Theo tuần báo "Sonntagsblick" (Cái nhìn Chủ Nhật), cơ quan mật vụ Thụy Sĩ đã có được một tài liệu chứng tỏ sự tồn tại của các nhà tù bí mật của Mỹ ở châu Âu.
Tờ tuần báo này của Thụy Sĩ đã in lại một bản fax của Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abu Gheit gửi Đại sứ quán Ai Cập ở Anh, trong đó nói tới việc Mỹ hỏi cung các tù nhân tại một căn cứ Mỹ ở Romania.
Các chuyên gia tình báo Thụy Sĩ ghi lại được bản Fax này và chuyển lên Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ. Theo tuần báo "Sonntagsblick", Sứ quán Ai Cập ở Anh, từ các nguồn tin riêng, đã biết rằng 23 người Iraq và Afghanistan đã bị thẩm vấn tại căn cứ Mikhail Kogalniceau thuộc thành phố Constanza của Romania bên bờ Biển Đen.
Bản fax còn nói rằng "ở Ukraine, Kosovo, Macedonia và Bulgaria tồn tại những trung tâm tương tự của Mỹ". Tuy nhiên, một quan chức Romania, thiếu tá Dan Buciuman hôm qua đã bác bỏ thông tin này.
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Sĩ Samuel Schmid đã ra lệnh điều tra vụ rò rỉ thông tin này, cho rằng việc đưa lên báo chí tài liệu mật là vi phạm luật pháp Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Bộ này từ chối bình luận về nội dung thông tin mà tờ "Sonntagsblick" công bố. Về phần mình, tờ báo cho rằng bản fax này là bằng chứng mạnh mẽ nhất về sự tồn tại của nhà tù Mỹ.
Lo ngại trước sự rò rỉ thông tin tình báo trong thời gian gần đây, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Porter Goss đã tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn việc những thông tin mật được tiết lộ trên báo chí, lo ngại ảnh hưởng đến "uy tín" của tình báo Mỹ.
Trong vụ rò rỉ thông tin mới nhất, tờ Thời báo New York tháng 12 năm ngoái tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ Bush từ năm 2001 đã cho phép Cơ quan An ninh quốc gia nghe trộm điện thoại, buộc ông Bush phải lên tiếng "giải thích". Trước đó tháng 11-2005, cũng báo chí Mỹ đã tiết lộ vụ bê bối về "hệ thống nhà tù CIA", và sau đó vụ việc nhanh chóng lan rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng của nhiều nước.