Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi Công điện đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra, yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 7.
Trong hôm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa diện rộng, vùng núi mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng và sạt lở. Trong khi đó, miền Trung sau mưa đêm qua trời nắng trở lại. Còn cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày có nắng, nhưng chiều tối mưa dông vẫn xuất hiện, cục bộ mưa to.
Để chủ động ứng phó Bão số 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công điện yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tại khu vực chịu ảnh hưởng có phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.
Sáng nay, bão số 7 đang hoạt động ở phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), gây gió mạnh và biển động dữ dội ở phía Bắc Biển Đông. Trong khi đó, trên đất liền nước ta, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời chủ đạo nắng, có nơi nắng nóng. Riêng cao nguyên Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối.
Trên Biển Đông, bão số 7 đang hoạt động mạnh, gây gió mạnh, sóng cao và biển động dữ dội, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều vùng biển nước ta. Trong khi đó, trên đất liền, trong đêm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ có mưa ở một vài nơi.
Bão số 7 đang mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây bắc trên vùng biển khu vực bắc Biển Đông, dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc trong 24 giờ tới. Tuy không vào đất liền Việt Nam nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ và một số tỉnh Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc, mưa lớn và gió giật mạnh.
Sáng nay, bão số 7 (Tapah) di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 10km/giờ, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, trên biển, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 13; biển động rất mạnh.
Bão số 7 gây gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên nhiều vùng biển. Trên đất liền, Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, Trung Bộ vừa nắng vừa có mưa dông cục bộ, còn cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông gia tăng về chiều tối.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025; Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão; Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh tái lập Bộ Chiến tranh sau gần 80 năm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (6/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và khả năng mạnh thành bão số 7 trong 24 giờ tới với sức gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9 và tiếp tục mạnh thêm.
Chiều tối nay (12/11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 7) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực ven biển Bình Định-Phú Yên. Ngoài ra, bão số 8 tiếp tục duy trì cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 7) tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Ngoài ra, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to hơn 150mm.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 7), ngày 12/11, vùng biển Thừa Thiên Huế đến Phú Yên (bao gồm huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3m; biển động.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối nay (11/11), sau khi di chuyển vào vùng biển phía tây khu vực quần đảo Hoàng Sa, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của bão số 7, từ đêm nay đến đêm 12/11, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay (11/11), bão số 7 sẽ vào vùng biển Quảng Nam-Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 15-20km/giờ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của bão số 7, đêm nay đến đêm 12/11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/6 giờ) tại các khu vực trên.
Do ảnh hưởng của bão số 7, từ chiều nay (11/11), vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Chiều 10/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 8439/BNN-ĐĐ đề nghị các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 7.
Do ảnh hưởng của bão số 7, từ sáng mai (11/11), vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Cảnh báo, tàu thuyền hoạt động tại vùng biển trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Do ảnh hưởng của bão số 7, từ gần sáng 12-13/11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Cảnh báo, mưa lớn có thể gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Dự báo, do ảnh hưởng của bão số 7, từ gần sáng 11/11, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m; biển động mạnh.
Hồi 4 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 335km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/giờ.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều 12/11, bão số 7 vào đất liền các tỉnh Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống dưới cấp 6. Bão di chuyển với tốc độ khoảng 15km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của bão số 7, ở khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội. Cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trên biển đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Hồi 4 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão số 7 ở trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/giờ.
Do ảnh hưởng của bão số 7, ở khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 4-7m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động dữ dội. Cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trên biển đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.