Áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong điều trị bệnh

Từ đầu năm đến nay, nhiều kỹ thuật y khoa mới đã được các bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh áp dụng, giúp cứu sống nhiều người. Việc đầu tư phát triển hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại và thành lập các đơn vị, trung tâm y tế chuyên sâu của các bệnh viện cũng chính là góp phần xây dựng một thành phố có chất lượng sống tốt.

Bệnh viện Bình Dân áp dụng kỹ thuật phẫu thuật ứng dụng rô-bốt điều trị thành công nhiều ca bệnh phức tạp.
Bệnh viện Bình Dân áp dụng kỹ thuật phẫu thuật ứng dụng rô-bốt điều trị thành công nhiều ca bệnh phức tạp.

Bệnh viện (BV) Nhân Dân 115 vừa công bố điều trị thành công nang thận mà không cần phẫu thuật qua ghi nhận 18 người bệnh (NB) được điều trị mà không có trường hợp nào tái phát. Đây là BV đầu tiên tại Việt Nam thực hiện kỹ thuật này. Trước đây, phương pháp điều trị như mổ hở thường gây nhiều đau đớn, thời gian nằm viện dài, sẹo lớn, thời gian hồi phục sức khỏe chậm… Việc cải tiến kỹ thuật chọc hút nang thận siêu âm bằng phương pháp triển khai dẫn lưu dịch liên tục ra khoang sau phúc mạc (ổ bụng) bằng ống thông JJ chuyên biệt trong kỹ thuật siêu âm, chọc hút dịch nang thận mang lại kết quả lớn trong điều trị nang thận đơn thuần. Với kỹ thuật mới này, NB được điều trị và xuất viện trong ngày. Tỷ lệ tái phát còn khoảng 5% đến 10%, hạn chế nhiễm trùng, chi phí khoảng hai triệu đồng/NB.

Trong tháng 4-2017, BV đa khoa Xuyên Á đã phẫu thuật thành công, điều trị tình trạng ho ra máu lâu ngày do biến chứng của giãn phế quản thùy trên và giữa phổi (phải) cho ông N.M.C. (56 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh). Ông C. có bệnh lao phổi cũ kèm theo đái tháo đường, có biến chứng giãn phế quản khu trú thùy trên, sau khi được điều trị, tình trạng NB đã ổn định.

Vào tháng 3-2017, BV Bình Dân đã áp dụng kỹ thuật phẫu thuật ứng dụng rô-bốt cho chị T.T.T.T (24 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) từng nhập viện nhiều lần do đau vùng hạ sườn phải, ăn uống khó tiêu, thỉnh thoảng có kèm sốt. Kết quả CT scanner cho thấy chị T có nang ống mật chủ kích thước gần 4x6cm. Ca phẫu thuật kéo dài trong khoảng hơn ba giờ. Phẫu thuật ứng dụng rô-bốt giúp cho việc loại bỏ nang ống mật chủ, bóc tách tốt những chỗ viêm dính mà không gây tổn thương, mất máu nhiều và nhất là giúp thao tác khâu nối ống gan chung với hỗng tràng thuận lợi hơn. Đây là trường hợp mổ hẹp, bác sĩ phẫu thuật đôi khi khó thao tác trong phẫu thuật nội soi thông thường. Cánh tay rô-bốt thao tác linh hoạt 540 độ với ca-mê-ra phóng đại 12 lần giúp các bác sĩ phẫu thuật khắc phục được những nhược điểm này. Phẫu thuật ứng dụng rô-bốt cũng tránh cho NB khỏi ca mổ mở với vết sẹo dài.

Mới đây, Đơn vị Can thiệp nội mạch BV Đại học Y Dược (ĐHYD) TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận ông B.H.B, 59 tuổi, quốc tịch Xin-ga-po nhập viện trong tình trạng hôn mê, mạch và huyết áp không đo được, điện tâm đồ cho thấy NB bị rung thất, gần ngưng tim. Lập tức, NB được chuyển lên phòng DSA để được can thiệp đặt stent cấp cứu mạch vành qua da và được nong bóng thành công. Chỉ trong thời gian cửa bóng là 60 phút từ khi nhập viện đến khi thông lại mạch máu bị tắc, NB đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. BV cho biết, thời gian cửa bóng được tính từ lúc NB đến cửa BV cho đến khi được can thiệp bằng cách nong bằng bóng. Đây là một trong những thước đo thành công của can thiệp, vì đối với loại bệnh lý nguy hiểm này, thời gian càng mất dần, tỷ lệ tử vong sẽ tăng lên.

BV Chợ Rẫy cũng vừa đưa vào hoạt động Khoa Điều trị rối loạn nhịp với chức năng: Cấp cứu, khám, chẩn đoán và điều trị cho NB mắc bệnh lý rối loạn nhịp; ngoại tâm thu nhĩ hoặc thất có triệu chứng, nhịp nhanh nhĩ, rung nhĩ, cuồng nhĩ, nhịp nhanh trên thất hoặc nhịp nhanh kịch phát trên thất, nhịp nhanh thất, xoắn đỉnh; ngất hoặc đột tử do nguyên nhân rối loạn nhịp, ngất hoặc đột tử chưa rõ nguyên nhân; suy tim do các nguyên nhân thiếu máu cục bộ cơ tim hoặc các bệnh lý cơ tim di truyền do gien như bệnh cơ tim dãn nở, bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim sinh loạn nhịp… Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Trưởng Khoa Điều trị rối loạn nhịp cho biết, khoa ra đời sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chẩn đoán, điều trị và ngăn ngừa các bệnh lý rối loạn nhịp đồng thời tham gia hệ thống các hiệp hội chuyên sâu về bệnh lý rối loạn nhịp ở châu Á và thế giới.

Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, Sở đã hoàn chỉnh hệ thống cấp cứu, hồi sức tích cực chống độc trong các BV, nhất là BV chuyên khoa. Xây dựng và triển khai hiệu quả “Hệ thống phản ứng nhanh trong cấp cứu NB có nguy cơ tử vong cao” trong BV và quy trình phản ứng nhanh trong cấp cứu NB liên viện; chuẩn hóa kho dữ liệu phác đồ điều trị của sở, tạo thành cơ sở dữ liệu đồng bộ; tăng cường quản lý chất lượng xét nghiệm; xây dựng và giám sát hệ thống báo cáo sự cố y khoa trong mỗi BV và hệ thống báo cáo sự cố của ngành y tế thành phố, bao gồm sự cố về thuốc, vật tư tiêu hao và an toàn NB… Mục tiêu chung mà ngành y tế thành phố hướng tới là góp phần xây dựng một thành phố có chất lượng sống tốt.