Đà Nẵng tìm giải pháp phát triển du lịch bền vững
Ngày 14/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị “Du lịch xanh Đà Nẵng - Xu hướng và giải pháp phát triển bền vững”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày 14/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị “Du lịch xanh Đà Nẵng - Xu hướng và giải pháp phát triển bền vững”.
Ngày nay, cách du khách lên kế hoạch cho các chuyến đi khám phá văn hóa tại Việt Nam đã có sự thay đổi không nhỏ. Du khách không chỉ tìm kiếm những điểm đến di sản, mà còn quan tâm tới cách thức để trải nghiệm thông qua các tour có hướng dẫn, chương trình biểu diễn văn hóa, cảnh quan địa phương và các di tích lịch sử.
"TCVN 14671:2026 - Du lịch mạo hiểm - Từ vựng" được ban hành nhằm góp phần thống nhất, làm rõ các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực du lịch mạo hiểm, hỗ trợ tổ chức, cung cấp và quản lý các hoạt động du lịch mạo hiểm an toàn, rõ ràng và nhất quán.
Để khơi thông mọi nguồn lực phát triển, du lịch Việt cần đổi mới tư duy, cách tiếp cận và cách làm nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị du lịch từ số lượng sang chất lượng. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Ngày 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố ước đón hơn 850.000 lượt khách tham quan, du lịch, tăng 37% so cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 3.326 tỷ đồng.
Du khách đến Đà Nẵng đã không giấu nổi sự háo hức check in với Cầu Vàng ngợp cờ Tổ quốc, thưởng thức bánh Pháp lấy cảm hứng từ cờ đỏ sao vàng- đúng dịp lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày đang mang đến một lượng khách khổng lồ cho khu vực miền trung, và Đô thị cổ Hội An tiếp tục khẳng định vị thế là "thỏi nam châm" thu hút du khách hàng đầu. Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, mọi nẻo đường, góc phố rêu phong đều tấp nập những bước chân rộn rã.
Khi nắng cuối hè đổ xuống những mái ngói rêu phong ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng), sông Hoài vào mùa nước lặng. Là một nhánh của Thu Bồn, sông Hoài tích tụ nguồn phù sa, bền bỉ nghìn năm bồi đắp những ruộng lúa xanh mướt cùng các bãi bồi chuyên canh rau màu.
Nhằm góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kết nối các điểm đến di sản miền trung, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam sẽ đưa vào khai thác đôi tàu di sản HQ1/HQ2 mang tên “Hành trình kỳ quan-Di sản thế giới”, với nhiều dịch vụ trải nghiệm và chương trình ưu đãi dành cho hành khách.
Chiều 21/8 tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức Lễ hội bia Đức lớn nhất Đông Nam Á-GBA Oktoberfest Vietnam 2026 tổ chức họp báo thông tin về lễ hội.
Ngày 21/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Phòng Hợp tác, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố Bộ tiêu chí Cơ sở lưu trú du lịch xanh Đà Nẵng - Da Nang Green Stay với thông điệp: "Thực hành xanh - Nâng tầm điểm đến".
Cù Lao Chàm - hòn đảo tiền tiêu của thành phố Đà Nẵng - thường được du khách nhớ tới với vẻ đẹp rực rỡ và nhịp sống nhộn nhịp dưới ánh nắng mùa hè. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, đảo ngọc lại khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác: tĩnh lặng, mộc mạc và bình yên đầy lôi cuốn.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chính thức ban hành Bộ tiêu chí Cơ sở lưu trú du lịch xanh (Da Nang Green Stay), nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển du lịch bền vững.
Chiều 15/8, tại Đà Nẵng, diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng chính thức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026. Sự kiện xác định các bảng đấu của Hạng mục Quốc gia, đồng thời công bố các dấu ấn nổi bật, các nhà tài trợ, đối tác chiến lược và cập nhật thông tin về Đội tuyển Việt Nam trước khi giải đấu diễn ra tại Đà Nẵng.
Tối 7/8, tại Công viên Biển Đông, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng chính thức khai mạc Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc năm 2026.
Từ ngày 10/8, mức phí tham quan tại Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm là 70.000 đồng/người/lượt; trong khi đó phí tham quan tại quan đô thị cổ Hội An là 20.000 đồng/người/công trình.
Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 1/8-3/8 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan.
Ngày 30/7, hàng nghìn lượt du khách đã đến Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang (thành phố Đà Nẵng) để tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm bản địa tại Ngày hội Đông Giang 2026.
Trong những ngày cuối tháng 7, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 diễn ra sôi động mang đến cho người dân và du khách chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần hiện thực hóa thông điệp "Cảm nhận-Khám phá-Trải nghiệm" của thành phố.
Chiều 23/7, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra chương trình họp báo HORECFEX Vietnam 2026-Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng dành cho ngành khách sạn và du lịch.
Do ảnh hưởng của gió tây nam nên trong 2 ngày qua 16-17/7, các đơn vị chức năng thực hiện lệnh cấm biển nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách qua lại tuyến thủy nội địa Cửa Đại-Cù Lao Chàm. Việc này đã khiến hơn 300 du khách ra du lịch trước đó ở đảo Cù Lao Chàm, thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng bị mắc kẹt lại.
Xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng đang được định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo, nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên đảo.
Hằng năm, cứ vào khoảng độ giữa tháng 7, cây Ngô đồng đỏ lại bung sắc hoa rực rỡ trên đảo Cù Lao Chàm thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng. Giữa mênh mông sóng nước, sắc đỏ rực rỡ của hoa Ngô đồng trên nền xanh của núi rừng và biển đảo càng tô thắm thêm cho vẻ đẹp mà thiên nhiên đã “ưu ái” dành tặng riêng cho vùng đất này.
Hiện nay, nhu cầu du lịch, giao thương giữa Việt Nam với các thị trường Đông Bắc Á tiếp tục tăng, thúc đẩy Vietnam Airlines mở rộng khai thác trên nhiều đường bay tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).
Nếu trên cạn, Cù Lao Chàm (Thành phố Đà Nẵng) quyến rũ bởi rừng nguyên sinh xanh thẳm, thì xuyên qua mặt nước, một thế giới hoàn toàn khác sẽ mở ra. Đó là "vương quốc" của hàng trăm loài san hô rực rỡ, những thảm cỏ biển và nhiều loài sinh vật biển đan xen cộng sinh.
Chiều 8/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 - Enjoy Danang Festival 2026.
Chỉ còn vài ngày nữa thì trận chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ diễn ra, cụ thể là tối thứ bảy ngày 11/7. Clip này không giới thiệu về pháo hoa, mà giới thiệu về một điểm xem pháo hoa, chắc là cũng nhiều người biết đấy, nhưng… nhỡ bạn không biết thì sao?
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa trích dẫn gợi ý từ chuyên trang du lịch Lonely Planet về 10 bãi biển đẹp mà du khách quốc tế không nên bỏ lỡ khi ghé Việt Nam vào dịp hè này. Theo đó, biển Nha Trang, Mũi Né, Phú Quốc, Mỹ Khê, An Bàng, Côn Sơn, Cát Bà... sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ xuyên suốt hành trình.
Tối 27/6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức diễn ra đêm thi thứ năm với chủ đề “Tầm nhìn”.
Tối 26/6, tại bãi biển Tam Thanh, Ủy ban nhân dân phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội biển Tam Thanh năm 2026, với chủ đề “Tam Thanh - Biển xanh vẫy gọi”.
Vào những ngày cuối tháng 6, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm bắt đầu xuất hiện sắc đỏ cam của hoa ngô đồng. Từ các vách đá, đến những con đường làng chài thân thuộc... loài cây này không chỉ là biểu tượng của xã đảo mà còn tạo nên cảnh quan thiên nhiên thanh bình, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.