Một cán bộ tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước đây, băng-rôn, biểu ngữ giăng ngang dọc khắp nơi, nhưng thường bị thổi bay hoặc rách tả tơi mỗi khi trời có mưa giông, rất phản cảm; nhiều tấm để quá lâu không tháo dỡ. Người dân phàn nàn nhiều về việc băng-rôn, biểu ngữ, pa-nô, áp-phích có nội dung không mới, lượng thông tin rất ít và bố trí lộn xộn làm mất mỹ quan đô thị. Bây giờ có truyền hình, in-tơ-nét và các phương tiện thông tin đại chúng khác, không cần treo nhiều biểu ngữ, pa-nô, áp-phích như trước. Được biết, tỉnh Khánh Hòa quyết tâm chấn chỉnh các hình thức quảng cáo, tuyên truyền hiệu quả thấp. Tỉnh định hướng các cơ quan, doanh nghiệp thay biểu ngữ, pa-nô, áp-phích bằng bảng đèn điện tử có chạy chữ. Nội dung cần thiết thực, gần gũi với người dân và không được lạm dụng tuyên truyền để tiêu tiền ngân sách. Cách làm của tỉnh Khánh Hòa nhận được sự đồng tình cao của người dân và du khách.
Băng-rôn, biểu ngữ, pa-nô, áp-phích cổ động, tuyên truyền dường như trở thành “đặc sản” của nhiều đô thị ở Việt Nam nếu xét về số lượng và tần suất. Tuy thế, khẩu hiệu, nội dung trên đó lại hô hào chung chung, rất khó tác động đến nhận thức của người dân. Chi phí cho những pa-nô, áp-phích tuyên truyền kiểu này phần lớn là từ ngân sách, cho nên nhìn thấy hàng nghìn băng-rôn, biểu ngữ, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu vô bổ, thử hỏi ai không xót!
Bàn về khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích của các cơ quan sử dụng ngân sách, nhiều người đặt câu hỏi: Có phải là do “tính phong trào”, địa phương này treo mà địa phương khác không treo thì lại... “tức nhau tiếng gáy”? Hay là vì ngân sách đã “khoán” một khoản kinh phí tuyên truyền khi có sự kiện thì phải “xài” cho bằng hết?
Khẩu hiệu, băng-rôn, biểu ngữ, pa-nô, áp-phích tuyên truyền chỉ phát huy hiệu quả khi được công chúng quan tâm chú ý, cung cấp thông tin mà xã hội cần; đầu tư cho tuyên truyền phải dựa trên cơ sở hiệu quả và tác động của biện pháp tuyên truyền đó. Thế nên siết chặt quản lý kinh phí tuyên truyền qua các hình thức trực quan, tấm lớn ngoài trời là việc cần thiết.