Trong không khí hân hoan của cả nước, người dân vùng sông nước Cà Mau đã tỏa ra các đô thị trung tâm để thưởng thức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa mừng năm mới trong đêm giao thừa.
Đến 17 giờ chiều 9/2 (tức 30 Tết âm lịch), mọi công tác tiếp nhận, vận chuyển pháo và thiết bị bắn pháo, lắp đặt dàn pháo ở chuẩn bị Lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa năm 2024 ở Kiên Giang cơ bản hoàn thành. Năm nay lễ hội tổ chức tại 2 thành phố Rạch Giá và Phú Quốc, với kinh phí từ nguồn vận động tài trợ xã hội hóa.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình thông tin cho biết: Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới Giáp Thìn 2024, tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều tổ chức bắn pháo hoa, tạo khí thế phấn khởi cho nhân dân đón mùa xuân mới.
Tiệc liên hoan cuối năm vừa mở màn, pháo hoa vừa được bắn chào mừng thì bất ngờ hộp pháo văng khỏi vị trí cũ, hướng thẳng về phía bàn tiệc khiến nhiều người bị bỏng.
Từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 10/2/2024 (tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn), thành phố Hà Nội tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa với 32 trận địa, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô nhân dịp đón Tết cổ truyền.
Tối 31/12/2023,đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng tham gia chương trình Countdown (đếm ngược ) đón chào năm mới 2024 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Cùng với đó là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào đón năm mới 2024.
Ðêm 31/12/2023, các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thu hút rất đông người dân, nhất là giới trẻ, chờ đón thời khắc chuyển sang năm 2024. Mọi người hy vọng sang năm mới, kinh tế đất nước sẽ tăng trưởng cao hơn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.
Trong đêm giao thừa Tết Giáp Thìn, Thủ đô Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 quận huyện với 9 điểm tầm cao và 22 điểm tầm thấp. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban công tác chuẩn bị tổ chức, chăm lo Tết do TP Hà Nội tổ chức vào sáng 27/12.
Sáng 14/12, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết, vào 0 giờ ngày 1/1/2024, thành phố Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa trong thời gian 10 phút để chào đón năm mới 2024. Đây cũng là năm đầu tiên thành phố Cảng tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới trong dịp Tết Dương lịch.
Với bãi cát trắng mịn, thoải dài, làn nước trong xanh, hải sản tươi ngon cùng hệ thống giao thông kết nối vùng hiện đại, các công trình phục vụ du lịch được xây dựng khang trang... Cửa Lò đã, đang trở thành điểm đến lý tưởng của những du khách trong và ngoài nước.
Năm nay, đón chào năm mới Quý Mão 2023, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm: Thành phố Thủ Đức (đầu đường hầm sông Sài Gòn và Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc), Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi và 2 điểm mới: Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 ở huyện Bình Chánh và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.
Tại thành phố Phan Thiết, từ 20 giờ, người dân đã ra đường tới những điểm biểu diễn văn nghệ chào mừng năm mới. Các đường phố được trang hoàng cờ, hoa, ánh đèn lung linh sắc màu rực rỡ.
Hàng trăm nghìn người dân náo nức đổ về Công viên Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương để tham gia các hoạt động mừng Tết Nguyên đán Xuân Quý Mão năm 2023 và xem bắn pháo hoa đón giao thừa năm mới.
Từ 19 giờ tối, tại thành phố Đà Nẵng, đã đông người dân và du khách đi trên các tuyến đường chính, ghé các điểm tham quan công cộng như Công viên vườn tượng APEC, đôi bờ sông Hàn, Chợ đêm Helio, các quán cà phê, nhà hàng để tận hưởng thời khắc cuối năm.
Chào mừng năm mới Quý Mão 2023, thành phố Cần Thơ trang hoàng rực rỡ cờ, hoa khắp các tuyến đường trung tâm và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi.
Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Kiên Giang tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa điểm thuộc 3 thành phố là Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên và huyện Vĩnh Thuận; toàn bộ kinh phí thực hiện do các địa phương vận động xã hội hóa.
Các quốc đảo Thái Bình Dương như Tonga, Samoa và Kiribati là những nơi đầu tiên đón năm 2023. Ít giờ sau, năm mới đã đến với New Zealand, Australia... Sau 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19, những màn trình diễn pháo hoa hoành tráng đã quay lại một số thành phố lớn trên thế giới.
9 giờ tối nay (giờ địa phương), bữa tiệc đón năm mới 2023 tại thành phố Sydney của Australia đã chính thức bắt đầu khi những chùm pháo hoa bừng sáng trong bầu trời đêm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Sáng 19/12, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa ký ban hành kế hoạch Tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Ngày 17/11, Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang đã tổ chức họp báo thông tin về lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832-22/11/2022). Tại lễ kỷ niệm sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa 15 phút, từ 21 giờ 5 phút đến 21 giờ 20 phút.
Ngày 7/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký ban hành Công văn số 5642/UBND-KGVX về việc bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Ngày 18/8, Sở Du lịch Lào Cai cho biết, sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong Festival “Hương sắc Lào Cai - Tinh hoa Tây Bắc”, với sự tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối du lịch với 14 tỉnh trung du, miền núi phía bắc.
Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối 30/4, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 điểm nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Hàng ngàn người dân trực tiếp đến khu vực bắn pháo hoa thưởng lãm đã mãn nhãn với màn trình diễn.
Ngày 28/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ (tầm cao và tầm thấp), thời lượng không quá 15 phút trong Lễ khai mạc SEA Games 31 vào tối 12/5 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.
Tối 9/4, tại sân khấu công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 đã tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”.