Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh, sóng lớn trên biển

NDO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 6/5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. 
0:00 / 0:00
0:00
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Đến 19 giờ ngày 7/5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,8 độ vĩ bắc; 115,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 120km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,0 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ có xu hướng suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có sóng biển cao 2-3m.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Để bảo đảm an toàn tàu thuyền, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có công văn số 152/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên khẩn trương triển khai một số nội dung:

Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rà soát các tàu đang trong khu vực nguy hiểm; bằng mọi biện pháp kiểm đếm, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú.

Báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai trước 6 giờ 30 phút và 17 giờ hằng ngày (từ ngày 7/5 đến tin cuối cùng của áp thấp nhiệt đới) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hiện nay còn tàu cá của các tỉnh, thành phố đang hoạt động tại khu vực giữa Biển Đông và quần đảo Trường Sa (138 tàu/3.709 người, trong đó: Quảng Nam 38 tàu/1.849 người; Đà Nẵng 8 tàu/56 người; Quảng Ngãi 70 tàu/1.674 người; Bình Định 7 tàu/49 người; Phú Yên 15 tàu/81 người).