Vợ chồng Đức-Phương bán phở tại chợ Xanh (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân). Nạn nhân bị vợ chồng này hành hạ suốt 13 năm qua là em Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1986, ở Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc). Năm 1994, khi lên 8 tuổi, Bình theo mẹ là Nguyễn Thị Quảng lên Hà Nội làm giúp việc tại cửa hàng phở của vợ chồng Đức- Phương. Một năm sau, vì bị đối xử ngược đãi, bà Quảng đã bỏ đi, để lại em Bình.
| |
Hằng ngày, em Bình bị gia đình Đức - Phương bắt làm việc từ 4 giờ sáng đến 21 giờ tối nhưng không được trả lương và tiếp xúc với người khác. Trong quá trình làm thuê không lương ở đây, em Bình liên tục bị chủ nhà chửi bới, đánh đập dã man như dùng muôi múc nước phở hắt nước sôi vào người, dùng dây điện gập lại vụt vào người, dùng muôi bán phở đánh vào tay và đầu, dùng chân đá vào mặt và phần kín, bắt cởi quần áo, quỳ dưới trời rét nhiều giờ đồng hồ, dùng kìm điện kẹp vào mạng sườn, dùng gậy gỗ vụt vào ngón chân cái, dùng tay đánh vào mặt... Đến bây giờ, lộ rõ trên cơ thể em Bình là hàng trăm vết sẹo, bầm tím ở phần lưng, mạng sườn, mông và đùi.
Bất bình trước hành động tàn ác của vợ chồng Đức- Phương, ngày 20-10, bà Hà Thị Bình (bán hàng tại chợ Thương Đình) đã đưa em Bình trốn nhà Đức-Phương, lên trang trại của bà tại thôn Tiên Lữ (xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây).
Thông tin về vụ việc này được Công an quận Thanh Xuân tiếp nhận hồi 23giờ ngày 5-11. Ngay sau khi nắm nguồn tin ban đầu, Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đã giao cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp cùng Công an phường Thượng Đình, Công an phường Nhân Chính trực tiếp điều tra, xác minh.
Trong đêm 5-11, một mũi trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Thanh Xuân đã đến Chương Mỹ (Hà Tây) để lấy lời khai của em Bình. Từ những vết sẹo để lại trên người nạn nhân, cơ quan điều tra kết luận, lời khai của em Nguyễn Thị Bình là chính xác.
Ngày 6-11, Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành triệu tập vợ chồng Đức- Phương đến cơ quan điều tra để đấu tranh khai thác.
| |
Tại cơ quan điều tra, Trịnh Hạnh Phương thừa nhận hành vi dùng muôi bán phở hắt nước sôi vào người em Bình, dùng tay tát vào mặt, bắt cởi quần áo, quỳ dưới trời rét. Còn Chu Văn Đức khai đã dùng tay tát vào mặt và mắng chửi em Bình. Cơ quan điều tra đã tìm được năm nhân chứng trực tiếp nhìn thấy em Nguyễn Thị Bình bị Trịnh Hạnh Phương đánh và lăng mạ tại quán phở giữa chợ Xanh.
Ngay trong sáng 7-11, Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Đức- Phương, đồng thời chuyển hồ sơ khám thương tích của em Bình đến bộ phận kỹ thuật hình sự để xác định mức độ thương tật mà em phải gánh chịu.