Ngày hội non sông: Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao

NDO -

Hôm nay, ngày 23-5, cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ thành thị tới nông thôn, tới những bản làng xa xôi, vùng biên giới, hải đảo,... hào hứng, hồ hởi đi bỏ phiếu, tâm huyết chọn ra những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội (QH) khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Các thành viên trong tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến các hộ gia đình để các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. 
Các thành viên trong tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến các hộ gia đình để các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. 
  • Đúng 7 giờ sáng các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa.
  • Cả nước có 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu.
  • Việc bỏ phiếu được thực hiện liên tục đến 19 giờ cùng ngày, có thể muộn hơn nhưng không quá 21 giờ.
  • 16 tỉnh, thành phố đã tiến hành bỏ phiếu sớm trước ngày 23-5.
  • Đến 11 giờ trưa, nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu cử. 
  • Chủ tịch Quốc hội kiểm tra, làm việc tại tâm dịch Bắc Giang và Bắc Ninh
  • Tính đến 17 giờ 30, 95,65% cử tri cả nước đã đi bầu cử.
  • Khoảng 98,43% tổng số cử tri đã bỏ phiếu  

 00:12

 Khoảng 98,43% tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu  

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, tính đến 22 giờ ngày 23-5-2021, theo báo cáo của 44/63 tỉnh, thành phố, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ khoảng 98,43% (67.630.011/68.709.092 cử tri).

Nhìn chung, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, đạt trên 90%. Trong đó, tỉnh Hậu Giang tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là 99,99%. Các tỉnh: Trà Vinh, Lào Cai 99,98%; Vĩnh Long, Bến Tre 99,97%; Hà Giang, Quảng Nam, Bình Phước 99,96%; Gia Lai, Quảng Ninh 99,95%; Lâm Đồng 99,94%; Điện Biên 99,93%; Bạc Liêu 99,91%; TP Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế đều 99,90%.

Ngày hội non sông: Khoảng 98,43% tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu -0
Tổ chức bầu cử tại các khu cách ly được thực hiện tốt, bảo đảm an toàn bầu cử. 

Hầu hết các Tổ bầu cử đều tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu đúng theo giờ quy định, có một số nơi kết thúc cuộc bỏ phiếu lúc 21 giờ. Hiện nay các Tổ bầu cử đang khẩn trương tiến hành kiểm phiếu để báo cáo kết quả bầu cử đến Ban bầu cử.

Nhìn chung, cử tri cả nước nô nức, phấn khởi, đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, trang phục lịch sự. Có đông đảo cử tri đi bầu cử sớm, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.

Các cử tri đã quan tâm, nghiên cứu về tiểu sử những người ứng cử; chú trọng đến trình độ, quá trình công tác; đồng thời kỳ vọng vào sự lựa chọn của mình sẽ góp phần bầu những người có đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp.

Đọc thêm: Hơn 98% cử tri cả nước đã đi bầu cử

 20:33

 95,65% cử tri cả nước đã đi bầu cử

95,65% cử tri cả nước đã đi bầu cử -0
 

Tối ngày 23-5, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết tính đến thời điểm 17 giờ 30, đã có 95,65% cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, địa phương có tỷ lệ bỏ phiếu cao nhất đạt 99,92%; thấp nhất là một địa phương đạt 84%.

Đến thời điểm này có thể khẳng định, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp - đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định.

Đọc thêm: 95,65% cử tri cả nước đã đi bầu cử

 19:28

 Chủ tịch Quốc hội kiểm tra, làm việc tại tâm dịch Bắc Giang và Bắc Ninh

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra, làm việc tại tâm dịch Bắc Giang và Bắc Ninh -0
 

Chiều 23-5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH), Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Đoàn công tác tới kiểm tra công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt và Ủy ban bầu cử hai địa phương, đồng chí Vương Đình Huệ ân cần gửi lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Đảng bộ, quân và dân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Chủ tịch QH lưu ý, tỉnh cần kiên trì để tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất, nhưng ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe nhân dân; đồng thời bày tỏ khen ngợi Bộ Y tế, và các địa phương đã chi viện để Bắc Giang vượt qua dịch Covid-19.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH trao 10 tỷ đồng, 20 máy thở và 350 nghìn khẩu trang, tăng cường năng lực phòng, chống dịch Covid-19 cho Bắc Giang; đồng thời đề nghị các bộ, ngành liên quan tăng cường chi viện, hỗ trợ để Bắc Giang vượt qua đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này. Dịp này, đồng chí cũng trao 5 tỷ đồng, 20 máy thở thở, 350 nghìn khẩu trang tặng tỉnh Bắc Ninh.

Đọc thêm: Chủ tịch Quốc hội kiểm tra, làm việc tại tâm dịch Bắc Giang và Bắc Ninh

 16:26

 Nhiều khu vực đạt 100% cử tri đi bầu cử

Trưa 23-5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, tính đến 11 giờ trưa nay, nhiều địa phương đã có tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu cử. 

Nhiều khu vực đạt 100% cử tri đi bầu cử -0
Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường trao đổi với phóng viên trưa 23-5. 

Tại những khu cách ly tập trung, Tổ bầu cử đã cử thành viên mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly để cử tri nhận phiếu và thực hiện quyền bầu cử, bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tột số nơi có trường hợp cử tri có triệu chứng ho sốt, thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn đi riêng để cử tri bỏ phiếu vào các thùng phiếu dự phòng, bảo đảm không để lây nhiễm dịch bệnh tại các điểm bầu cử. Các tổ bầu cử hướng dẫn thực hiện đúng quy định phân luồng cử tri đi bầu theo giờ, hạn chế tập trung đông người tại khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an toàn cho cử tri.

Đọc tin: Nhiều khu vực đạt 100% cử tri đi bầu cử

 15:39

 Lá phiếu niềm tin giữa “tâm dịch” Mão Điền

Tại trung tâm xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nơi có nhiều ca mắc Covid-19 nhất và là một trong những địa phương bị phong tỏa đầu tiên của tỉnh, ngay từ 6 giờ 30 phút, những cử tri đầu tiên đã có mặt tại điểm bầu cử để bỏ phiếu. Sau khi được kiểm tra thân nhiệt, cử tri được hướng dẫn xếp hàng cách nhau 2m, lần lượt từng người đến bàn lấy phiếu, ghi phiếu bầu, đóng dấu thẻ cử tri và đi ra một hướng khác để đảm bảo an toàn.

Đối với người dân Mão Điền, có lẽ đây là cuộc bầu cử đặc biệt vì diễn ra vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ ở địa phương. Tuy nhiên, vượt qua mọi trở ngại, xã Mão Điền đã tập trung toàn lực để bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch trong ngày bầu cử.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử xã Mão Điền, tính đến 11 giờ trưa 23-5 đã có khoảng 70% cử tri trong xã đi bầu cử.

Đọc bài: Lá phiếu niềm tin giữa “tâm dịch” Mão Điền

 15:22

 Cử tri tỉnh Tuyên Quang hăng hái đi bầu cử

Cử tri tỉnh Tuyên Quang hăng hái đi bầu cử -0
 Khai mạc Ngày bầu cử tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội lớn, gần 594 nghìn cử tri tỉnh Tuyên Quang thực hiện quyền bầu cử tại 1.342 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh, để bầu ra sáu đại biểu Quốc hội và 3.324 đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xã Tân Trào có 3.557 cử tri, 9 khu vực bỏ phiếu và 5 đơn vị bầu cử. Theo rà soát của Ủy ban Bầu cử xã Tân Trào, toàn xã có 96 cử tri tàn tật, tuổi cao sức yếu không thể đi đến các khu vực bỏ phiếu, do vậy, các đơn vị bầu cử đã dùng hòm phiếu phụ đem đến từng nhà để cử tri thực hiện quyền nghĩa vụ của mình.

 14:50

 Tây Ninh: Vừa lo bầu cử an toàn vừa siết chặt biên giới

Tây Ninh: Vừa lo bầu cử an toàn vừa siết chặt biên giới -0
Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh chỉ đạo siết chặt biên giới. (Ảnh: Trung Quân) 

Theo Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Tây Ninh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Để bảo đảm an toàn, UBBC tỉnh Tây Ninh đã có nhiều văn bản chỉ đạo rất sát sao, yêu cầu UBBC các cấp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. 

Ghi nhận trên tuyến biên giới, sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh thành lập năm đoàn công tác kiểm tra việc phân công các ca, kíp trực tại các tổ chốt trên toàn tuyến biên giới Tây Ninh. Trong quá trình bầu cử, cán bộ chiến sĩ còn phát phát tờ rơi, vận động bà con nâng cao tinh thần tố giác tội phạm xuất nhập cảnh qua biên giới.

Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh yêu cầu các tổ chốt, sau khi hoàn thành việc bầu cử, tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác cao độ, duy trì các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, siết chặt an ninh vùng biên, không để sót lọt người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

 20:29

 Cử tri biên giới Lào Cai rộn ràng đi bỏ phiếu

Cử tri biên giới Lào Cai rộn ràng đi bỏ phiếu -0
Cử tri người dân tộc Giáy, ở xã biên giới Quang Kim (Bát Xát- Lào Cai) đi bỏ phiếu. 

Sáng nay 23-5, sớm hơn các điểm bầu cử khác ở địa phương, đúng 6 giờ, khu vực bầu cử số 3 tại trụ sở xã biên giới Quang Kim, huyện Bát Xát (Lào Cai), nơi có nhiều đồng bào dân tộc Giáy sinh sống, đã long trọng khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng thời điểm 7 giờ ngày 23-5, tại 1.138 tổ bầu cử ở tỉnh Lào Cai đã khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn tỉnh Lào Cai có hơn 490 nghìn cử tri, gồm 25 dân tộc. 

Trên tuyến biên giới Việt - Trung dài gần 200km, các tổ bầu cử đặt tại 11 Đồn biên phòng đã khai mạc bầu cử theo đúng thời gian quy định. Các tổ công tác làm nhiệm vụ chốt dịch Covid-19 sau khi bỏ phiếu sẽ ngay lập tức trở về các chốt tiếp tục làm nhiệm vụ trực ban, trực chiến; tuần tra, kiểm soát đường biên giới, chủ động nắm tình hình bảo đảm an ninh trật tự cho Ngày bầu cử.

 13:32

 Đưa hòm phiếu đến từng nhà tại tâm dịch Việt Yên (Bắc Giang)

Đưa hòm phiếu đến từng nhà tại tâm dịch Việt Yên (Bắc Giang) -0
 Cử tri thực hiện quyền bầu cử tại khu cách ly tập trung. Ảnh: ĐẶNG GIANG

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Việt Yên cho biết: Toàn huyện đang triển khai phương án tiến hành bẩu cử trong tình trạng cách ly y tế, thực hiện bầu cử song hành với công tác phòng chống dịch.

Khác với các kỳ bầu cử trước, kỳ này các tổ bầu cử tại Việt Yên sẽ đem hòm phiếu đến từng nhà cử tri để cử tri thực hiện quyền bầu cử tại nhà nhằm bảo đảm cho công tác phòng chống dịch. 

Xem chi tiết: Đưa hòm phiếu đến từng nhà tại tâm dịch Việt Yên (Bắc Giang)

 13:11

 Ấn tượng bầu cử nghiêm túc, an toàn trong bệnh viện đang cách ly y tế

Ấn tượng bầu cử nghiêm túc, an toàn trong bệnh viện đang cách ly y tế -0
Công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K đã tổ chức bầu cử tại chỗ nghiêm túc, an toàn cho khoảng ba nghìn người đang cách ly y tế tại bệnh viện.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hôm nay có tổng cộng 705 người thực hiện quyền bầu cử. Trong số đó có 425 cử tri là nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện; 280 người là các bệnh nhân đang nằm viện, những người có đủ tiêu chuẩn cử tri, có đủ tri giác để thực hiện quyền lợi tham gia bầu cử.

Ấn tượng bầu cử nghiêm túc, an toàn trong bệnh viện đang cách ly y tế -0
  Bệnh viện K bảo đảm giãn cách khi bầu cử và mặc quần áo bảo hộ đi bầu cử.

Tại Bệnh viện K, TS, BS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, xác định việc bảo đảm an toàn cho hơn 2.200 người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đang cách ly tại bệnh viện bầu cử là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bệnh viện tổ chức bỏ phiếu theo từng giờ, từng khoa, trong mỗi khoa lại tổ chức theo từng buồng bệnh, buồng bệnh này bỏ phiếu xong rồi mới đến buồng bệnh khác. Những bệnh nhân nặng không đi lại được sẽ bỏ phiếu tại giường bệnh.

Xem chi tiết: Ấn tượng bầu cử nghiêm túc, an toàn trong bệnh viện đang cách ly y tế

 13:01

 Đà Nẵng thiết lập điểm bỏ phiếu riêng cho cử tri ở các khu cách ly, giãn cách

Ghi nhanh bầu cử tại Đà Nẵng -0
 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UB Bầu cử TP Đà Nẵng cho biết, kỳ bầu cử lần này Đà Nẵng có hơn 750 ngàn cử tri, do tình hình dịch bệnh nên có 41 cơ sở cách ly tập trung (kể cả cơ sở y tế); có 29 khu vực bị phong tỏa, 51 khu vực lập chốt hạn chế ra vào, 100 điểm nóng trên địa bàn; số F1, F2 cách ly là hơn 6.706 người...

Vì thế, Đà Nẵng đã thiết lập địa điểm bỏ phiếu riêng cho cử tri ở các khu cách ly, khu vực phong tỏa, giãn cách, bảo đảm việc bỏ phiếu một cách an toàn, đúng quy định về phòng chống dịch. Tại 525 điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đều thiết lập khu vực cách ly tạm thời đối với những người có biểu hiện bất thường như sốt, ho, khó thở... nhằm hạn chế khả năng dịch bệnh lây lan.

Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức kiểm phiếu tại chỗ tại các điểm bầu cử trong các khu điều trị, khu cách ly đối với các bệnh nhân, người có nguy cơ nhiễm bệnh Covid-19. Sau khi kiểm phiếu xong, thùng phiếu và phiếu bầu sẽ được khử khuẩn, niêm phong và chuyển về lưu trữ tại các Tổ bầu cử để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát về sau.

Xem chi tiết: Ghi nhanh bầu cử tại Đà Nẵng 

 11:32

 Không khí bầu cử tại một số địa phương

Không khí bầu cử tại một số địa phương -0
Cử tri đồng bào dân tộc Lô Lô, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang nô nức đi bầu cử. Ảnh: KHÁNH TOÀN
Không khí bầu cử tại một số địa phương -1
 Cử tri TP Thái Nguyên tuân thủ giãn cách trong quá trình bầu cử. Ảnh: THẾ BÌNH
Không khí bầu cử tại một số địa phương -0
 Công nhân Khu công nghiệp Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh thực hiện bỏ phiếu sớm để ổn định sản xuất. Ảnh: QUANG THỌ

 13:22

Sáng nay, đã có một số tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu

Cuộc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch, chưa phát sinh tình hình phải giải quyết -0
 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao đổi với báo chí tại Trung tâm Báo chí về cập nhật thông tin bầu cử.

Vào lúc 10 giờ, ngày 23-5, từ Trung tâm Báo chí (Nhà Quốc hội), Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Khắc Định cho biết: Theo báo cáo nhanh từ 63 tỉnh, thành phố, tình hình tổ chức bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch, mọi công việc được tổ chức chu đáo thuận tiện, tốt đẹp, chưa có tình huống phát sinh nào cần phải giải quyết.

Đến 10 giờ, đã có một số tổ bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%, nhiều địa phương có số tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội thông tin thêm: Những số liệu đầu tiên chúng tôi nhận được là 23 đơn vị bầu cử ở Bạc Liêu, 10 đơn vị bầu cử ở Vĩnh Phúc đã có 100% cử tri đi bầu cử.

Xem chi tiết: Cuộc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch, chưa phát sinh tình hình phải giải quyết

 13:29

Bắc Kạn tổ chức cầu truyền hình trực tuyến lễ khai mạc bầu cử

Cử tri ở Bắc Kạn nô nức đi bầu cử -0
Cử tri thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: TUẤN SƠN

Trong ngày bầu cử trọng đại, tỉnh Bắc Kạn tổ chức tám điểm cầu truyền hình trực tuyến lễ khai mạc ở một số điểm bầu cử tại vùng cao thuộc tám huyện, thành phố. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, toàn tỉnh đã thành lập 789 Ban bầu cử; 763 khu vực bỏ phiếu và 763 tổ bầu cử. Tổng số cử tri hơn 243.113 người, trong đó, hơn 80% là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thời tiết ngày bầu cử nắng nhẹ, rất thuận lợi cho người dân các thôn, bản vùng cao đi bầu cử. Tại các khu vực bỏ phiếu, lễ khai mạc bầu cử được diễn ra trang trọng. Hàng trăm nghìn tranh cổ động, băng rôn, biểu ngữ tuyên tuyền cho cuộc bầu cử được treo ở nơi trang trọng càng làm tăng thêm khí thế háo hức của người dân gửi gắm niềm tin vào người ứng cử.

Ngay từ sáng, tại các tổ bầu cử, nhân dân trong tỉnh Bắc Kạn đã nô nức đi bỏ phiếu. Tại nhiều điểm bầu cử có đông đồng bào dân tộc sinh sống, như: Mông, Dao, Tày… ở Quảng Chu (Chợ Mới), Bộc Bố (Pác Nặm), Vân Tùng (Ngân Sơn)…, bà con mặc những bộ trang phục đẹp nhất của dân tộc mình để đi bầu cử. Cử tri Bàn Mùi Phới, dân tộc Dao đỏ, thôn Nà Pái, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông cho biết, chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, do đó, thấy được quyền, nghĩa vụ của mình. Chúng tôi đi bầu cử sớm để lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Kạn, tính đến 11 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bầu cử toàn tỉnh đạt 75,36%; có hai huyện đã đạt hơn 81% là Ba Bể và TP Bắc Kạn.

 10:45

 19 dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên phấn khởi đi bỏ phiếu

Tại hơn 1.020 khu vực bỏ phiếu thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Điện Biên đã đồng loạt tổ chức khai mạc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hơn 1.000 khu vực bỏ phiếu của Điện Biên đồng loạt tổ chức khai mạc Bầu cử -0
Cử tri trong khu cách ly tập trung tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ bỏ phiếu tại hòm phiếu phụ trong khu cách ly.

Thời tiết sáng hôm nay khá thuận lợi, 19 dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên phấn khởi đi bỏ phiếu. Tại các điểm bỏ phiếu, đều được bố trí các lực lượng công an, y tế đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và quy định phòng chống dịch bệnh. 

Với các thôn, bản vùng cao biên giới, nếu điểm bỏ phiếu hẹp được bố trí thêm bàn, ghế nhựa bên ngoài hội trường bảo đảm giãn cách và để cử tri có nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, hoàn thiện phiếu bầu. Tại 29 xã khu vực biên giới tỉnh Điện Biên có trên 67 nghìn cử tri là đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia bỏ phiếu ở 244 tổ bầu cử.

Trong kỳ bầu cử này, tỉnh Điện Biên có trên 367 nghìn cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu tại 1.020 khu vực bỏ phiếu thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, hơn 2.000 cử tri bỏ phiếu tại 21 khu cách ly tập trung trong toàn tỉnh.

Toàn tỉnh Điện Biên có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại hai đơn vị bầu cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV; 88 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại 14 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh, bầu 52 đại biểu HĐND tỉnh.

Số lượng ứng cử HĐND cấp huyện là 322 người thuộc 83 đơn vị bầu cử. Số ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 2.740 người ứng cử tại 800 đơn vị bầu cử.

 10:41

 Hơn 1 triệu cử tri tỉnh Bình Thuận đã nô nức đi thực hiện quyền nghĩa vụ công dân

Sáng 23-5, cùng với cả nước, hơn 1 triệu cử tri tỉnh Bình Thuận đã nô nức đi thực hiện quyền nghĩa vụ công dân của mình, bầu chọn những đại biểu ưu tú vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay trước giờ khai mạc bầu cử, rất đông  các cử tri đã đến khu vực bỏ phiếu của mình để đọc tiểu sử tóm tắt, tìm hiểu thêm thông tin của từng ứng cử viên trước khi đưa ra quyết định bầu người mình chọn; đồng thời thực hiện các thủ tục phòng chống dịch Covid-19 theo quy định trước khi tiến hành bầu cử.

Hơn 1 triệu cử tri tỉnh Bình Thuận đã nô nức đi thực hiện quyền nghĩa vụ công dân -0
 Cử tri dân tộc Chăm ở xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tham gia bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: ĐÌNH CHÂU

 10:31

 Cử tri Bến Tre nô nức tham gia bầu cử

Cử tri Bến Tre nô nức tham gia bầu cử -0
Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 6, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Cử tri tại tỉnh Bến Tre đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu với tâm huyết chọn ra những người có đức, có tài vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại điểm bỏ phiếu số 6 (khu phố 5, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre) có khá đông cử tri đến sớm dù chưa đến giờ khai mạc.

Cử tri Bến Tre nô nức tham gia bầu cử -0
 Cử tri Nguyễn Thị Kiếm, ngụ phường Phú Khương, thành phố Bến Tre cố gắng chống gậy đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền công dân. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Cử tri Nguyễn Thị Kiếm, SN 1948, bị bệnh vẫn cố gắng đến điểm bỏ phiếu, nghiên cứu danh sách ứng viên rồi tham gia bỏ phiếu.

Cử tri Kiếm cho biết: “Tôi thuộc đối tượng ưu tiên không cần phải ra điểm bỏ phiếu nhưng vẫn cố gắng chống gậy đi bộ ra đây bỏ phiếu để chọn người có đức, có tài phục vụ nhân dân. Sau khi bỏ phiếu xong, bản thân cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành nghĩa vụ của công dân”.

 09:48

 Cử tri ở Đồng Tháp hồ hởi đi bỏ phiếu

Cùng với cả nước, hôm nay hơn 1,3 triệu cử tri tỉnh Đồng Tháp háo hức đi bầu cử để chọn ra người đủ đức, đủ tài phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Dù các điểm bỏ khai mạc lúc 7 giờ, nhưng chỉ hơn 6 giờ, nhiều người dân khắp nơi trên địa bàn Đồng Tháp náo nức đến các khu vực bỏ phiếu. Đồng Tháp là địa phương có tuyến biên giới giáp nước bạn Campuchia nên công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đặt lên hàng đầu. Theo quan sát của phóng viên, trước khi vào khu vực bỏ phiếu, cử tri đều có đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế.

Đặc biệt, trong buổi sáng, chúng tôi còn chứng kiến hình ảnh xúc động khi đồng chí Công an hỗ trợ đẩy xe lăn giúp cụ Lê Mỹ Lệ (SN 1937, ngụ tổ 55, khóm 4, phường 2) là một trong những cử tri TP Cao Lãnh đi bỏ phiếu sớm nhất.

Trước ngày hội non sông, cụ Lê Mỹ Lệ xúc động cho biết: “Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, mặc dù đi lại khó khăn nhưng tôi có nguyện vọng được đến trực tiếp bỏ phiếu bầu chọn những người lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, để tôi gửi gắm niềm tin vào những lá phiếu của mình. Tôi năm nay đã lớn tuổi, lại bệnh tật, được đi bỏ phiếu như thế này là niềm hạnh phúc. Thời điểm dịch bệnh nhưng Đảng, Nhà nước lo chuẩn bị tốt công tác bỏ phiếu như thế này thật là quý”.

Cử tri ở Đồng Tháp hồ hởi đi bỏ phiếu -0
 Cụ Lê Mỹ Lệ đi bỏ phiếu từ sáng sớm. Ảnh: HỮU NGHĨA

 07:59

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại quận Hai Bà Trưng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại quận Hai Bà Trưng -0
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (giữa) và các cử tri phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thực hiện quyền công dân tại  khu vực bỏ phiếu số 4. (Ảnh: Đăng Khoa)

Đúng 7 giờ, ngay sau các nghi lễ trang trọng khai mạc cuộc bầu cử, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thanh Tuyền (90 tuổi) và sư thầy Thích Đàm Linh, cử tri trẻ tuổi là anh Hoàng Tuyển Minh (19 tuổi), đã bỏ những lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Trả lời phỏng vấn trước đông đảo phóng viên báo chí trong nước và nước ngoài ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn, cũng như mọi cử tri cả nước, tất cả Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được bầu lần này, sẽ hết lòng vì dân vì nước, phụng sự nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mình theo đúng Hiến pháp và pháp luật quy định, nhất là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu được dân tín nhiệm bầu ra, thay mặt cho dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Là đại biểu của nhân dân thì phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri, của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng, giao phó".

Xem chi tiết: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại quận Hai Bà Trưng 

 07:20

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại TP Hồ Chí Minh -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu bầu cử. 

Sáng sớm 23-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã tiến hành bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 041, Đơn vị bầu cử số 9, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Trước buổi bầu cử, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và các đại biểu đã dâng hương tại Bia Tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng liệt sĩ Khu phố 7, thị trấn Củ Chi.

Xem chi tiết: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh   

 11:36

 Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu bầu cử ở Bình Dương

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu bầu cử ở Bình Dương -0
Đồng chí Nguyễn Minh Triết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Hòa trong không khí hân hoan đi bầu cử cùng cả nước, sáng 23-5, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dự khai mạc ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại khu vực bầu cử số 5, ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

Sau lễ khai mạc trang nghiêm, ngắn gọn, theo đúng quy định của pháp luật, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Bình Dương, cùng hơn 1.550 cử tri của khu vực bầu cử số 5, ấp Phú Thuận, xã Phú An đã thực hiện việc bỏ phiếu bầu các đại biểu theo danh sách niêm yết tại tổ bầu cử này.

 07:29

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử tại Cần Thơ

Ngày hội non sông: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là những cử tri đi bầu cử sớm nhất -0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: NHẬT BẮC 

Sáng 23-5, tại Khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng với lãnh đạo thành phố Cần Thơ và đông đảo cử tri đã tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và đông đảo cử tri đã thực hiện các thủ tục bỏ phiếu.

Phát biểu với các cơ quan báo chí, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ông rất xúc động khi được tận mắt chứng kiến sự vui mừng, phấn khởi của cử tri thành phố Cần Thơ nói riêng và cử tri đồng bằng sông Cửu Long nói chung thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Xem chi tiết: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử tại Cần Thơ

 09:18

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu bầu cử tại TP Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu bầu cử tại TP Hải Phòng -0
Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại khu vực bầu cử số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng. 

Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại khu vực bầu cử số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Tại sự kiện quan trọng này, thay mặt Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi tình cảm tốt đẹp nhất tới đồng bào, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đang ngày đêm canh giữ biên cương, đội ngũ bác sĩ, đội quân y tế, chiến sĩ áo trắng, rất nhiều cán bộ đảng viên vừa đi bầu cử, vừa ra sức phòng chống dịch trên tuyến đầu. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cử tri cả nước, người người, nhà nhà đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn các đại biểu xứng đáng nhất của mình ở QH và cơ quan quyền lực địa phương. Đồng thời, bà con nhân dân đi bầu cử nhưng không quên thực hiện nguyên tắc phòng dịch, để cuộc bầu cử diễn ra vui tươi, dân chủ, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn…

Xem chi tiết: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu bầu cử tại TP Hải Phòng

 09:15

 Đồng chí Võ Văn Thưởng bỏ phiếu tại TP Hồ Chí Minh

Đồng chí Võ Văn Thưởng bỏ phiếu tại TP Hồ Chí Minh -0
 Đồng chí Võ Văn Thưởng là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 71.

Tại khu vực số 71, Trường mẫu giáo Sơn Ca, phường 15, quận Phú Nhuận, thuộc đơn vị bầu cử số 7 của TP Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư đã tham gia bỏ phiếu cùng với đông đảo cử tri nơi đây. Quận Phú Nhuận có 80 tổ bầu cử tại 80 khu vực bỏ phiếu. 

Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, TP Hồ Chí Minh có hơn 5.4 triệu cử tri đi bỏ phiểu, với hơn 3.092 tổ bầu cử. 

TP Hồ Chí Minh đang thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh. Do đó, cuộc bầu cử tại 22 hành chính cấp huyện có khác biệt so với các địa phương khác bầu cử đại biểu ở từng cấp.

Xem chi tiết: Đồng chí Võ Văn Thưởng bỏ phiếu tại TP Hồ Chí Minh

 13:22

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bỏ phiếu bầu cử

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Duy Linh -0
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: DUY LINH

 09:17

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bầu cử tại TP Cần Thơ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bầu cử tại TP Cần Thơ -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu cử tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: THANH TÂM

Sáng 23-5, tại khu vực bỏ phiếu số 13, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, cùng các cử tri phường Tân An đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau khi bỏ phiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dự và kiểm tra công tác bầu cử tại hai điểm bầu cử số 4 phường Hưng Lợi và số 3 phường Tân An, trên địa bàn quận Ninh Kiều TP Cần Thơ.

 12:52

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bỏ phiếu

4.jpeg -0
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bỏ phiếu số 7 phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: MINH  ĐỨC/TTXVN) 

 09:13

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tham gia bầu cử tại TP Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tham gia bầu cử tại TP Hồ Chí Minh -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư thực hiện việc bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 11, quận Tân Bình.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã đến thực hiện quyền cử tri của mình tại khu vực bỏ phiếu số 11 (số 104 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Phát biểu tại điểm bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi sau 42 năm công tác trong quân đội, đây là lần đầu tiên ông được cùng nhân dân tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đánh giá: Dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo; từ đó hy vọng các cử tri sẽ lựa chọn được các đại biểu xứng đáng với ý chí và nguyện vọng của nhân dân để chung tay, góp sức đưa đất nước phát triển đi lên.

Xem chi tiết: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tham gia bầu cử tại TP Hồ Chí Minh

 09:10

 Phó Chủ tịch nước bỏ phiếu bầu cử ở An Giang

Phó Chủ tịch nước bỏ phiếu bầu cử ở An Giang -0
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đại diện cử tri tiêu biểu của địa phương bỏ những lá phiếu đầu tiên. Ảnh: THANH DŨNG

Ngày 23-5, tại khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc khóm Đông An 2, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội An Giang đã dự lễ khai mạc và đại diện cử tri tiêu biểu của địa phương bỏ những lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu.

 11:50

 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội -0
 Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 7.

Tại Khu vực bỏ phiếu số 7, tổ dân phố số 10, 11 phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ;  Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng hơn 1.300 cử tri trên địa bàn đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 09:09

 Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh bầu cử tại TP Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bầu cử tại TP Hồ Chí Minh -0
Đồng chí Trần Tuấn Anh tham gia bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 29, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tại đơn vị bầu số 29, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. 

Cùng dự và tham gia bỏ phiếu tại đây còn có đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và TP Thủ Đức.

Chia sẻ với các cử tri tại địa điểm bỏ phiếu sau khi bỏ phiếu, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được tham gia lựa chọn các đại biểu xứng đáng cho Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được lựa chọn kỳ này, đồng chí bày tỏ kỳ vọng: “Các vị đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được bầu lần này với sức trẻ và được đào tạo bài bản, sẽ hết lòng vì dân vì nước, kế thừa, phát huy những thành tựu của các nhiệm kỳ Quốc hội trước đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị nói chung, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp nói riêng.

Đơn vị bầu cử số 29, phường Thảo Điền, có hơn 1.000 cử tri, là một trong những phường có vị trí quan trọng trong việc phát triển thành phố mới Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Theo quy định, trong Ngày bầu cử đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, công bố, việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 19 giờ cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ, hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ cùng ngày.

Ngày hội non sông: Cử tri cả nước hồ hởi đi bỏ phiếu -0

Tại các điểm bầu cử, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Ngày hội toàn dân đã sẵn sàng. Ảnh: DUY LINH

Theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 3-5, các Tổ bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu QH khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo đơn vị bầu cử và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử bảo đảm chính xác, rõ ràng, đúng tiến độ theo luật định.

Ngày hội non sông: Cử tri cả nước hồ hởi đi bỏ phiếu -0
Cử tri sôi nổi đi bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Ảnh: DUY LINH
Ngày hội non sông: Cử tri cả nước hồ hởi đi bỏ phiếu -0

Người dân thôn Víp, xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội đi bầu cử từ sáng sớm. Ảnh: HÀ NAM 

Ngày hội non sông: Cử tri cả nước hồ hởi đi bỏ phiếu -1
Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm bầu cử. Ảnh: HÀ NAM 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các địa phương đã rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có các phương án xử lý, bảo đảm tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 16 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các địa phương này tiến hành bỏ phiếu sớm.