Bão số 7 giật cấp 12 cách quần đảo Hoàng Sa 590km

NDO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 116,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.
0:00 / 0:00
0:00
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Đến 10 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 116,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Đến 10 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ bắc; 115,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo, vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội.

Vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 9-11m.

* Trước đó, hồi 4 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

Đến 4 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc; 116,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Đến 4 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ vĩ bắc; 115,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.