Lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước Việt Nam và Lào làm lễ chào cột mốc quốc giới.

Quảng Bình: Lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào tổ chức tuần tra song phương

Ngày 5/4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khammouane (Lào) vừa tổ chức chuyến tuần tra song phương mang lại kết quả cao, đồng thời thể hiện tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.
Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Tăng cường hợp tác giữa lực lượng biên phòng hai nước Việt Nam-Lào

Tại hội đàm thường niên năm 2023 giữa lực lượng Biên phòng hai nước Việt Nam-Lào, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông thương, phát triển kinh tế, xây dựng biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Trung tướng Lê Đức Thái cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến thăm và kiểm tra Đồn Biên phòng Serepok. Ảnh: Nguyễn Dân.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra biên giới tỉnh Đắk Lắk

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn vừa đến thăm và kiểm tra các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh Đắk Lắk. Cùng đi, có Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi thăm và làm việc.

Kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia

Sáng 13/7, trong chương trình làm việc và đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tại Việt Trì, Phú Thọ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị, Quân khu 2 cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, hành động của toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc, nhất là giới trẻ; không được để giới trẻ coi nhẹ, chủ quan về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng Gia Lai với Bộ Chỉ huy Hiến binh và Công an Vương quốc Campuchia

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), sáng 31/8, tại Khách sạn Tre Xanh (TP Pleiku, Gia Lai) đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Bộ đội Biên phòng Nghệ An ký kết biên bản ghi nhớ với công an ba tỉnh Houaphanh, Xiangkhouang, Bolikhamsay.

Quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào

Ngày 22/7, tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội đàm công tác quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Giám đốc Công an ba tỉnh Houaphanh, Xiangkhouang, Bolikhamsay (Lào).