Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân lên tình cảm nồng ấm và những giá trị cốt lõi

Dù thế giới có đổi thay, dù khó khăn phức tạp thế nào thì giá trị cốt lõi, tình cảm nhân dân Việt Nam và Ba Lan dành cho nhau không thay đổi, mà ngày càng phát triển sâu sắc, toàn diện, hiệu quả hơn, không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống. Đây vừa là mệnh lệnh của trái tim, vừa là lợi ích của hai đất nước, hai dân tộc đóng góp vào hòa bình, hợp tác phát triển trên thế giới. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ, chân thành của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi khái quát về quan hệ hai nước tại các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc, gặp gỡ các nhà lãnh đạo, bạn bè Ba Lan trong chuyến thăm chính thức nước này.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Krystof Paszyk ký kết biên bản cuộc họp.

Mở rộng lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan

Hai nước có tiềm năng tận dụng tốt hơn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) để Ba Lan trở thành cầu nối cho hàng hóa Việt Nam xâm nhập và phát triển ở thị trường EU, cũng như hàng hóa Ba Lan thông qua thị trường Việt Nam tiếp cận thị trường các nước ASEAN và các nước mà Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại tự do.
Dấu mốc quan trọng của quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu

Dấu mốc quan trọng của quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 WEF tại Davos, Thụy Sĩ và làm việc song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 15 đến 23/1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại sứ Hà Hoàng Hải: Củng cố quan hệ hữu nghị lâu đời Việt Nam-Ba Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Ba Lan từ ngày 16-18/1/2025, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông Âu, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải trả lời phỏng vấn báo chí.
Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế thế giới

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ và làm việc song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 15 đến ngày 23/1/2025.
Ảnh minh họa: https://european-union.europa.eu.

Kỳ vọng đột phá

Ba Lan đã chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/1/2025 với mong muốn tận dụng cơ hội này để định hình chương trình nghị sự và tạo ảnh hưởng đáng kể đến các ưu tiên của liên minh. Nắm trong tay những lợi thế nhất định và kỳ vọng đem đến những bước đột phá trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU, Ba Lan đặt ưu tiên vào các vấn đề an ninh, năng lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm vừa củng cố vị thế trong "ngôi nhà chung", vừa vì lợi ích chung của khối.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nhiệm kỳ nhiều thách thức của Ba Lan

An ninh, năng lượng và năng lực cạnh tranh sẽ là những vấn đề ưu tiên của Ba Lan trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) nửa đầu năm 2025. Tiếp quản “ghế nóng” khi hàng loạt sóng gió chính trị cùng bất ổn kinh tế bủa vây các nước trong khu vực, Ba Lan xác định chặng đường sắp tới của nước này sẽ không trải hoa hồng.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp bà Anna Krystyna Radwan-Röhrenschef, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan.

Việt Nam đề nghị Ba Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA)

Chiều 29/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Anna Krystyna Radwan-Röhrenschef, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan đang có chuyến thăm Việt Nam để tiến hành Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Ba Lan.
Phiên họp đầu tiên của Hạ viện Ba Lan (Ảnh: Reuters)

Ba Lan có các Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện mới

Ngày 13/11 (giờ địa phương), hai viện của Quốc hội Ba Lan đã tiến hành phiên họp đầu tiên sau cuộc bầu cử hồi tháng 10 vừa qua và bầu mới các chức danh Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện. Ông Szymon Holownia - người được các đảng Liên minh Dân sự, Con đường thứ ba và Cánh tả Mới cùng đề cử - đã giành được 265 phiếu bầu để trở thành Chủ tịch Hạ viện gồm 460 ghế.
Những người ủng hộ Liên minh Dân sự (KO), nhóm đối lập lớn nhất, tham dự cuộc họp của lãnh đạo KO Donald Tusk, tại Lodz, Ba Lan, ngày 10/10/2023. (Ảnh: REUTERS)

Ba Lan bầu Quốc hội khóa mới

Ngày 15/10, cử tri Ba Lan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới, theo đó bầu ra 460 thành viên Hạ viện và 100 thành viên Thượng viện. Cùng với bầu Hạ viện và Thượng viện, cử tri Ba Lan cũng bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về 4 vấn đề quan trọng của đất nước, gồm di cư và hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn của EU; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tăng tuổi nghỉ hưu và dỡ bỏ hàng rào biên giới với Belarus.