ND - Ngày 22-9, tại TP Rạch Giá, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
Hội thảo đã nhận được 36 bản tham luận của các nhà khoa học và các tác giả thuộc Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa, Viện Văn học, Trường đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn TP Hồ Chí Minh và Ðại học Khoa học Huế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh miền Tây Nam Bộ...
Nguyễn Trung Trực - người Anh hùng dân tộc đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm với chiến công đốt cháy chiến hạm Hy vọng (Espérance) của thực dân Pháp xâm lược trên vàm sông Nhật Tảo năm 1861, và năm 1868, Ông đã cùng nghĩa quân tiêu diệt đồn lũy đầu não của thực dân Pháp ngay tại tỉnh lỵ Rạch Giá. Nguyễn Trung Trực còn nổi tiếng với câu nói bất hủ: "Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam, mới hết người Nam đánh Tây". 140 năm đã trôi qua kể từ ngày Nguyễn Trung Trực hy sinh, nhân dân tỉnh Kiên Giang và các vùng lân cận đã xây dựng tượng đài Nguyễn Trung Trực, xây dựng hàng chục ngôi đình để thờ ông, trong đó ngôi đình tại TP Rạch Giá đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1988; hằng năm cứ đến ngày 26, 27, 28 tháng 8 âm lịch là lễ giỗ của ông, hàng trăm nghìn đồng bào từ các miền đất nước đã về dự.
Năm 1986, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội thảo khoa học Nguyễn Trung Trực - thân thế và sự nghiệp. Từ đó đến nay, các học giả, nhà nghiên cứu và quản lý văn hóa vẫn dành công sức tìm hiểu, khám phá và công bố nhiều tư liệu có giá trị để chúng ta ngày càng hiểu sâu sắc và trọn vẹn hơn về một nhân vật lịch sử, một nhân cách lớn - Nguyễn Trung Trực. Hội thảo lần này tập trung vào các chủ đề như: Tiếp tục nghiên cứu về vai trò, ý nghĩa, giá trị lịch sử, giá trị văn hóa tinh thần của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đối với đời sống đương đại; nghiên cứu công tác bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Lễ hội như nghi lễ, tín ngưỡng, đối tượng, những hoạt động mang tính chất tâm linh; nghiên cứu về hoạt động liên quan phần hội: âm nhạc, hoạt động mang tính chất hội thi, trò chơi dân gian và hiện đại, công tác xã hội hóa các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy lễ hội, phát huy giá trị di tích đình thờ Nguyễn Trung Trực; nghiên cứu về không gian tổ chức Lễ hội: nơi thờ tự, các điểm di tích liên quan, hoạt động không gian tổ chức lễ hội; nghiên cứu xây dựng dự án về định hướng khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa về thân thế sự nghiệp và Lễ hội đình Nguyễn Trung Trực trong việc phát triển kinh tế du lịch của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long... Hội thảo cũng đã góp phần làm phong phú thêm nguồn thông tin dữ liệu, xác định mục tiêu bảo tồn phát huy di sản văn hóa Nguyễn Trung Trực.
PV