Nhận lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày 5 đến 11/3.
Tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2023, Việt Nam nhấn mạnh vai trò quan trọng của APEC, đề xuất nhiều sáng kiến góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới; cũng như duy trì vai trò của APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu tại châu Á-Thái Bình Dương. Đây cũng là dịp để Việt Nam khẳng định lại những quan điểm, chính sách nhất quán của đất nước về tiến trình phát triển.
Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Sáng 17/11 theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, trong cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, quốc phòng-an ninh, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân thông qua việc tăng số chuyến bay giữa hai nước, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Australia hòa nhập và đóng góp tốt hơn nữa cho sở tại và quan hệ hai nước.
Sáng 17/11 (theo giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, đã diễn ra Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cấp cao và Trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tham dự với tư cách khách mời. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị.
Trưa 16/11 theo giờ địa phương, đã diễn ra Phiên Đối thoại giữa các Nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC với các khách mời là Tổng thống Colombia Gustavo Petro, Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka và Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ Shri Piyush Goyal.
Trong chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023, sáng 16/11 (theo giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Phiên chụp ảnh chung với các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC.
Trong chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023, trưa 16/11 (theo giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Đối thoại không chính thức và ăn trưa làm việc giữa các Nhà lãnh đạo APEC với khách mời.
Ngày 14/11, tại Trung tâm Hội nghị Moscone, thành phố San Francisco (Hoa Kỳ), đã diễn ra Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 34 (AMM 34).
Ngày 13/11 (giờ địa phương), bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Trung tâm hội nghị Moscone, San Francisco (Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã gặp song phương Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB), bà Anna Bjerde.
Vào khoảng 9 giờ sáng 14/11, theo giờ địa phương, tức khoảng 0 giờ sáng 15/11, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay Quốc tế San Francisco, Hoa Kỳ, bắt đầu chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Sự quan tâm, chú ý đang hướng về thành phố San Francisco của Hoa Kỳ, nơi diễn ra Tuần lễ cấp cao của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2023. Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, APEC tiếp tục khẳng định vai trò đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, từ ngày 14 đến ngày 17/11/2023.
Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, nhiều hoạt động quan trọng của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước diễn ra liên tục ở trong nước và nước ngoài; nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhiều hội nghị quốc tế được tổ chức cùng hàng nghìn đoàn khách quốc tế tới thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã diễn ra từ ngày 16-19/11. Ngay sau kết thúc chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Với những kết quả thiết thực, chuyến công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc góp phần mở ra chương mới trong quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan. Thông qua những đóng góp tại Tuần lễ cấp cao APEC năm 2022, chuyến công tác khẳng định mạnh mẽ thông điệp về Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và đóng góp thúc đẩy hòa bình, hợp tác và liên kết kinh tế khu vực.
Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2022, ngày 19/11, tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Lý Gia Siêu, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc và Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.
Nhân dịp tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 tại Bangkok, Thái Lan, trong hai ngày 17 và 18/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC gồm: Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Chile, Australia, Pháp, Canada và Peru.
Trưa 18/11, các Nhà Lãnh đạo APEC đã có phiên Đối thoại và ăn trưa làm việc với các khách mời là Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Hoàng Thái tử, Thủ tướng Vương quốc Ả rập Xê-út Mohammed bin Salman.
Ngày 17/11, tại cuộc gặp trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2022 đang diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã tiến hành ký kết "Kế hoạch hành động chung 5 năm về Quan hệ đối tác kinh tế chiến lược Nhật Bản-Thái Lan".
Từ ngày 16-18/11 tại Bangkok, Thái Lan, đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2022 với sự tham dự của hơn 850 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, khu vực và đại diện của các tổ chức quốc tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước.
Ngày 17/11, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Hội nghị do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan đồng chủ trì. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh đã tham dự Hội nghị.
Khoảng 11 giờ 40 phút trưa 16/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay Không quân Hoàng gia Thái Lan Don Mueang, thủ đô Bangkok, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29.
Sau 3 ngày họp đầu tiên của Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29, các quan chức cấp cao (SOM) đã kết thúc các phiên thảo luận với việc nhất trí đưa ra Dự thảo “Các mục tiêu Bangkok” đối với mô hình kinh tế Sinh học - Tuần hoàn - Xanh (BCG) của chủ nhà APEC 2022 Thái Lan.
Trong hơn 20 năm tham gia APEC một cách chủ động, tích cực, năng động và đầy sáng tạo, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong tiến trình phát triển của Diễn đàn.
Hướng tới Tầm nhìn APEC đến năm 2040, 21 nền kinh tế thành viên đang nỗ lực xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình, vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai.