Bắc Kạn: Vẫn còn hơn 340 nhà dân chìm trong nước lũ

NDO - Trong ngày 11/9, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã ngừng mưa. Tuy nhiên, do nhiều khu vực bị ngập úng, nhiều vị trí nguy cơ sạt lở cao nên thiệt hại tại địa phương này vẫn đang tăng lên. 
0:00 / 0:00
0:00
Một hộ dân ở xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn di chuyển qua nước ngập bằng bè tre đi nhận nhu yếu phẩm hỗ trợ. (Ảnh: ĐÌNH HỢI).
Một hộ dân ở xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn di chuyển qua nước ngập bằng bè tre đi nhận nhu yếu phẩm hỗ trợ. (Ảnh: ĐÌNH HỢI).

Tính đến 15 giờ 30 phút chiều 11/9, Bắc Kạn có 3 người ở xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn bị thương nhẹ, gồm: 1 người bị cột nhà đổ vào người, 2 người bị thương do sạt lở đất. Trạm Y tế xã đã kịp thời sơ cứu ngay tại nhà.

Toàn tỉnh đã có 1.958 nhà bị sạt lở ta-luy dương, tốc mái, ngập nước, nước tràn qua. Trong đó, hiện vẫn còn 342 nhà ở xã Nam Cường (Chợ Đồn) và Nam Mẫu (Ba Bể) vẫn đang chìm trong nước lũ.

Tỉnh đã phải di dời khẩn cấp 197 nhà ở các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn và Na Rì để tránh nguy cơ sạt lở đất.

Toàn tỉnh có hơn 1.968ha lúa, hoa màu bị ngập úng, hư hỏng, gãy, đổ; hư hỏng 51 chuồng trại chăn nuôi; làm chết 6 con trâu, 355 con gà, 65 con vịt, 3 con lợn, 1 con ngựa.

Về giao thông, các tuyến Quốc lộ sạt lở 9 vị trí với khối lượng đất, đá 2.690m3.

Các tuyến Tỉnh lộ có 4 tràn bị ngập; cây đổ xuống đường ở 4 vị trí; sạt lở đất, đá hơn 25 điểm với khối lượng khoảng 200.000m3.

Đường giao thông nông thôn sạt ta-luy dương ở 257 vị trí với khối lượng khoảng 27.015m3; sạt lở ta-luy âm khoảng 1.115m; 6 tràn bị tắc, ngập; 9 cầu hư hỏng. Nhiều điểm, tuyến đang tiếp tục sạt lở, chưa ước tính được thiệt hại.

Tỉnh có 63 công trình thủy lợi bị sạt lở, vùi lấp, xói lở đập, sân tiêu năng; 210m kè bị sạt lở; 6 công trình nước sạch bị hư hỏng.

Ngoài ra, còn có 1 nhà xưởng bị sập 800m2 mái lợp; hư hỏng, nghiêng 33 cột điện; tốc mái, sạt lở 19 trường học; sạt lở ta-luy dương ở 3 trụ sở xã, 2 trụ sở Công an xã, 2 trạm y tế xã, 7 nhà văn hóa...

Ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ở Nam Mẫu (Ba Bể), Nam Cường (Chợ Đồn), thị trấn Yến Lạc (Na Rì) và huyện Chợ Mới nước rút rất chậm. Ước tính thiệt hại lên tới khoảng 188 tỷ đồng.

Ứng phó với mưa bão, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã huy động lực lượng, thiết bị hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai, đặc biệt là tại các khu vực bị ngập sâu.

Các cấp chính quyền huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hư hỏng về nhà ở, di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Sở Giao thông vận tải huy động máy móc, thiết bị, lực lượng đang tổ chức khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông thông đường bước 1 đối với các vị trí sạt lở.

Đến thời điểm chiều 11/9, các công trình hồ chứa trên địa bàn tỉnh vẫn bảo đảm an toàn.

Tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các cấp chính quyền thực hiện công tác trực ban 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời tới người dân để phòng tránh; thực hiện tổng hợp, báo cáo thiệt hại theo quy định.