Bảo mẫu hành hạ trẻ em bị kết án ba năm tù

NDĐT- Sáng 20-1, TAND quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa lưu động xét xử hai bảo mẫu hành hạ trẻ em tại Cơ sở mầm non Phương Anh (quậnThủ Đức) gây phẫn nộ dư luận thời gian qua. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý mỗi bị cáo ba năm tù về tội “hành hạ người khác”.

Hai bị cáo tại tòa. (Ảnh: Dân trí)
Hai bị cáo tại tòa. (Ảnh: Dân trí)

Mới sáng sớm, hàng nghìn người dân đã kéo đến chật kín sân của Nhà Thiếu nhi quận. Tuy nhiên, do phiên tòa được xét xử trong hội trường chật hẹp nên dẫn đến cảnh hàng chục ngàn người chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp nhau gây ra cảnh hỗn loạn, buộc Công an đóng chặt cửa phòng xử…

Bảo mẫu hành hạ trẻ em bị kết án ba năm tù ảnh 1

Rất đông người dân đến theo dõi phiên tòa. (Ảnh: Tùng Quang)

Theo cáo trạng, dù chưa có giấy phép nhưng bị cáo Phương vẫn thành lập nhà trẻ Phương Anh phường Hiệp Bình Phước, quậnThủ Đức và bắt đầu hoạt động từ tháng 8-2012. Ngày 15-11-2012, tổ kiểm tra liên ngành phường Hiệp Bình Phước phát hiện nhà trẻ Phương Anh giữ trẻ từ chín đến 12 tháng tuổi trở lên, không có giấy phép nên lập biên bản yêu cầu ngưng hoạt động nhưng nơi này vẫn hoạt động. Sau đó, phường lại một lần nữa kiểm tra và tiến hành xử phạt hành chính yêu cầu Phương ngưng ngay hoạt động, nhưng quyết định này tiếp tục bị phớt lờ.

Ngày 13-2-2013, Công an quận Thủ Đức nhận được đoạn clip quay được cảnh Phương và Lý hành hạ nhiều trẻ bằng những hành vi đánh đập, đe dọa, nên ngày 17-12-2013 đã bắt tạm giam hai người này. Tại cơ quan điều tra, hai bảo mẫu thừa nhận việc đánh đập, đe dọa như tát liên tục, chổng ngược đầu trẻ vào thùng nước, ép đầu trẻ xuống đất, bịt mũi khi cho uống sữa...

Trong phần tranh luận, nhiều phụ huynh cho rằng, có nhiều dấu hiệu chứng tỏ các bé bị hành hạ nhiều lần, nhưng bị cáo Phương lại quanh co chối tội, khai chỉ hành hạ ít lần và rất thương yêu các bé.

Nhận định về vụ án, HĐXX cho rằng, việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của các bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội, xâm phạm sức khỏe, thể chất và tinh thần đối với các em, đi ngược lại với truyền thống đạo đức xã hội. Vì vậy, HĐXX đã tuyên mức án ba năm tù cho mỗi bị cáo – mức án cao nhất mà Viện Kiểm sát đề nghị.

Có thể bạn quan tâm