(Ảnh: THÀNH ĐẠT)
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết

NDO - Chiều 30/12, tại các cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội, dòng người về quê đón Tết dương lịch đã khiến nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ. Tuy nhiên, tại một số bến xe lớn, tình trạng quá tải vẫn chưa diễn ra.

Nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ

[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 1
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, ngay từ khoảng 15 giờ chiều nay, dòng phương tiện đã bắt đầu đổ dồn về các cửa ngõ ra khỏi Hà Nội. Tại nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, hàng loạt xe ô-tô nối đuôi nhau rời khỏi thành phố. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 2
Vào thời điểm này, mặc dù lượng phương tiện chưa quá lớn nhưng hiện tượng ùn ứ đã bắt đầu xuất hiện tại đường Vành đai 3 trên cao dẫn ra Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 3
Nhiều người tranh thủ chở theo đào nở sớm về quê đón Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 4
... hoặc lỉnh kỉnh những thùng quà bánh trên chuyến hành trình hồi hương cuối năm của mình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 5
Anh Đăng Giang ở Linh Đàm, Hà Nội, cho hay: Do lo tắc đường nên anh và vợ quyết định xin nghỉ sớm chiều nay rồi chủ động đi xe máy về quê. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 6
Những chuyến xe mải miết mang theo ước mơ sum họp gia đình những ngày cuối năm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 7
Lực lượng Công an phân luồng đảm bảo giao thông trước bến xe nước Ngầm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 8
Tới khoảng 17 giờ, cửa ngõ khu vực ngã tư Giải Phóng - Ngọc Hồi đã dày đặc dòng xe, các phương tiện bắt đầu di chuyển khó khăn hơn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 9

Tại khu vực đường Giải Phóng lúc 17 giờ, bên làn dẫn ra cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, lượng phương tiện đã đông đúc hơn hẳn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 10
Lẫn trong dòng người đổ về quê, vẫn có những bóng áo xe ôm công nghệ cố bám trụ lại Hà Nội để mưu sinh. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 11
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhộn nhịp bến tàu, xe

[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 12

Bến xe Giáp Bát vào 17 giờ đã rất đông người. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 13

Hai cậu bé cùng mẹ ngóng chờ xe mở cửa để bắt đầu hành trình về quê. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 14

Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát: Do kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, người lao động được nghỉ 3 ngày, tuy nhiên gần với Tết Nguyên đán, vì vậy lượng khách qua bến xe không đông hơn quá nhiều so với những ngày cuối tuần. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 15

“Tuy khách qua bến xe không đông như mọi năm nhưng để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, bến xe đã tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống cháy nổ, bố trí nhân lực điều tiết, giải quyết dứt điểm tình trạng phương tiện dừng đỗ trên đường xe xuất bến và cổng bến. Chúng tôi kiên quyết không để phương tiện chạy lòng vòng trong sân để đón khách, không để tình trạng phương tiện không có hợp đồng, bị đình chỉ, không đủ điều kiện vào bến đón, trả khách”, ông Tùng cho hay. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 16

Bến xe Giáp Bát chiều 30/12 vẫn chưa rơi vào cảnh "gồng mình" gánh khách. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Các cửa ô, bến xe nhộn nhịp dòng người rời Thủ đô về quê đón Tết ảnh 17

Các xe xếp hàng đợi lệnh xuất bến tại bến xe nước ngầm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

back to top