Các vụ đụng độ xảy ra sau khi tòa án công bố phán quyết tử hình Phó Chủ tịch đảng Hồi giáo Gia-ma-át - I - I-xla-mi đối lập H.Xai-ê-đi, 73 tuổi, vì phạm các tội ác chiến tranh năm 1971. Chính quyền Băng-la-đét đã triển khai lực lượng an ninh và biên phòng tại các điểm nóng để ngăn chặn bạo lực tiếp tục diễn ra. Trước đó, các vụ bạo lực đã bùng phát ở Băng-la-đét từ ngày 21-1 vừa qua khi tòa án ra phán quyết đầu tiên đối với ông Xai-ê-đi hôm và đã làm hàng chục người chết. Ðây được xem là làn sóng bạo lực liên quan chính trị đẫm máu nhất tại nước này trong hai thập kỷ qua. Ðảng Gia-ma-át - I - I-xla-mi đã kêu gọi tiến hành thêm một cuộc đình công nữa trên toàn quốc bắt đầu vào ngày 3-3 tới để phản đối phán quyết nói trên của tòa án và đòi thả các nhà lãnh đạo của đảng này đang bị giam giữ.
* Tại Ma-lai-xi-a, ngày 1-3, xảy ra vụ giao tranh giữa các lực lượng an ninh nước này và các tay súng phiến quân Phi-li-pin ẩn náu trong một ngôi làng ở bang Xa-ba của Ma-lai-xi-a. Vụ giao tranh làm mười tay súng phiến quân Phi-li-pin chết và ba binh sĩ Ma-lai-xi-a bị thương.