Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Cùng với công nghiệp, cảng biển và du lịch, trong khoảng 10 năm trở lại đây, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những trụ cột kinh tế, giúp địa phương duy trì và gia tăng tốc độ tăng trưởng. 

Thu hoạch tôm nuôi tại Công ty TNHH Minh Phú-Lộc An, huyện Đất Đỏ.
Thu hoạch tôm nuôi tại Công ty TNHH Minh Phú-Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã ban hành Đề án 04/ĐA-TU về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với mục tiêu phát triển 7 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao hiệu quả

Chỉ với 4 ha trồng bơ theo hướng hữu cơ nhưng giá trị mang lại mỗi năm lên tới hơn 2 tỷ đồng, câu chuyện của Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Dương (xã Xà Bang, huyện Châu Đức) là thí dụ điển hình về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Dương Nguyễn Cảnh Thái Dương cho biết, để chăm sóc vườn cây, trước đây chúng tôi phải sử dụng rất nhiều lao động nhưng hiệu quả và chất lượng bơ sau thu hoạch không cao. Sau một thời gian nghiên cứu, Hợp tác xã quyết định đầu tư, lắp đặt hệ thống máy giám sát dinh dưỡng, nhiệt độ, độ ẩm của cây. Bên cạnh đó, bà con xã viên cũng được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc vườn cây theo hướng thân thiện, khoa học… Đây chính là tiền đề quan trọng để Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Dương cho ra thị trường những trái bơ chất lượng. 

Tương tự như vậy, trong 100 ha nuôi tôm của Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thắng (phường Long Hương, thành phố Bà Rịa) hiện nay có 2 ha được nuôi theo mô hình tuần hoàn khép kín trong nhà màng nhưng giá trị kinh tế mang lại rất cao. Giám đốc Hợp tác xã Nguyễn Kim Chuyên, cho biết, năm 2019, Hợp tác xã đầu tư 5 tỷ đồng chuyển đổi sang nuôi tôm siêu thâm canh bằng hệ thống lọc nước tuần hoàn khép kín trong nhà màng. Với công nghệ này, nước được đưa vào các ao xả, xử lý hóa chất, chảy qua các hàng lưới, lắng từ từ để loại bỏ chất hữu cơ lơ lửng và kim loại nặng, sau đó được xử lý diệt khuẩn hoàn toàn trước khi cấp vào ao nuôi. Nguồn nước thải ra từ các ao nuôi được tuần hoàn qua hệ thống ao lắng, hồ lọc.

Theo tính toán, nếu áp dụng các mô hình nuôi tôm hiện nay như: quảng canh, quảng canh cải tiến, bán thâm canh, thâm canh trong ao đất, với các loại tôm thẻ và tôm sú, thường mỗi năm chỉ sản xuất được 1-2 vụ và nguy cơ tôm bị dịch bệnh rất cao. Tuy nhiên, khi ứng dụng công nghệ mới này, Hợp tác xã đã tăng lên 3 vụ/năm, năng suất đạt 50-60 tấn/vụ/2 ha, với doanh thu bình quân mỗi năm khoảng 15-20 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, tính đến hết tháng 10, trên địa bàn tỉnh có 439 cơ sở nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, 344 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, tăng 259 cơ sở so với cùng kỳ, với quy mô 3.423 ha, tăng 619 ha so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực chăn nuôi, hiện toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 119 trang trại chăn nuôi heo, gia cầm, đầu tư ứng dụng công nghệ cao, chiếm 27,5% tổng đàn chăn nuôi gia cầm và 59,3% tổng đàn chăn nuôi heo. Lĩnh vực thủy sản, có 15 cơ sở nuôi thủy sản thương phẩm và sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích khoảng 400 ha (tăng 50 ha so cùng kỳ).

Hình thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao

Qua thống kê, các công nghệ đang được áp dụng tại các dự án nông nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đều là những công nghệ đang được nhiều quốc gia có nền nông nghiệp phát triển áp dụng, điển hình như: nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước kết hợp điều tiết dinh dưỡng tự động, công nghệ thủy canh, theo dõi điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm theo cảm biến, sử dụng điện năng lượng mặt trời,… Trong lĩnh vực chăn nuôi, các công nghệ sử dụng gồm: trang trại thiết kế hệ thống chuồng lạnh, sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, sử dụng giống bố mẹ nhập ngoại, công nghệ nuôi tôm sinh học siêu thâm canh, tuần hoàn nước, sử dụng hệ thống máy lọc nước hiện đại, ứng dụng kỹ thuật kiểm soát,...

Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển nông nghiệp công nghệ cao -0

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tìm hiểu mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại
Cơ sở nuôi Liên Giang, huyện Long Điền.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã hình thành 4 vùng trồng và 1 vùng đóng gói được cấp mã số, với tổng diện tích là 284 ha, bao gồm 240 ha chuối và 44 ha nhãn. Trong chăn nuôi, hiện có 80 trang trại chăn nuôi heo, gia cầm đầu tư ứng dụng công nghệ cao với tổng đàn gần 115 nghìn heo thịt, hơn 39 nghìn heo nái, 2,5 triệu con gà thịt, 90 nghìn gà giống, 54 nghìn vịt giống. Trong đó, vùng sản xuất hồ tiêu tập trung tại huyện Châu Đức, Xuyên Mộc; vùng sản xuất lúa tập trung tại huyện Đất Đỏ, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc; vùng sản xuất cây ăn quả tập trung huyện Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc; vùng sản xuất điều, cà phê tập trung tại huyện Châu Đức và Xuyên Mộc; vùng sản xuất ca cao tập trung tại huyện Châu Đức; vùng trồng hoa xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ; vùng sản xuất rau tập trung huyện Đất Đỏ; vùng chăn nuôi heo, gà, vịt công nghiệp ở Châu Đức; chăn nuôi heo, gà ở Đất Đỏ, Phú Mỹ; chăn nuôi heo, bò, gà ở Xuyên Mộc; chăn nuôi bò sữa ở Phú Mỹ...

Với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của cả nước, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dành 4 nghìn ha đất tại các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và thị xã Phú Mỹ để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, ban hành tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh; triển khai thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và quy hoạch phân khu chức năng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu Đức.

Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng triển khai chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đã hình thành các mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân thông qua các mô hình tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP...

Có thể bạn quan tâm