Bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm

Chiều 30/12, chiều cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, hàng chục nghìn người cùng lúc đổ về các cửa ngõ Thủ đô, khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Công an phân luồng bảo đảm giao thông trước bến xe nước Ngầm, chiều 30/12/2022. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Lực lượng Công an phân luồng bảo đảm giao thông trước bến xe nước Ngầm, chiều 30/12/2022. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ghi nhận tại các tuyến đường dẫn ra cửa ngõ Hà Nội như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, đường Vành đai 3 cả trên cao và dưới thấp đều đông nghịt người và phương tiện, các xe "chen chân" nhích từng tí một.

Tại các khu vực khác như cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, tình hình cũng không khả quan hơn, hàng phương tiện kéo dài cả cây số. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông căng mình điều tiết nhưng đến cuối giờ chiều, ùn tắc vẫn còn rất căng thẳng.

Tại các bến xe khách, ngay từ giữa giờ chiều, lượng khách đổ về đã bắt đầu đông. Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 kéo dài ba ngày, từ ngày 31/12/2022 đến 2/1/2023, phù hợp cho mọi người đi lại thăm thân và các chuyến du lịch ngắn ngày. Trong dịp Tết Dương lịch năm 2023, lượng khách tăng nhiều so với ngày thường và dự kiến tăng khoảng 50% so với dịp cuối tuần.

Tuy nhiên, hiện nay các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động mới đạt bình quân khoảng 30-40% hệ số trọng tải phương tiện, vì vậy lượng xe đang hoạt động trên tuyến cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Một số tuyến cự ly ngắn có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào sáng thứ bảy (31/12/2022).

Giám đốc Bến xe Giáp Bát Nguyễn Hoàng Tùng cho biết: Trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, hoạt động của Bến xe Giáp Bát mới phục hồi được khoảng 65-67% so với hai năm trước, lực lượng lao động nghỉ khoảng 20%. Với Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, dự kiến lượng khách tăng khoảng 300%; bến xe sẽ tăng cường 150-200 xe/ngày để phục vụ cho hành khách về quê ăn Tết.

Bến xe đã chuẩn bị tất cả các phương án để phục vụ hành khách về quê nhanh nhất, thuận tiện nhất. Bến xe dự kiến bố trí đi làm tất cả quân số, không có nghỉ bù, từ ngày 30/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023 trong đợt phục vụ Tết Dương lịch 2023; từ ngày 12/1/2023 đến hết ngày 21/1/2023 trong đợt phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão.

Để bảo đảm giao thông, Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa quyết định thành lập bốn nhóm công tác giúp việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, khảo sát, đề xuất các giải pháp nhằm xử lý bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn, tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Các nhóm công tác có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin phản ánh bất cập về tình hình tổ chức giao thông, trật tự đô thị thông qua các kênh thông tin (Facebook, Zalo, VOV giao thông, báo chí...) để kiểm tra, lên phương án đề xuất các giải pháp, phương án tổ chức giao thông nhằm giảm tình trạng ùn tắc mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng đã yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách xây dựng kế hoạch phục vụ trong dịp Tết, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải; Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp chặt chẽ Thanh tra Sở tổ chức, phân luồng giao thông hợp lý tại các điểm ùn tắc; phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố) rà soát các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng xe khách, xe hợp đồng vi phạm, bắt khách dọc đường.

Không chỉ tập trung bảo đảm an toàn giao thông trong dịp cuối năm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng ban hành Kế hoạch số 344/KH-UBND thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố năm 2023.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên toàn địa bàn thành phố và địa bàn từng quận, huyện, thị xã.