Mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Lâm Thái lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, ngày 5-9, cơ quan điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Trung tâm thẩm định giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Văn Thức và khởi tố, cho tại ngoại với Nguyễn Thị Lan, cán bộ trung tâm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo quy định thì hoạt động thẩm định giá của Trung tâm phải thông qua hợp đồng kinh tế được ký giữa Trung tâm với khách hàng. Qua điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Thức và Nguyễn Thị Lan đã thiếu trách nhiệm, tiếp tay cho sai phạm của Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn. Trước khi thẩm định giá và ký văn bản trả lời cho các công ty trong Tập đoàn CIP của Nguyễn Lâm Thái, Trung tâm và các công ty trên không ký hợp đồng kinh tế về việc yêu cầu thẩm định giá. Thậm chí việc trả lời giá của Trung tâm cho các đơn vị trên của Thái chỉ dựa trên cơ sở gần như duy nhất là chính báo giá và công văn do chính các đơn vị này cung cấp mà không tham khảo giá thị trường.
Các văn bản trả lời của trung tâm diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 6-2003 đến tháng 1-2005, nhưng trung tâm chỉ căn cứ chủ yếu vào báo giá thời điểm năm 2003 do chính các công ty của Nguyễn Lâm Thái cung cấp. Do đó, giá vật tư, thiết bị theo thẩm định của Trung tâm thẩm định giá cao hơn rất nhiều lần so với giá bán lẻ cùng thời điểm trên thị trường và Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn đã sử dụng chính những văn bản thẩm định giá của Trung tâm để đi lừa đảo.
Cũng trong khoảng thời gian từ tháng 6-2003 đến tháng 1-2005, theo thống kê của cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Thức đã ký tám văn bản thẩm định về giá hệ thống camera của các hãng Philips, Panasonic; dụng cụ bưu chính như thùng thư, biển quảng cáo; bàn viết thư; phù điêu; bảng quảng cáo LED đơn sắc, đa sắc... trên cở sở đề xuất của Nguyễn Thị Lan để trả lời cho các công ty trong Tập đoàn CIP của Nguyễn Lâm Thái...
Thái và đồng bọn đã sử dụng các văn bản thẩm định sai nói trên để giao dịch, làm cơ sở ký 84 hợp đồng kinh tế bán vật tư, thiết bị bưu điện tổng giá trị hơn 25 tỷ đồng với 22 bưu điện tỉnh, thành phố, gây thiệt hại ước tính hơn 14 tỷ đồng.
Vụ án Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn trốn thuế, lừa đảo liên quan 37 bưu điện tỉnh, thành phố đang bước vào giai đoạn nóng, đã có 21 bưu điện nộp lại 26 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Việc khởi tố, xử lý hai đối tượng nói trên của cơ quan điều tra đã chứng tỏ sự khẩn trương vào cuộc, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vụ án này: "Nếu đã điều tra, làm rõ hành vi cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm của những cá nhân tại Trung tâm thẩm định giá (Bộ Tài chính), tạo điều kiện cho Nguyễn Lâm Thái lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thì Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan điều tra chủ động phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiến hành ngay việc khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo pháp luật".