Mourinho đã bảo đảm chắc chắn vị trí của Lampard khi CLB Chelsea giới thiệu hợp đồng mới nhất của mình tại sân Stamford Bridge ngày 15-5, khi nói rằng: “Dự định của tôi là sẽ để cả hai chơi cùng nhau và cố gắng tận dụng những gì mà bộ đôi này có thể cống hiến cho đội bóng.”
Mặc dù vậy, ông Mourinho cũng không nói rõ việc hai cầu thủ này sẽ chơi ở vị trí nào trong sơ đồ chiến thuật của Chelsea, đồng thời để ngỏ khả năng Chelsea sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật nào trong mùa bóng tới.
HLV Mourinho đã áp dụng sơ đồ 4-3-3 trong gần như suốt hai mùa bóng vừa qua ở Chelsea, với hai cầu thủ chạy cánh hỗ trợ cho tiền đạo giỏi không chiến Didier Drogba. Ở khu vực trung tâm, Claude Makelele là người chơi thấp nhất bên cạnh Frank Lampard và Michael Essien (mùa bóng 2005-2006) cùng Frank Lampard và Eidur Gudjohnsen trong mùa giải 2004-2005).
Nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy, HLV Mourinho không hài lòng với phong độ của các cầu thủ chạy cánh Damien Duff, Arjen Robben, Joe Cole và Shaun Wright-Phillips trong nửa cuối của mùa bóng và vì thế Chelsea đã ra quân trong trận bán kết Cup FA với Liverpool mà không có cầu thủ chạy cánh nào.
Sau đó HLV Mourinho giải thích quyết định của mình: "Đó là những cầu thủ có lối chơi quá cá nhân. Nếu họ có phong độ tốt, họ sẽ mang lại chiến thắng cho đội bóng. Ngược lại, họ sẽ để mất bóng và đội bóng sẽ mất đi sự cân bằng và chắc chắn.”
Trên thực tế, HLV Mourinho đã bắt đầu thử nghiệm hàng tiền vệ hình kim cương và đã thành công tại CLB cũ của ông, FC Porto.
Tuy nhiên, hàng tiền vệ này đã không phát huy tác dụng khi Chelsea để thua Liverpool 2-1 trong trận bán kết Cúp FA. Và có vẻ như mọi chuyện sẽ thay đổi khi Ballack đến Chelsea cộng với khả năng tiền đạo “sát thủ” Andriy Shevchenko cũng sẽ gia nhập The Blues, nếu Chelsea có thể lôi kéo anh rời bỏ AC Milan.
Ballack là một tiền vệ tài năng và có thể chơi ở mọi vị trí trong hàng tiền vệ được bố trí như vậy. Theo người đại diện của Ballack, Michael Becker, tiền vệ người Đức đã chơi tất các vị trí ở hàng tiền vệ của Bayern Munich. “Ballack là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới, có thể sút tốt bằng hai chân và có thể chơi ở bên phải hoặc bên trái. Nếu cần, Ballack có thể đá trụ.”
Tiền vệ người Đức cho rằng, anh sẽ chơi ở bất cứ vị trí nào mà HLV bố trí: “Lối chơi của tôi rất linh hoạt, có thể ở vị trí cao nhất hoặc thấp nhất, hay ở bên cánh.”
Tuy nhiên, Ballack, người đã ghi được tổng số 14 bàn thắng (không có bàn nào ghi từ chấm phạt đền) cho Bayern mùa giải vừa qua, cũng nói thêm rằng: “HLV Jose biết rõ sức mạnh của tôi và những bàn thắng tôi ghi được đều xuất phát từ các vị trí ở hàng tiền vệ.”
Cầu thủ người Pháp Makelele, người đã có một mùa giải thành công nữa với Chelsea, có thể sẽ tiếp tục giữ vai trò tiền vệ trụ, trong khi đó Lampard là tiền vệ cao nhất trong hàng tiền vệ hình kim cương. Do đó, Ballack rất có thể sẽ chơi bên trái, còn Essien sẽ ở bên cánh phải.
Theo cựu danh thủ Pat Nevin của Chelsea, có thể mùa giải tới HLV Mourinho sẽ áp dụng sơ đồ 4-2-2-2 của đội tuyển Brazil, với Makele và Essien chơi ở phía trước hàng hậu vệ còn Lampard và Ballack hỗ trợ bộ đôi tiền đạo.
Nhiều người có thể thất vọng về lối chơi của Essien kể từ khi cầu thủ này chuyển đến Chelsea từ CLB Lyon với giá 26 triệu bảng, nhưng HLV Mourinho chắc chắn sẽ vẫn tin dùng cầu thủ này nhờ lối chơi đầy sức mạnh.
Ở mùa giải sau, Chelsea sẽ thi đấu ở nhiều mặt trận và HLV Mourinho sẽ phải tận dụng hết khả năng của đội bóng. Rất có thể ông sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật trên để mang chức vô địch Champions League đầu tiên về cho Chelsea. Và như vậy, sẽ có ít nhất một cầu thủ chạy cánh sẽ phải ra đi khi The Blues cải tổ lại.