Athens - Những con số và sự kiện

Đại hội Olympic mùa hè 2004 được tổ chức tại Athens (Hy Lạp) từ 13 đến 29-8-2004. Xin giới thiệu những con số và sự kiện chung quanh đại hội thể thao lớn nhất hành tinh này:

- Hy Lạp là nơi sinh ra phong trào Olympic cổ với sự kiện thể thao lớn được tổ chức từ năm 776 trước Công nguyên.

- Athens là chủ nhà lần thứ hai của lich sử Olympic hiện đại. Lần đầu là vào năm 1896.

- Athens giành quyền đăng cai Olympic 2004 sau khi đánh bại Rome (Italy) trong đợt bỏ phiếu “chung kết” ngày 5-9-1997 trong phiên họp thứ 106 của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tại Lausanne (Thụy Sĩ). Athens giành 66 phiếu so với 41 phiếu của Rome.

- Olympic 2004 sẽ đua tài với 28 môn thể thao tại 38 địa điểm. Tổng cộng có 301 bộ huy chương sẽ được trao cho các vận động viên.

- Hơn 10.500 vận động viên và 3.000 quan chức của 202 đoàn tham dự đại hội.

- Khoảng 21.500 nhà báo trên toàn thế giới đến đưa tin về đại hội.

- Làng Olympic Athens dự tính sẽ đón khoảng 16.000 vận động viên và quan chức trong thời gian diễn ra Olympic và khoảng 6.000 người trong thời gian diễn ra Paralympic.

- Khoảng 45.000 nhân viên an ninh được huy động bảo vệ Olympic cùng với 60.000 tình nguyện viên được tập huấn từ khắp thế giới phục vụ đại hội.

- IOC sẽ chi cho Ban tổ chức Athens hơn một tỷ USD từ tiền bán bản quyền truyền hình và tiền tài trợ. Số tiền này đáp ứng khoảng 60% tổng chi phí cho hoạt động của đại hội. 40% còn lại sẽ do các nhà tài trợ địa phương chi, tiền bán vé và tiền cấp giấy phép kinh doanh.

- Afghanistan sẽ trở lại đấu trường Olympic sau khi bị cấm từ năm 1999 vì chính quyền Taleban cấm phụ nữ tham gia thi đấu.

- Linh vật chính thức của Olympic Athens 2004 là anh em Phevos và Athena. Nguồn gốc tên của hai nhân vật này xuất phát từ hai vị thần của núi Olympia : Phevos - thần ánh sáng và âm nhạc được hiểu như thần Apollo; còn Athena - nữ thần thông thái và hộ mệnh cho thành phố Athens. Linh vật của Olympic lần đầu tiên ra mắt là vào năm 1968 tại Olympic mùa đông Grenoble.

- Ngọn đuốc Olympic Athens được thiết kế giống một cành ô-liu (tượng trưng cho hòa bình), nặng 700 gr và cao 68 cm.

- Vòng nguyệt quế là một cành ô-liu uốn tròn, bện với nhau.

Thời kỳ Olympic cổ đại, vòng nguyệt quế được coi là phần thưởng chính thức trao cho những người chiến thắng, trong khi cây ô-liu được coi là cây thiêng liêng của thành phố Athens.

Có thể bạn quan tâm