Bản án nghiêm khắc cho những kẻ "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

ND - Trong hai ngày 8 và 9-10, TAND thành phố Hải Phòng đã mở phiên tòa công khai, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Xuân Nghĩa cùng đồng bọn về tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo điểm a và điểm c, khoản 1, Ðiều 88 Bộ luật Hình sự.

Sáu bị cáo gồm: Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh 1949 trú tại số 828 đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An (Hải Phòng); Nguyễn Văn Túc, sinh 1964, trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Ðông La, huyện Ðông Hưng (Thái Bình); Ngô Quỳnh, sinh 1984, hiện ở số 6 ngõ 34/64 Phương Mai, quận Ðống Ða (Hà Nội); Nguyễn Văn Tính, sinh 1942, trú tại khu dân cư số 1, phường Lãm Hà, quận Kiến An (Hải Phòng); Nguyễn Mạnh Sơn, sinh 1943, trú tại 268 phố Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) và Nguyễn Kim Nhàn, sinh 1949, trú tại thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, vào đầu tháng 8-2008, Nguyễn Xuân Nghĩa cùng đồng bọn đã có hành vi treo khẩu hiệu, rải truyền đơn tại cầu vượt Lạch Tray (Hải Phòng) và cầu vượt Lai Cách (Hải Dương) để chụp ảnh, viết bài xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân rồi đưa lên mạng internet tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, các đối tượng nói trên (ngoại trừ Ngô Quỳnh) còn có hành vi làm ra, tàng trữ, phát tán tài liệu có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các bị cáo thường xuyên gửi cho những trang web phản động các bài viết có nội dung xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng, vu khống đảng, phủ nhận vai trò của Ðảng Cộng sản...; kích động chống đối, phỉ báng chính quyền nhân dân... Các hành vi nói trên đã tác động xấu tới công cuộc đổi mới, gây nguy hại đến tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Bị cáo Nguyễn Xuân Nghĩa, từ năm 2007, đã tham gia Ban đại diện lâm thời Khối 8406 (là tổ chức phản động do các linh mục Nguyễn Văn Lý và Phan Văn Lợi dựng lên). Từ năm 2007 đến ngày bị bắt, Nghĩa có tới 57 bài viết dưới nhiều thể loại văn, thơ, truyện ngắn, ký sự có nội dung xuyên tạc bôi xấu Ðảng, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các bị cáo: Tính, Sơn, Túc cũng có nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước Việt Nam, vu khống Ðảng, Nhà nước, kích động chống đối, phỉ báng chính quyền nhân dân... gửi tới các trang web phản động để đăng tải... Bị cáo Nguyễn Văn Tính từng bị TAND thành phố Hải Phòng xử phạt 7 năm tù về tội hoạt động thành lập tổ chức phản cách mạng hồi năm 1966. Từ năm 2006 đến tháng 9-2008, Tính đã có nhiều bài viết có nội dung chống đối Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trên các trang web phản động. Các bị cáo Túc và Nhàn đều là những đầu đơn khiếu kiện ở các tỉnh Thái Bình, Bắc Giang và đã liên kết, quan hệ với các đối tượng có hoạt động chống đối Nhà nước...

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận đã thực hiện những hành vi nói trên, nhưng không thừa nhận đó là hành vi vi phạm pháp luật. Riêng bị cáo Nhàn thừa nhận phiên tòa diễn ra dân chủ, công minh, có sự khoan hồng đối với bản thân. Các luật sư đã biện hộ cho các bị cáo.

Hội đồng xét xử nhận định: Ðây là vụ án xâm hại an ninh quốc gia rất nghiêm trọng. Các bị cáo trong vụ án từ chỗ là người bất mãn cá nhân, ngộ nhận về chính trị đã quan hệ với nhau để thực hiện các hành vi chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Các bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận tổ chức treo khẩu hiệu, rải truyền đơn, viết bài, phát tán trên mạng internet, tàng trữ nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc sự thật, nói xấu Ðảng và Nhà nước.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Nguyễn Xuân Nghĩa 6 năm tù, Nguyễn Văn Túc 4 năm tù, Nguyễn Văn Tính và Nguyễn Mạnh Sơn đều bị 3 năm 6 tháng tù, Ngô Quỳnh 3 năm tù và Nguyễn Kim Nhàn 2 năm tù. Cả sáu bị cáo còn chịu hình phạt bổ sung từ 2 đến 3 năm quản chế tại địa phương sau khi thi hành xong hình phạt tù.

* Trong ba ngày 6, 7, 8-10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ba bị cáo: Trần Ðức Thạch (sinh năm 1952, thường trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), Vũ Văn Hùng (sinh năm 1966, thường trú tại khu tập thể Chi cục Thú y phường La Khê, quận Hà Ðông, Hà Nội) và Phạm Văn Trội (sinh năm 1972, trú tại thôn Kỳ Dương, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát truy tố về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Ðiều 88, Khoản 1, điểm c - Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Ðức Thạch đã viết nhiều bài có nội dung xuyên tạc sự thật, vu cáo, nói xấu Ðảng và Nhà nước. Thạch đã cất giữ những bài viết này và lưu hành, cho đăng tải trên tờ bán nguyệt san "Tổ quốc" (là tờ báo xuất bản không giấy phép do một số đối tượng trong nước thành lập nhằm mục đích tuyên truyền chống Ðảng và Nhà nước).

Ngày 28-7-2008, tại cầu vượt Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội), bị cáo Vũ Văn Hùng (nguyên là một giáo viên đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc) đã viết và treo khẩu hiệu có nội dung chống phá Ðảng, Nhà nước.

Bị cáo Phạm Văn Trội đã viết bài "Ðơn tố cáo về chính sách an ninh của Nhà nước và Ðảng Cộng sản Việt Nam" vào tháng 11-2006 với nội dung xuyên tạc sự thật, vu cáo Nhà nước đàn áp dân chủ. Ngoài ra, Trội còn trả lời phỏng vấn qua điện thoại vu khống bị công an, quần chúng nhân dân đàn áp đánh đập. Khám xét nhà Trội, cơ quan công an đã phát hiện trong máy vi tính của Trội có nhiều tài liệu với nội dung chống Ðảng, Nhà nước.

Tại phiên tòa, các bị cáo Thạch và Trội khai đã thực hiện những hành vi nêu trên, nhưng không thừa nhận đó là hành vi vi phạm pháp luật. Riêng bị cáo Hùng thừa nhận hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật hình sự, theo Ðiều 88 - Bộ Luật Hình sự. Các luật sư biện hộ cho các bị cáo.

Hội đồng xét xử nhận định: Các bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, viết bài, phát tán trên mạng internet, tàng trữ nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc sự thật, nói xấu Ðảng và Nhà nước. Hành vi phạm tội của ba bị cáo là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân với Ðảng và Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước Việt Nam, ảnh hưởng đến vị trí, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Xét nhân thân các bị cáo đã nhiều lần được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giáo dục, xử lý hành chính nhưng không tu dưỡng rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội mà ngày càng đi sâu vào con đường phạm tội nghiêm trọng hơn. Do vậy, cần áp dụng hình phạt tù nghiêm đối với các bị cáo nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Ðức Thạch và Vũ Văn Hùng 3 năm tù, phạt quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù; Phạm Văn Trội 4 năm tù, phạt quản chế 4 năm tại địa phương sau khi mãn hạn tù.

Các bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án.

Có thể bạn quan tâm