Trước trận Indonesia - Lào:

Áp lực đang đè lên đôi vai HLV Peter White

Từ khi sang Indonesia năm 2003, ông P.Uýt không có thành tích gì đáng kể như khi ông còn làm huấn luyện viên cho đội tuyển Thái-lan và lần này là cơ hội cuối cùng để ông chứng tỏ năng lực của mình. Ðội tuyển Indonesia nằm cùng bảng B với các đội Việt Nam, Singapore và Lào. Ðây là một bảng đấu rất khó khăn khi cả bốn đội đều khá đồng đều.

Ông P.Uýt phát biểu ý kiến sau khi nhận được tối hậu thư: "Những tối hậu thư kiểu này là chuyện thường tình và chuyện huấn luyện viên bị áp lực thành tích cũng là chuyện bình thường. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc của mình và cùng đội bóng chuẩn bị bước vào giải".

Vị HLV 56 tuổi này cho biết thêm: "Mọi người nghĩ rằng, ở một đất nước có tới 220 triệu dân hẳn sẽ dễ dàng tìm ra một đội tuyển gồm nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng không đơn giản như vậy. Triết lý đó cần phải thay đổi. Cần chi tiền nhiều hơn để đào tạo tài năng trẻ, nhưng ở hầu hết các nước châu Á, chuyện tiền nong lại là vật cản lớn".

Nếu không có phong độ ổn định đội tuyển Indonesia sẽ gặp khó khăn trước đội tuyển Lào với sức trẻ và tiến bộ.

Có thể bạn quan tâm