Từ rất sớm, người dân đã tập trung rất đông tại công viên Bến Bạch Đằng tìm vị trí thuận lợi để thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao tại đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh trong thời khắc giao thừa. Màn trình diễn kéo dài 15 phút đã làm mãn nhãn và mang lại cho người dân thành phố và du khách nhiều cung bậc cảm xúc.
Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đón chào Tết Bính Ngọ 2026, thành phố có tổng cộng 17 điểm bắn pháo hoa, bao gồm 4 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp và 13 điểm tầm thấp. Đây là quy mô tổ chức lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, địa phương và đơn vị quân đội để bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, điểm bắn tầm cao chiến lược được đặt tại đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh. Với số lượng 1.200 quả pháo tầm cao kết hợp 60 giàn tầm thấp, bầu trời phía Thủ Thiêm trở thành tâm điểm rực rỡ nhất. Đây là vị trí truyền thống thu hút đông đảo người dân tập trung dọc hai bên bờ sông Sài Gòn để chiêm ngưỡng “bữa tiệc” ánh sáng đẹp mắt.
Ngoài ra, 3 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao còn lại diễn ra tại khu vực Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương; quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và quảng trường Công viên Bà Rịa, phường Bà Rịa.
Bên cạnh đó, thành phố còn có 13 điểm bắn tầm thấp đồng loạt "thắp sáng" khắp các xã phường như: Công viên Văn hóa Đầm Sen; Chợ Bình Điền; Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi; Đặc khu Côn Đảo; Khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè; Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác, xã Cần Giờ…