Đó là các tên: Ðỗ Hữu Cầu (Binh Trang), sinh năm 1973; Trương Trường Sơn (Sơn Tưởng), sinh năm 1978; Ðồng Thanh Long, sinh năm 1987; Nguyễn Viết Thanh, sinh năm 1972 và Ngô Ðình Hải, sinh năm 1981, tất cả đều ngụ tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
Nạn nhân là anh Trần Ngọc, sinh năm 1975, Việt kiều Australia, hiện là giám đốc một công ty trong lĩnh vực trang trí nội thất.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 6-2008, Cầu và đồng bọn được một phụ nữ tên là H thuê bắt anh Trần Ngọc để đòi nợ số tiền 46.000 USD. Nếu thực hiện xong, băng nhóm của Cầu sẽ được trả công hơn 22.000 USD.
Ðêm 22-6, khi anh Ngọc đang đứng đón taxi tại phía trước nhà số 39B đường Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, thì Ðỗ Hữu Cầu cùng đồng bọn đi xe gắn máy đến khống chế bắt lên xe, đưa về một quán cà-phê ở đường Phổ Quang, quận Tân Bình, sau đó cả bọn lại đưa anh Ngọc về một khách sạn trên đường Cây Trâm, thuộc địa bàn quận Gò Vấp, giam giữ.
Tại đây Cầu buộc anh Ngọc phải liên lạc với người thân, đem 600 triệu đồng nộp cho Cầu, nếu không sẽ bị giết. Lo sợ tính mạng bị đe dọa, ngày 23-6, tại một địa điểm trên đường Lê Ðức Thọ, quận Gò Vấp, gia đình anh Ngọc đã phải nộp cho Cầu và đồng bọn số tiền 110 triệu đồng, 4.400 USD, hai lượng vàng để "chuộc" anh Ngọc.
Khi được bọn côn đồ thả ra, anh Ngọc đã đến Phòng PC 14 Công an thành phố trình báo, yêu cầu giúp đỡ. Kết quả, Ðỗ Hữu Cầu và đồng bọn cùng tang vật gây án là bốn xe gắn máy, hai ÐTDÐ, một lưỡi lê cùng nhiều hung khí khác bị cơ quan công an bắt gọn.
Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.