Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 13

Chiều 20/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.
Các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 3 đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Ban Bí thư đồng thời quyết định về chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 2 đồng chí: Trần Thị Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Phới, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 13 ảnh 1

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 9 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tại cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối. Kết quả kiểm phiếu được công khai trong Ban Chấp hành, với mức độ tín nhiệm cao đối với tất cả các đồng chí thuộc diện được lấy phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo sơ kết 6 tháng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; báo cáo đánh giá về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội quý II/2023 trong Đảng bộ Khối.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xem xét, thông qua Báo cáo các công việc quan trọng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ sau hội nghị lần thứ 12 đến hội nghị lần thứ 13.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh một số nội dung quan trọng đã thảo luận, thông qua và tiến hành tại hội nghị. Về việc lấy phiếu tín nhiệm, thực hiện các quy định, kế hoạch, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo và trình Ban Chấp hành báo cáo kiểm điểm cá nhân, trong đó, tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chỉ ra những hạn chế và giải pháp khắc phục.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 13 ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất nhận định việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, qua đó, giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cũng giúp Trung ương có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cũng giúp Trung ương có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công tâm, nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo kiểm điểm cá nhân của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, căn cứ thực tế quan hệ công tác, thể hiện rõ chính kiến về mức độ tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Kết quả này sẽ được hoàn thiện về thủ tục, báo cáo Trung ương theo quy định.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, cấp ủy đảng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương; Quốc hội; Chính phủ lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả cao nhất.

Cấp ủy đảng các cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo, báo chí, xuất bản, truyền thông lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn của đất nước; tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động báo chí, đấu tranh, phản bác, chỉnh lý thông tin sai sự thật, xuyên tạc; xử lý nghiêm các vi phạm…

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu; bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Khối và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 13 ảnh 3

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Nguyễn Minh Chung phát biểu tại hội nghị.

Thông tin một số tình hình tư tưởng và dư luận xã hội quý 2/2023, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Nguyễn Minh Chung, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động ở các cơ quan Trung ương cơ bản ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ.

Cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương đoàn kết, phát huy trí tuệ, nỗ lực vượt qua khó khăn, ra sức thi đua, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong kế hoạch.

Tuy nhiên, tại một số cơ quan, có tình trạng tâm lý lo lắng dẫn đến cán bộ, công chức, người lao động xin thôi việc, chuyển công tác do áp lực công việc, thu nhập khó khăn, băn khoăn về chế độ, chính sách…

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 13 ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Văn Thể trao Quyết định hưởng chế độ hưu trí đối với đồng chí Huỳnh Tấn Việt.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối yêu cầu các cấp ủy trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được thông qua tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối công bố và trao Quyết định hưởng chế độ hưu trí đối với đồng chí Huỳnh Tấn Việt, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối.