Trải nghiệm cuối tuần

Đón Noel tại những nhà thờ ở Hà Nội

Ðã từ lâu, Lễ Giáng sinh là sinh hoạt văn hóa của cả cộng đồng, không chỉ giới hạn trong những người Công giáo. Noel năm nay, các nhà thờ ở Hà Nội đều trang hoàng rực rỡ, thu hút nhiều bạn trẻ, khách du lịch tham quan.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà thờ Lớn Hà Nội dịp Giáng sinh.
Nhà thờ Lớn Hà Nội dịp Giáng sinh.

Hà Nội có nhiều nhà thờ cổ kính, kiến trúc đẹp. Ðể chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, từ đầu tháng 12, các nhà thờ đều trang trí rực rỡ, với những cây thông Noel khổng lồ, hay tiểu cảnh về chúa Giê-su ra đời... Ở khu vực trung tâm thành phố, Nhà thờ Lớn (phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm) có quy mô lớn nhất, đẹp nhất và được nhiều người coi là địa điểm "không thể không đến" mỗi mùa Giáng sinh.

Ðược thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic, nhìn tổng quan Nhà thờ Lớn giống như Nhà thờ Ðức Bà Paris của Pháp, nhưng có nét giao thoa với kiến trúc phương Ðông. Nhà thờ Lớn Hà Nội xây dựng từ năm 1886, đến nay đã qua hơn một thế kỷ. Công trình là một điểm nhấn về kiến trúc với chiều cao khoảng 65m, rộng 21m. Nhà thờ có hai tháp chuông cao 31,5m. Trên đỉnh Nhà thờ có cây thánh giá bằng đá, liên kết nó là hệ thống gồm 5 quả chuông treo trên hai tháp. Bên dưới là chiếc đồng hồ và tượng thánh. Cứ nửa tiếng một lần, những quả chuông vang lên những tiếng leng keng, leng keng. Sự giao thoa với văn hóa phương Ðông rõ nét nhất là nhiều họa tiết trang trí trong nội thất được sơn son thếp vàng. Không gian trước Nhà thờ Lớn khá rộng nên là địa điểm mà khách du lịch xa gần đến chiêm ngưỡng kiến trúc đẹp và "check-in". Một "điểm cộng" khác của Nhà thờ Lớn là do nằm ở trung tâm của quận Hoàn Kiếm nên mọi dịch vụ ăn uống trong khu vực cũng rất thuận tiện. Quanh khu vực có nhiều quán cà-phê "view đẹp", khách tha hồ nhâm nhi cà-phê và ngắm cảnh.

Một trong những nhà thờ nổi tiếng khác nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội là nhà thờ Hàm Long (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm). Công trình được xây dựng và hoàn thành từ những năm 1930. Tuy không có quy mô lớn, nhưng nhà thờ Hàm Long được đánh giá là một trong những nhà thờ đẹp nhất ở Thủ đô. Các cửa trang trí, cửa ra vào đều có dạng vòm khiến tòa nhà như cao hơn, dù điểm cao nhất của tòa nhà chỉ là 17m. Phía trên những cửa dạng vòm là các cửa có hình quả trám đặt bên cạnh các họa tiết trang trí hình tròn. Ðặc biệt nhất là chung quanh nhà thờ được trang trí bởi nhiều tượng thánh. Nhà thờ Hàm Long là địa điểm nhiều bạn trẻ ưa thích đến chụp ảnh cưới do không gian hài hòa và xinh xắn. Từ đầu tháng 12, nhiều bạn trẻ đã đến nhà thờ Hàm Long vào dịp cuối tuần để ngắm cảnh và chụp ảnh đón Giáng sinh.

Nằm không xa trung tâm, vừa có kiến trúc cổ kính, vừa có quy mô nổi bật là nhà thờ Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm). Công trình này có tuổi đời hơn một thế kỷ, mang kiến trúc khá khác biệt so với những nhà thờ khác trên địa bàn, với phong cách Tân cổ điển của Pháp, với cấu trúc nằm dọc, mặt chính là tòa tháp cao nổi bật. Công trình nằm bên một hồ lớn tạo nên cảnh quan đẹp mắt. Nhà thờ Phùng Khoang là điểm đến ưa thích, nhất là giới sinh viên ở phía tây nam Thủ đô ■