Bằng việc sử dụng kỹ thuật phân tích trình tự gien, các nhà khoa học tại trường đại học Colorado đã phát hiện một bàn tay có đến 150 loại vi khuẩn ẩn náu trong đó và sự khác nhau giữa chúng là rất lớn.
Nghiên cứu đã chỉ ra và xác định hơn 4.700 các loại vi khuẩn khác nhau ở 102 bàn tay người tham gia nghiên cứu này. Sự đa dạng các loại vi khuẩn trong lòng bàn tay cao gấp ba lần trên cánh tay hay khuỷu tay và xuất hiện nhiều hơn là trên miệng và ruột già.
Trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư Noah Fiererr nói: “Số luợng vi khuẩn được phát hiện này là một bất ngờ lớn, và đó cũng là sự đa dạng vi khuẩn lớn mà chúng ta phát hiện được trên tay của phụ nữ”.
Tuy nhiên, không phải tay ai cũng chứa những loại vi khuẩn giống nhau, chỉ có 5 loại vi khuẩn đều được tìm thấy ở 51 người. Thậm chí ở bàn tay phải hay trái của cùng một người cũng chỉ có trung bình 17% loại vi khuẩn giống nhau.
Theo giáo sư Fierer, nguyên nhân của sự đa dạng vi khuẩn lớn như vậy trên bàn tay của phụ nữ có thể do thực tế là da đàn ông có nhiều axit hơn – môi trường sống khắc nghiệt đối với các loại vi khuẩn. Cũng có thể nguyên nhân khác nữa là sự khác biệt trong tuyến mồ hôi hay hoóc môn, hoặc do là phụ nữ và đàn ông khác nhau trong việc sử dụng các loại mỹ phẩm như kem dưỡng ẩm.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc rửa tay cũng chỉ có tác động đôi chút tới sự đa dạng của các loại vi khuẩn ở bàn tay của mỗi người, như việc một vài nhóm vi khuẩn ít bị tẩy sạch bởi việc rửa tay thì một số khác lại bị loại bỏ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cho biết rửa tay bằng xà phòng diệt vi khuẩn cũng vẫn là một cách hữu hiệu để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh.
Ông Fierer nói: “Chúng ta biết rằng da chứa vi khuẩn rất dễ ảnh hưởng tới sức khoẻ của da, một phần nhỏ có thể là nguyên nhân gây bệnh và một phần khác cũng có thể bảo vệ chúng ta khỏi dịch bệnh.”
“Tuy nhiên, chúng ta chưa biết sự khác biệt giữa các loại vi khuẩn ảnh hưởng như thế nào đối với sức khoẻ của làn da cũng như chúng ta chưa biết liệu loại vi khuẩn nào đem lại lợi ích hơn loại nào.”