Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Bản Bo mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Bản Bo và Nà Tăm. Xã hiện có trên 9.000 nhân khẩu với gần 2000 hộ, 21 bản, gồm 8 dân tộc anh em cùng chung sống. Sau sáp nhập, do quy mô dân số, địa bàn và điều kiện phát triển thay đổi, nhiều tiêu chí trước đây không còn phù hợp, đòi hỏi phải rà soát, đánh giá lại từ đầu. Qua rà soát, đến nay xã mới đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới.
Ông Cao Trang trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bản Bo (Lai Châu) nhận định, Xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình mục tiêu quốc gia hết sức quan trọng, khi thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới thì tác động đến tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Đến nay thì người dân nhận thức rõ về ý nghĩa và mục đích xây dựng nông thôn mới. Người dân đã chuyển biến từ trông chờ ỷ lại sang tích cực thực hiện các dự án và thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới như là chủ động hiến đất ngày công để thực hiện chương trình dự án, sẵn sàng đầu tư sản xuất kinh doanh để nâng cao thu nhập và nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường xây dựng bản làng sáng xanh sạch đẹp.
Trước đây, gia đình bà Lường Thị Lánh, bản Nà Ni cuộc sống còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào làm nương, trồng lúa. Từ khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, đường giao thông thuận lợi, người dân được tập huấn kỹ thuật sản xuất, bà Lánh mạnh dạn mở rộng diện tích trồng chè. Hiện nay, gia đình bà có 5 sào chè năng suất đạt từ 2 đến 3 tấn mỗi vụ. Nhờ đó, thu nhập ổn định, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên rõ rệt.
Bà Lường Thị Lánh chia sẽ, Từ khi xây dựng nông thôn mới, bản làng sạch đẹp, đời sống người dân khá lên. Gia đình tôi có 5 sào chè, chăm sóc hàng ngày làm cỏ sạch sẽ, năng suất cao 2 tấn 3 tấn đời sống gia đình khá lên.
Song song với việc phát triển cây trồng chủ lực, xã Bản Bo cũng quan tâm triển khai nhiều mô hình sản xuất khác như chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm theo hướng hàng hóa; đặc biệt là đưa cây ớt vào trồng. Nhờ vậy, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Cùng với đó ở nhiều bản vùng sâu, hệ thống giao thông nội bản, liên bản còn chưa được đầu tư đồng bộ. Bản Nà Út là một trong những địa phương tiêu biểu cho tình trạng đó. Hiện bản có 424 nhân khẩu, 85 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Hệ thống đường giao thông trong bản xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là vào mùa mưa, tình trạng sạt lở khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân gặp nhiều trở ngại. Nguồn nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất cũng là vấn đề nan giải, khi phần lớn hộ dân vẫn phải sử dụng nước từ khe suối, không đảm bảo vệ sinh. Nhờ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân trong bản đã từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.
Anh Lù Văn May, Bí thư Chi bộ bản Nà Út cho rằng, từ khi có chương trình nông thôn mới, diện mạo của bản chúng tôi được thay đổi, các hộ nghèo, cận nghèo, nhà dột nát từ 22 hộ xuống còn 14 hộ. Tuy nhiên, chúng tôi còn gặp một số khó khăn, đường vào bản xuống cấp nghiêm trọng, ngập úng, lún xe cộ đi lại khó khăn, nguồn nước sạch thiếu, phải dùng trong khe suối không hợp vệ sinh, chúng tôi mong có nguồn nước sạch để bà con sinh hoạt.
Bản Coóc Nọc là một trong những bản đi đầu của xã trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự nỗ lực của người dân, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.
Ông Lò Văn Bun, bản Coóc Nọc chia sẽ, “Trước đây, diện tích đất sản xuất nhà tôi trồng lúa, ngô nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Được xã tuyên truyền chuyển đổi sang trồng 1ha dong diềng và hỗ trợ toàn bộ giống và một phần phân bón. Dong diềng phát triển tốt và kỳ vọng sẽ mang lại thu nhập cao cho gia đình tôi cũng như bà con trong bản. Mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh về giống để trồng năm sau nhằm nâng cao thu nhập”.
Bước vào giai đoạn mới, xã Bản Bo đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng ủy, chính quyền xã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của chương trình. Ông Cao Trang Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bản Bo khẳng định, Sắp tới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo lấy người dân làm chủ thể và huy động và lồng ghép nguồn vốn để đầu tư trong tất cả các lĩnh vực như kinh tế xã hội văn hóa, quan trọng nhất là nâng cao đời sống cho nhân dân.
Với định hướng đúng đắn, các giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay, đồng thuận của nhân dân, xã Bản Bo sẽ từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Việc sáp nhập chính quyền địa phương không làm giảm “chất” của nông thôn mới, mà còn mở ra cơ hội để xã tái cơ cấu chương trình theo hướng hiệu quả, thông minh và bền vững hơn, đúng với tinh thần: “Người dân là trung tâm của mọi sự đổi mới và phát triển.”