Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ ra thực trạng khó khăn của ngành lúa gạo; trong đó, người nông dân phải đối mặt với tình trạng không ổn định về giá và sản lượng.
Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ ba thế giới về sản xuất và xuất khẩu lúa gạo, nhưng đang gặp nhiều thách thức từ các biến động thị trường quốc tế và điều kiện khí hậu. Người nông dân đang gặp nhiều khó khăn do giá lúa gạo giảm mạnh, trong khi vẫn phải chịu nhiều rủi ro do biến đổi khí hậu và thời tiết.
Theo Phó Thủ tướng, cần có các giải pháp trước mắt để làm sao hỗ trợ nông dân như các công cụ, chính sách hỗ trợ kịp thời để bảo vệ quyền lợi của người nông dân, như điều chỉnh giá, cung cấp tín dụng…
Các bộ, ngành liên quan cần đánh giá rõ ràng, cụ thể về các thị trường nhập khẩu chính của gạo Việt Nam cũng như các đối thủ cạnh tranh, phối hợp chặt chẽ để triển khai các giải pháp này.

Đáp ứng vốn tín dụng phục vụ nhu cầu lúa gạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan đánh giá chi tiết thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường lớn như và các quốc gia cạnh tranh trong xuất khẩu gạo với Việt Nam; xây dựng hệ thống dự báo chính xác và các chính sách hỗ trợ kịp thời cho nông dân...
Dù chưa thể giải quyết thỏa đáng vấn đề nhưng phải đưa ra một mặt bằng giá đối với mặt hàng lương thực nhằm hỗ trợ nông dân có thể tiếp tục với công việc của mình, bảo vệ nông dân trước sức ép của giá cả, sức ép của thương lái.
Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, diện tích gieo cấy lúa năm 2025 trên cả nước dự kiến đạt 7 triệu ha, giảm 132.000ha so với năm 2024. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có diện tích gieo cấy ước tính 3,793 triệu ha, sản lượng đạt khoảng 24 triệu tấn.
Vụ đông xuân 2024-2025 đang bước vào giai đoạn thu hoạch chính, với tổng diện tích thu hoạch dự kiến khoảng 1,5 triệu ha, sản lượng ước đạt 10,77 triệu tấn. Tính đến cuối tháng 2/2025, toàn vùng thu hoạch 605.000ha, sản lượng đạt gần 4,2 triệu tấn; diện tích còn lại khoảng 900.000ha, sản lượng ước đạt 6,6 triệu tấn.
Dù diện tích sản xuất có xu hướng giảm, song nhờ ứng dụng giống chất lượng cao và kỹ thuật canh tác tiên tiến, năng suất lúa được duy trì ổn định, bảo đảm tổng sản lượng không biến động quá lớn.