Lung linh, rực rỡ Giáo xứ Nghệ An.
Lung linh, rực rỡ Giáo xứ Nghệ An.

Bà con giáo dân Nghệ An hân hoan chào đón Giáng sinh

NDO - Những ngày này, khắp các giáo xứ, họ đạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An rộn ràng không khí chào đón Giáng sinh. Các nhà thờ giáo xứ, giáo họ, xóm đạo... đều được giáo dân kỳ công trang trí một cách lộng lẫy nhất để bày tỏ lòng thành kính với Thiên Chúa. Khắp nơi tràn ngập không khí vui tươi, người người, nhà nhà hân hoan chờ đón Noel và năm mới an lành, thịnh vượng.

Tối 23/12, cái giá lạnh của đợt rét đậm mùa đông không làm giảm đi lượng du khách đổ về các nhà thờ.

Bà con giáo dân Nghệ An hân hoan chào đón Giáng sinh ảnh 1

Hiệu ứng bông tuyết tạo điểm nhấn của hang đá ở Giáo xứ Xã Đoài.

Tại Giáo xứ Xã Đoài, thuộc xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc là giáo xứ mẹ, nơi đứng chân và là trung tâm của Giáo hội Công giáo Vinh, ngập tràn không khí Giáng sinh.

Bà con giáo dân Nghệ An hân hoan chào đón Giáng sinh ảnh 2

Đây là giáo xứ có gần 400 năm hình thành và phát triển.

Bà con giáo dân Nghệ An hân hoan chào đón Giáng sinh ảnh 3

Hang đá được xây dựng kỳ công trong khuôn viên thánh đường.

Bà con giáo dân Nghệ An hân hoan chào đón Giáng sinh ảnh 4

Các diễn viên hăng say tổng duyệt chuẩn bị cho đêm diễn nguyện sẽ chính thức diễn ra vào tối nay (24/12).

Bà con giáo dân Nghệ An hân hoan chào đón Giáng sinh ảnh 5

Trên đường vào nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, cũng có nhiều hang đá nhỏ.

Giáng sinh không còn là dịp lễ dành riêng cho các tín đồ Thiên Chúa giáo, mà được nhiều người mong đợi, chờ đón. Không khí vui tươi, rộn ràng, Giáng sinh lan tỏa niềm vui, sự ấm áp, mang mọi người đến gần nhau hơn.

Đến Giáo xứ Lộc Mỹ, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, không khí giáng sinh đang tràn ngập, bà con giáo dân nơi đây niềm vui như nhân đôi vì sau hai tháng thi công, cây thông Noel làm bằng cốt thép xi măng, cao 15 mét, có năm tán lá, đường kính tán lá nơi rộng nhất 6 mét và điểm ốp mặt ngoài bằng vô số vỏ sò, ốc, ngao được công nhận kỷ lục Việt Nam.

Bà con giáo dân Nghệ An hân hoan chào đón Giáng sinh ảnh 6
Cây thông được làm từ hàng triệu vỏ ốc, sò lung linh về đêm tại Giáo xứ Lộc Mỹ.

Linh mục An tôn Hoàng Trung Hoa tại Giáo xứ Lộc Mỹ cho biết: Giáo xứ Lộc Mỹ có gần 3.000 giáo dân. Ngành nghề chủ yếu của người dân từ xưa đến nay là đi đánh bắt cá ngoài biển. Việc tạo nên cây thông Giáng sinh từ hàng triệu vỏ ốc bao bọc chung quanh là mong muốn dùng chính sản phẩm bản địa, xứ đạo vùng biển và công sức của mình như lễ vật dâng Chúa; đồng thời qua đây, tưởng nhớ những người đã mất vì mưa bão, sóng biển.

Bà con giáo dân Nghệ An hân hoan chào đón Giáng sinh ảnh 7
Rất đông người dân đổ về Giáo xứ Nghi Lộc để chụp ảnh, tham quan.

Tại Giáo xứ Kẻ Gai, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, đông đảo bà con giáo dân và du khách ở thành phố Vinh tập trung về khu vực Nhà thờ. Giáo xứ Kẻ Gai nằm ở phía tây bắc thành phố Vinh.

Bà con giáo dân Nghệ An hân hoan chào đón Giáng sinh ảnh 8

Hang đá năm nay dài 75m, cao 25m, được thi công bởi những đôi tay khéo léo trong thời gian 1 tháng rưỡi, từ những nguyên liệu quen thuộc như: tre, nứa, bao bì,…

Bà con giáo dân Nghệ An hân hoan chào đón Giáng sinh ảnh 9

Ngay cạnh hang đá là hồ Giáng sinh, với hệ thống giàn phun nước và đèn trang trí đa sắc màu lung linh, huyền ảo.

Bà con giáo dân Nghệ An hân hoan chào đón Giáng sinh ảnh 10

Các em nhỏ thích thú với cỗ xe tuần lộc được bài trí trong khuôn viên thánh đường.

Bà con giáo dân Nghệ An hân hoan chào đón Giáng sinh ảnh 11

Con đường tới nhà thờ và cây đa bên đường cũng được trang hoàng bởi hàng triệu bóng đèn nháy, tạo nên cảnh sắc huyền ảo trong đêm.

Hôm nay (24/12), trong không khí hân hoan, cùng với cộng đồng Công giáo, hơn 290 nghìn đồng bào Công giáo Nghệ An cùng đông đảo bà con đón một Giáng sinh mới, cầu mong an lành, hạnh phúc.

back to top