Tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp

Cách tiếp cận chủ động của tỉnh Khánh Hòa trong việc giải quyết các mối quan tâm của nhà đầu tư và doanh nghiệp bắt đầu có những tác động tích cực bằng tốc độ tăng trưởng toàn diện.
0:00 / 0:00
0:00
Sơ đồ toàn cảnh cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). Ảnh: BẮC SƠN
Sơ đồ toàn cảnh cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). Ảnh: BẮC SƠN

Khánh Hòa đã có những bứt phá mạnh mẽ về tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm 2024, khẳng định vị thế là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước. Với quyết tâm duy trì và thúc đẩy đà phát triển, chính quyền tỉnh đã tích cực lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và sản xuất, kinh doanh.

Tăng trưởng ấn tượng

Tỉnh Khánh Hòa đã chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2024, cho thấy sự tiến bộ trên nhiều lĩnh vực, khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Khánh Hòa ước tăng 12,73% so với cùng kỳ năm trước, trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trưởng vượt bậc 46%, kim ngạch xuất khẩu của ước đạt hơn 1 tỷ USD, tăng trưởng 17% so với năm 2023, thể hiện năng lực cạnh tranh xuất khẩu mạnh mẽ của tỉnh.

Bà Lê Thị Trúc Phương, Cục trưởng Thống kê tỉnh, nhấn mạnh nền kinh tế Khánh Hòa có sự tăng trưởng mạnh mẽ như vậy nhờ hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của một số lĩnh vực then chốt. Trong đó, sản xuất công nghiệp đóng góp chính vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, được thúc đẩy nhờ việc mở rộng các hoạt động sản xuất và phân phối điện.

Ngành du lịch cũng đang trên đà phục hồi với sự xuất hiện của các hãng hàng không quốc tế mới và tăng tần suất chuyến bay đến Khánh Hòa. Ngoài ra, việc thông xe tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào cuối tháng 4/2024 đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại từ các tỉnh phía nam đến Khánh Hòa, thúc đẩy các ngành thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh đó, tỉnh có những tiềm năng và lợi thế đặc biệt như sở hữu hơn 2.100m cầu cảng với độ sâu trung bình 20m, đủ năng lực tiếp nhận tàu hàng với trọng tải đến 110.000 tấn; tàu khách du lịch 5 sao đến 225.000 tấn; giàn khoan dầu khí có chiều chìm đến 200m nước và là cảng đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế cho phép neo đậu tàu an toàn trong điều kiện dông bão đến cấp 8. Cảng quốc tế Cam Ranh đang được UBND tỉnh hết sức quan tâm và đã có đề nghị Công ty TNHH Tân Cảng Petro Cam Ranh - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (đơn vị quản lý và khai thác Cảng quốc tế Cam Ranh) chú trọng đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cảng; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh phát triển thành trung tâm dịch vụ logistics lớn của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên cũng như của cả nước. Đây là một bước tiến lớn, mở ra nhiều cơ hội chiến lược trong giao thương cả trong nước và quốc tế.

Tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp ảnh 1

Nhộn nhịp ở cảng cá Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: HẢI LUẬN

Lắng nghe doanh nghiệp

Theo thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa, quý I/2024, có tổng cộng 508 doanh nghiệp mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới này lại có tổng vốn đăng ký khoảng 4.180 tỷ đồng. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng đến 22,21%, số doanh nghiệp giải thể tăng 13,46% trong

5 tháng đầu năm 2024. Những số liệu cho thấy môi trường kinh doanh nhiều thách thức với sự cạnh tranh cao và nhiều biến động, vướng mắc.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Chính phủ, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là một phần trong nỗ lực của tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp. Song song với đó, UBND cam kết giải quyết những thách thức mà doanh nghiệp gặp phải, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần thứ 1 và thông tin về đấu giá quyền sử dụng đất, các cơ sở nhà đất năm 2024 diễn ra mới đây tại Nha Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, chủ đề của năm 2024 sẽ là “Quản trị và Điều hành” trong cải cách hành chính với mục tiêu cụ thể hóa về một chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chủ trương của tỉnh là sẵn sàng trao đổi ý kiến với doanh nghiệp để nắm rõ hơn tình hình khó khăn, những thách thức mà doanh nghiệp đang gặp phải; lắng nghe những đề xuất từ chính doanh nghiệp để đưa ra phương án cụ thể, tạo môi trường thương mại lành mạnh, hướng đến mục tiêu phát triển chung của toàn tỉnh.

Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, chính quyền tỉnh đang tích cực giải quyết các thách thức, trở ngại mà các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn gặp phải. Tạo một môi trường kinh doanh hỗ trợ thuận lợi nhằm thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

Cụ thể, ưu tiên giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề mà nhà đầu tư và doanh nghiệp nêu ra bao gồm các rào cản liên quan đến quan liêu, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và cung cấp hỗ trợ kịp thời để giải quyết các thách thức cụ thể. Các kênh đối thoại và hợp tác thường xuyên đang được thiết lập giữa các cơ quan chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp để bảo đảm các mối quan ngại được xác định và giải quyết một cách chủ động. Sự giao tiếp cởi mở này thúc đẩy ý thức hợp tác và tin cậy.

Đồng hành với doanh nghiệp là sự sát cánh của các ngân hàng trong các chương trình ưu đãi về vốn vay, hỗ trợ giải ngân, giảm lãi suất,… Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, ngành ngân hàng nói chung luôn ưu tiên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn trong vấn đề tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất và phát triển kinh doanh, ổn định mặt bằng lãi suất và điều hành tỷ giá linh hoạt, tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định cho doanh nghiệp phát triển. Nhờ những nỗ lực của ngành ngân hàng, doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp đã có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng dễ dàng hơn, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều rủi ro vẫn luôn được duy trì và thay đổi phù hợp với tình hình thực tế.

Các thủ tục hành chính đang được tinh gọn để giảm bớt quan liêu và đẩy nhanh hoạt động kinh doanh. Việc đơn giản hóa này nhằm mục đích giảm sự chậm trễ và nâng cao hiệu quả chung của môi trường kinh doanh. Cách tiếp cận chủ động của tỉnh Khánh Hòa trong việc giải quyết các mối quan tâm của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự kiến ​​sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế địa phương. Bằng cách thúc đẩy một môi trường kinh doanh hỗ trợ và có thể dự đoán được, tỉnh có thể thu hút đầu tư mới, khuyến khích mở rộng kinh doanh, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng chung của khu vực.