Hoàn thiện các căn cứ pháp lý sớm triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân
Chiều 18/12, Bộ Y tế họp xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đơn vị về nội dung khám sức khỏe định kỳ mỗi năm ít nhất một lần cho các đối tượng.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#bảo vệ sức khỏe
Có 51 kết quả
Chiều 18/12, Bộ Y tế họp xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đơn vị về nội dung khám sức khỏe định kỳ mỗi năm ít nhất một lần cho các đối tượng.
Vào mùa đông, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên chú ý sinh hoạt và điều dưỡng phù hợp với quy luật của tự nhiên, việc giữ gìn sức khỏe phải dựa trên cơ sở nuôi dưỡng và tích trữ, củng cố dương khí bên trong.
Các thành phần ô nhiễm trong không khí như bụi mịn PM2.5, PM10... xâm nhập vào cơ thể con người một cách thầm lặng, hằng ngày trong từng hơi thở, gây ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.
Trước tình trạng không khí ô nhiễm nghiêm trọng những ngày gần đây, thành phố Hà Nội triển khai hàng loạt biện pháp cấp bách để kiểm soát ô nhiễm.
Những ngày gần đây, không khí tại Hà Nội luôn ở mức báo động. Đặc biệt, tối 7/12, nhiều ứng dụng quan trắc môi trường tại thành phố Hà Nội ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình đạt 230, đưa Hà Nội trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Ứng dụng theo dõi chất lượng không khí Hà Nội (số liệu từ trang AirIQ) cho thấy, trong 30 ngày qua, có đến 22 ngày chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức kém và xấu (bấm xem trong bài).
Những ngày qua, chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội liên tục chạm ngưỡng báo động, bao phủ thành phố bởi màn bụi mịn dày đặc. Trước sự bủa vây của ô nhiễm, nỗi lo về sức khỏe trở thành mối quan tâm thường trực của nhiều người dân.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe người dân trước những ảnh hưởng có hại của ô nhiễm không khí, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã xây dựng khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe.
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn Nghị quyết Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của các Nghị quyết là chuyển nhanh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”.
Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.
Những người dân đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ tại miền trung-Tây Nguyên và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang bị thương trong hỗ trợ, cứu trợ bão lũ sẽ được tiêm miễn phí vaccine uốn ván hấp phụ (TT) và huyết thanh kháng uốn ván (SAT).
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn số 9593/BNNMT-MT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình về việc triển khai biện pháp cấp bách đối phó đợt ô nhiễm không khí dự báo tăng cao vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2025.
Thủ đô Jakarta chính thức cấm bán và tiêu thụ thịt chó, mèo nhằm giảm nguy cơ bệnh dại và nâng cao vệ sinh an toàn thực phẩm từ ngày 24/11/2025.
Quốc hội ban hành Nghị quyết 173/2024/QH15 cấm các sản phẩm thuốc lá mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 được xem là biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trước những tác hại không mong muốn. Tuy nhiên đến nay, do thiếu chế tài cụ thể, các cơ quan chức năng vẫn khó kiểm soát mặt hàng này.
Thống kê của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn đã giảm nhưng sự lo lắng vẫn còn khi xuất hiện nhiều ca bệnh có diễn tiến nặng nguy hiểm, đe dọa tính mạng người bệnh.
Chính phủ đề xuất từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; từ năm 2027, thực hiện mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế 100% cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên.
Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 12/11, vẫn còn hàng chục người bị ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì cóc Cô Bích tiếp tục điều trị nội trú tại các bệnh viện trên địa bàn. Sự việc này một lần nữa đặt ra vấn đề về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay.
Ngày 8/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng.
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thành phố.
Thời gian qua, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể. Tuy nhiên, vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại các bữa ăn bán trú cho học sinh, các bữa ăn ca cho người lao động trên địa bàn.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thực phẩm; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng kiểm soát chất lượng thực phẩm, nước uống được hỗ trợ, cứu trợ đến vùng lũ, bảo đảm không để sản phẩm hư hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn dùng đến tay người dân.
Sáng 31/10, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng đại diện Sở Y tế Thành phố Huế trao 1 tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vật tư y tế thiết yếu nhằm chung tay cùng người dân trên địa bàn khắc phục hậu quả bởi mưa lũ.
Triển khai “Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại khách sạn, nhà hàng và các địa điểm công cộng” là để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng hình ảnh Đà Nẵng xanh-sạch-đẹp và văn minh, xứng đáng với danh tiếng của một thành phố du lịch thân thiện và hiện đại.
Sáng 10/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế để nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Thời gian qua, công tác quản lý an toàn thực phẩm vẫn còn một số hạn chế, bất cập, chưa kịp thời thích ứng với tổ chức và vận hành chính quyền 2 cấp tại các địa phương. Còn xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân...
Dự thảo Nghị quyết quy định một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó xác định một số cơ chế, chính sách đặc thù cần triển khai thực hiện ngay các nội dung mà Bộ Chính trị giao và bảo đảm tính khả thi.
Trong những năm qua, các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá đã từng bước được hoàn thiện, từ luật đến nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, thông tư, hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan nhằm giảm thấp nhất tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ người dân.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.
Thời tiết mưa, nắng thất thường nhưng không làm cản trở nhiều người dân từ các địa phương đổ về để xem diễu binh, diễu hành. Điều này có nguy cơ gây ra những sự cố bất thường về sức khỏe.
Để bảo đảm an toàn và phòng tránh những sự cố không mong muốn xảy ra khi tập trung đông người nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh vừa đưa ra một số lưu ý với người dân.