Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhật Bản ứng phó với “bão giá”

Sau nhiều năm giảm phát, Nhật Bản đang trong cơn “bão giá” hiếm thấy khi Bộ Nội vụ và Truyền thông nước này vừa cho biết, trong tháng 5/2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát cùng sự lao dốc của đồng yen đang đặt ra những khó khăn về bảo đảm an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô của “đất nước mặt trời mọc”.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Cơn bão giá

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ tác động kinh tế toàn cầu bằng cách làm chậm tăng trưởng, cũng như có thể tái định hình trật tự kinh tế toàn cầu trong dài hạn. Tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, nguy cơ mất an ninh lương thực cùng với giá cả, lạm phát leo thang khiến thế giới chật vật hơn trong nỗ lực phục hồi kinh tế.