Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga phát biểu tại lễ bế mạc Army Games 2020.

Bế mạc Army Games 2020: Đoàn QĐND Việt Nam đạt nhiều thành tích, vượt mục tiêu đề ra

Tối 5-9, sau hai tuần tranh tài, Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020 chính thức bế mạc tại Công viên Patriot ở ngoại ô thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Tại kỳ hội thao năm nay, Đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã thi đấu tự tin và đạt được nhiều thành tích xuất sắc, vượt mục tiêu đề ra.

Tiết mục “Sen” do nghệ sĩ Đoàn VHNT sáng tác và biểu diễn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Đoàn Văn hóa nghệ thuật QĐND Việt Nam nhận nhiều giải thưởng

Bên cạnh hai Bằng khen tập thể được Ban tổ chức trao tặng cho Đoàn Văn hóa nghệ thuật Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia Liên hoan văn hóa, các nghệ sĩ của Đoàn cũng nhận được nhiều giải thưởng tại các nội dung thi biểu diễn nghệ thuật, gồm: ba giải Nhất, một giải Nhì và một giải Ba.

Đội tuyển Công binh bảo vệ thành công Huy chương Đồng cuộc thi Kíp xe công binh “Lộ trình an toàn” tại Army Games 2020. Ảnh: HUY LINH/QĐND

Công binh bảo vệ thành công Huy chương Đồng, Bắn tỉa lọt tốp 4

Đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam có ngày thi đấu xuất sắc khi Đội tuyển Công binh bảo vệ thành công Huy chương đồng, Đội tuyển Bắn tỉa lọt vào nhóm A1 – nhóm bốn đội mạnh nhất. Trong khi đó, Đội tuyển Huấn luyện chó nghiệp vụ cũng hoàn thành nhiệm vụ đặt ra tại Army Games 2020.

Các tuyển thủ thuộc Kíp xe số 3 giương cao Quốc kỳ sau khi hoàn thành bài thi.

Army Games 2020: Hình ảnh thi đấu của Kíp xe số 3 Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam

Chiều 29-8, Kíp xe số 3 của Đội tuyển Xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam bước vào tranh tài nội dung thi đấu tiếp theo của vòng loại (bảng 2) cuộc thi “Xe tăng hành tiến” tại thao trường Alabino ở ngoại ô thủ đô Moscow trong khuôn khổ Army Games 2020. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh thi đấu của Kíp xe số 3.

Tuyển thủ đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam thực hiện bài thi "Bắn ở tư thế không thuận lợi". Ảnh: XUÂN HỒNG

Các đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam nỗ lực thi đấu trong mưa lạnh

Bước sang ngày thi đấu thứ ba, những cơn mưa lớn từ sáng sớm tại khu vực thủ đô Moscow của Liên bang Nga cũng như ở thao trường Forish của Uzbekistan trở thành yếu tố không thuận lợi đối với các đội tuyển tham gia các cuộc thi tại Army Games 2020. Tuy nhiên, các tuyển thủ Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành hết các bài thi, đạt kết quả khả quan.

Tiết mục biểu diễn “Sen” của nghệ sĩ Hoàng Hồng Ngọc nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tại Liên hoan văn hóa các dân tộc “Tình bạn không biên giới”. Ảnh: TRỌNG HẢI/Báo QĐND

Tiếng hát Việt trên sân khấu Nga

Khác với các đội tuyển khác góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam bằng những màn tranh tài đầy kịch tính trên thao trường, đoàn Văn hóa nghệ thuật (VHNT) lại trang bị những “món nghề” riêng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bộ đội Cụ Hồ Việt Nam tại một sự kiện quốc tế như Army Games 2020.

Các tuyển thủ của Đội tuyển Cứu hộ cứu nạn đeo khí tài phòng độc trước khi tiếp cận khu vực xảy ra thảm họa. Ảnh: TUẤN VĂN

Army Games 2020: Đội tuyển Cứu hộ cứu nạn vững vàng tâm lý trước ngày thi đấu

Tuy được tập trung huấn luyện muộn hơn các đội tuyển khác vì các lý do khách quan, các thành viên đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia cuộc thi “Cứu hộ cứu nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2020 đều có tâm lý vững vàng, quyết tâm sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Trung tướng Ngô Minh Tiến (thứ 3 từ phải sang), Phó Tổng tham mưu trưởng dẫn đầu Đoàn cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam sang LB Nga dự lễ khai mạc Army Games 2020. Ảnh: Trọng Hải/Báo Quân đội nhân dân

Khẳng định sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc Việt Nam cử lực lượng tham gia Army Games 2020 khẳng định sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang (LB) Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga, Đại tướng Sergei Shoigu phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Nga tổ chức khai mạc Army Games 2020 và ARMY-2020

Chiều 23-8 (giờ địa phương), tại Công viên Patriot ở ngoại ô thủ đô Moscow của Liên bang (LB) Nga, Bộ Quốc phòng LB Nga trang trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội thao quân sự quốc tế 2020 (Army Games 2020) và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế (ARMY-2020). Đoàn cấp cao Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, tham dự lễ khai mạc Army Games 2020 và ARMY-2020.

Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi “Bếp dã chiến” chụp ảnh chung với các đội tuyển tại lễ khai mạc. Ảnh: PHƯƠNG LINH/Quân đội nhân dân.

Army Games 2020: Khai mạc cuộc thi Bếp dã chiến

Trưa ngày 22-8 (giờ địa phương), tại thao trường Alabino ở ngoại ô thủ đô Moscow, Liên bang Nga, diễn ra lễ khai mạc cuộc thi “Bếp dã chiến” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2020. Cuộc thi “Bếp dã chiến” năm nay có sự tham gia của đội tuyển các nước: Nga, Belarus, Việt Nam, Armenia, Abkhazia và Uzbekistan.

Đội tuyển Công binh Việt Nam giành Cúp vàng bóng chuyền trong khuôn khổ Army Games 2020. Ảnh: TUẤN LỰC.

Việt Nam giành Cúp vàng bóng chuyền trong khuôn khổ Army Games 2020

Trong khuôn khổ Army Games 2020, ngày 14-8 (giờ địa phương), tại Liên bang Nga, Đội tuyển Công binh Việt Nam đã giành Cúp vàng bóng chuyền không chuyên, là hoạt động bên lề của cuộc thi “Tuyến hành trình an toàn” diễn ra tại thành phố Kstovo. Chiếc Cúp vàng này sẽ được trao tại lễ bế mạc Army Games 2020 cùng với các giải thưởng quan trọng khác.