Chung tay phối hợp bảo vệ biên giới

Với đường biên giới dài 182 km giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh Lào Cai giữ vị trí chiến lược trên tuyến biên giới phía bắc của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà (Trung Quốc) phối hợp diễn tập phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà (Trung Quốc) phối hợp diễn tập phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Những năm qua, bộ đội biên phòng tỉnh không ngừng củng cố, tăng cường hợp tác với các lực lượng chức năng phía Trung Quốc, tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Sự hợp tác chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả này góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà (Trung Quốc) vừa phối hợp tổ chức thành công diễn tập phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép với chủ đề “Lá chắn liên hợp số 1-Sông Hồng 2025”. Cuộc diễn tập được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của các đợt diễn tập “Sông Hồng 1-2015” và “Sông Hồng 2-2016”, tiếp tục khẳng định hiệu quả của cơ chế hợp tác liên hợp trong xử lý các tình huống an ninh phức tạp trên tuyến biên giới.

Nội dung diễn tập bao gồm kiểm tra phương tiện nghi vấn, liên hợp tuần tra chấp pháp phong tỏa biên giới và truy bắt các đối tượng vi phạm. Việc vận hành cơ chế phối hợp thông suốt, nhanh chóng, giúp nâng cao chất lượng hợp tác thực thi pháp luật qua biên giới. Trong phần xử lý tình huống giả định, lực lượng hai bên đã phối hợp triệt phá thành công đường dây đưa người xuất cảnh trái phép từ khu vực Hà Khẩu (Trung Quốc) sang Lào Cai (Việt Nam) để tiếp tục đi nước thứ ba.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết: “Cuộc diễn tập liên hợp không chỉ có ý nghĩa chính trị, đối ngoại và quốc phòng quan trọng, mà còn minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa những nhận thức chung giữa lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước, quân đội hai nước nói chung, tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam nói riêng trong tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện”.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai thực hiện ba văn kiện pháp lý về biên giới và các nội dung tại “Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công an nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, về việc thiết lập cơ chế phối hợp thực thi pháp luật ba cấp trong kiểm soát biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền”, “Biên bản hội đàm giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Quản lý di dân quốc gia nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tăng cường giao lưu công tác chính trị”.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn duy trì hiệu quả hoạt động tuần tra liên hợp định kỳ, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Hai bên cũng đã tổ chức tuyên truyền, phát hơn 8.400 tờ rơi và phổ biến pháp luật cho hơn 7.500 lượt cư dân biên giới, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trong khu vực.

Các đồn biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và các trạm kiểm soát xuất, nhập cảnh Trung Quốc đã phối hợp tiếp nhận, trao trả đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, nạn nhân bị mua bán người 148 vụ, với hơn 500 đối tượng được xử lý theo đúng quy định.

Thượng tá Bùi Hồng Hà, Phó Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: “Lực lượng thường xuyên duy trì phối hợp các đơn vị quản lý biên giới phía Trung Quốc tổ chức hội đàm định kỳ, trao đổi thông tin về tình hình biên giới, cửa khẩu để kịp thời phát hiện xử lý các tình huống. Sự hợp tác này góp phần tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, và xuất, nhập cảnh của hành khách; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn trên biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế hai bên”.

Đáng chú ý, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước cũng triển khai hiệu quả mô hình kết nghĩa “đồn-trạm hữu nghị” giữa 10 đồn biên phòng (Lào Cai) và 15 đơn vị quản lý, bảo vệ biên giới phía Trung Quốc; tham mưu tổ chức tám cặp kết nghĩa “bản-bản hữu nghị”. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm Kiểm tra biên phòng xuất, nhập cảnh Hà Khẩu (Vân Nam) phối hợp triển khai hoạt động bình chọn “Sứ giả hữu nghị”, “Đảng viên Đảng Cộng sản tiêu biểu trong quản lý, kiểm soát cửa khẩu”.

Theo Đại tá Kiều Phi Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, việc thực thi ba văn kiện pháp lý về biên giới cùng các thỏa thuận hợp tác đã được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hai bên triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Cơ chế trao đổi thông tin, hội đàm và giao lưu luôn được duy trì ổn định; mọi vụ việc phát sinh đều được xử lý đúng pháp luật, phù hợp thực tế và kịp thời.

Hai bên còn phối hợp chặt chẽ trong quản lý hoạt động xuất nhập cảnh và xuất, nhập khẩu. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã làm thủ tục cho hơn 13 triệu lượt người qua lại, kiểm tra hơn 2,12 triệu lượt phương tiện đường bộ và đường sắt, giám sát thông quan hơn 30 triệu tấn hàng hóa. Tổ chức 53 đoàn tham gia hội đàm, giao lưu và thực hiện 30 lượt sĩ quan liên lạc, qua đó tiếp tục củng cố và tăng cường tình hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Những kết quả hợp tác thời gian qua đã khẳng định hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Có thể bạn quan tâm