Ngày 24/12, tại Đà Nẵng, mặc dù thời tiết khá lạnh, nhưng gần 2.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng nhau tranh tài qua những cung đường đặc biệt quanh bán đảo Sơn Trà tại giải chạy Sơn Trà Run Challenge 2023.
Ngày 30/11, Trung tâm Truyền hình Việt Nam Khu vực miền Trung-Tây Nguyên (VTV8) phối hợp Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) tổ chức công bố Giải chạy bộ “VTV8 Sơn Trà Run Challenge 2023” với thông điệp “Bước chạy trong mây – Chạy là chạy ...”.
Trong 2 ngày qua, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân, triển khai khắc phục các địa điểm sạt lở trên địa bàn thành phố. Việc gia cố tại các điểm sạt lở được tiến hành gấp rút khi mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng.
Ngày 15/10, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) đã ra công văn về việc cấm phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Sa và thực hiện chốt chặn ngay tại vị trí đường Hoàng Sa nối lên chùa Linh Ứng.
Cây đa cổ thụ gần 1.000 năm tuổi nằm tại tiểu khu 63, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (tại Bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng) được công nhận là cây Di sản vào năm 2014. Đây là cây cổ thụ đầu tiên tại Đà Nẵng được công nhận là Cây di sản, có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao giá trị của khu rừng tự nhiên trên Bán đảo Sơn Trà.
Ngắm Đà Nẵng từ trên cao bằng dù lượn là một trong những trải nghiệm đáng nhớ của người dân, du khách khi đến với thành phố biển xinh đẹp này. Du khách có thể phóng tầm mắt bao quát, chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Đà Nẵng từ góc nhìn mới lạ, thi vị và có phần mạo hiểm.
Ngày 15/8, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (Ban Quản lý) phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và ra mắt mô hình "Phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh trật tự du lịch biển”.
Hơn 120 phi công thuộc các câu lạc bộ dù lượn trong cả nước đã cùng tranh tài tại Giải dù lượn Đà Nẵng năm 2023 với chủ đề "Bay trên biển Tiên Sa" khai mạc sáng nay (29/7) tại bán đảo Sơn Trà và bãi biển Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Hơn 12 năm qua, anh Đào Đặng Công Trung (sinh năm 1980, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) lặng thầm nhặt rác, với mong muốn bé nhỏ sẽ lan tỏa được thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa… đến mọi người.
Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức sự kiện “Khai trương mùa du lịch biển 2023” với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia trải nghiệm.
Chính quyền địa phương thực hiện cấm người, phương tiện lên bán đảo Sơn Trà từ ngày 24 đến hết ngày 26/4, theo yêu cầu của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.
Hơn 700 tình nguyện viên, sinh viên, học sinh, người dân cùng nhau tham gia dọn vệ sinh, nhặt rác, trồng cây “Vì một Sơn Trà xanh” quanh khu vực bán đảo Sơn Trà.
Sáng nay (17/4), lực lượng chức năng quận Sơn Trà tiến hành cưỡng chế 5 trường hợp xây dựng công trình sai phép trên bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang). Trước đó, 5 trường hợp này đã bị UBND quận Sơn Trà ban hành xử phạt vi phạm hành chính.
Vừa qua, các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên về hệ sinh thái trên bán đảo Sơn Trà đã phát hiện, gỡ bẫy cứu thành công một cá thể chồn bạc. Bên cạnh đó, họ còn thấy một cá thể khỉ bị bẫy kẹp vào chân mà không thể cứu được... Những hình ảnh này làm dấy lên sự bất bình của dư luận bởi sự ngang nhiên xem thường pháp luật và vấn nạn tận diệt thú rừng đã quay trở lại sau thời gian tạm lắng vì đại dịch Covid-19.
Trước thông tin của người dân về việc phát hiện nhiều động vật trên bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) bị mắc bẫy kẹp, ông Ngô Trường Chinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng đã kiểm tra hiện trường, qua đó tháo dỡ, thu giữ thêm nhiều loại bẫy tương tự tại khu vực.
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang tập trung khắc phục những điểm xung yếu tại các đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà, bảo đảm sớm lưu thông trở lại.
Ngày 17/10, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục huy động máy móc, nhân công tiến hành khắc phục các điểm sạt lở trên bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng).
Liên tục phát hiện các cá thể trăn với kích thước dài, nặng, tấn công động vật hoang dã tại khu vực bán đảo Sơn Trà và xuống tận khu vực dân cư, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm việc người dân, du khách cho khỉ ăn và tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã thuộc khu bảo tồn núi Sơn Trà. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử phạt nặng theo quy định của pháp luật.
Hàng loạt ngôi biệt thự xây dựng dở dang, bỏ hoang nhiều năm qua tại khu vực bãi Trẹm (bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) đang gây mất mỹ quan đô thị.
Bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng sẽ được phủ thêm tím của hoa thàn mát và bằng lăng. Việc trồng thêm cây xanh nhằm tạo thêm nét đặc trưng độc đáo trên bán đảo Sơn Trà, qua đó, phát huy những giá trị cảnh quan thiên nhiên, giữ rừng.
Chiều 5/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng cho biết, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã có báo cáo về việc xử lý 68 trường hợp vi phạm về giao khoán đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích tại khu vực bán đảo Sơn Trà.
Tối 12/3, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã giải cứu thành công thiếu niên Lê Văn Huy Khánh (sinh năm 2007, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) bị trượt chân xuống vực sâu trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).
Những ngày này, một góc bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) lại vàng rực màu hoa lim xẹt – loài hoa đặc trưng của Sơn Trà đua sắc rực rỡ mỗi dịp tháng 4. Dịp này du khách có thể ngắm được voọc chà vá chân nâu trên những cành lim xẹt.