Bản đồ Campuchia dùng phân giới với Việt Nam đồng nhất với bản đồ mượn của Pháp

NDĐT - Sáng 3-9, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã tổ chức tiếp nhận bản đồ của Pháp và tiến hành đối chiếu với bản đồ mà Chính phủ Campuchia đã và đang sử dụng để phân định cắm mốc biên giới với Việt Nam.

Cuộc đối chiếu bản đồ diễn ra công khai tại Cung Hòa bình.
Cuộc đối chiếu bản đồ diễn ra công khai tại Cung Hòa bình.

Tham gia có đại diện của ba chính đảng gồm đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền (CPP), đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, đảng Funcipec; đại diện Thượng viện, Quốc hội, Hội đồng Thẩm phán Tối cao, Hội đồng Hiến pháp, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, và đại diện Đại sứ quán Pháp tại Campuchia. Đông đảo các nhà báo Campuchia và quốc tế tới đưa tin.

Trao biên bản giao nhận bản đồ giữa đại diện Chính phủ Pháp và Chính phủ Campuchia.

Trước khi tiến hành cuộc đối chiếu, thay mặt Chính phủ Pháp, Đại biện lâm thời Pháp tại Campuchia Alan Fontang đã trao bản đồ Campuchia được lưu giữ tại Pháp, tỷ lệ 1/100.000, cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong, theo thư đề nghị mượn bản đồ của Thủ tướng Hun Sen.

Sau cuộc đối chiếu bản đồ, Bộ trưởng cấp cao, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia Campuchia Var Kim Hong cho biết, 26 mảnh bản đồ Campuchia mượn của Pháp do Sở Địa dư Đông Dương xuất bản không có gì khác với 26 mảnh bản đồ Bonne tỷ lệ 1/100.000 mà Chính phủ Campuchia đã và đang sử dụng trong hoạch định và phân giới, cắm mốc với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hor Namhong tuyên bố, đây là bản đồ chính thức do Pháp xuất bản, nên kết quả thẩm định sẽ chấm dứt tất cả những đòi hỏi không đúng đắn về tiến trình phân giới với Việt Nam.

Người phát ngôn Chính phủ Campuchia, Quốc vụ khanh Phay Siphan cho biết, bản đồ Campuchia mượn của Pháp là bản đồ gốc làm cơ sở để so sánh với bản đồ chính thức mà Chính phủ Campuchia đã dùng để phân giới với Việt Nam. Kết quả thẩm định đã bảo đảm tính minh bạch, nhấn mạnh sự đúng đắn, chính xác về trách nhiệm của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc phân giới cắm mốc giữa Campuchia và Việt Nam; đồng thời tránh và chấm dứt sự kích động bởi những thế lực thiếu trách nhiệm trong việc kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chia rẽ đoàn kết dân tộc; nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Hoàng gia trong việc xây dựng một đường biên giới rõ ràng, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng.

Có thể bạn quan tâm