Bão số 7 khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới, sau suy yếu dần

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 31/10 , vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

0:00 / 0:00
0:00
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo, bão số 7 có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới, sau suy yếu dần.

Đến 19 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 115,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km.

Đến 19 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ vĩ bắc; 114,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Đến 19 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 112,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10km.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Cảnh báo, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14; biển động dữ dội.

Vùng biển phía tây của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 9-11m.

* Trước đó, hồi 16 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

Đến 16 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc; 116,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Đến 6 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 114,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Đến 16 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ vĩ bắc; 112,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực bắc Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.