BẢO HIỂM Y TẾ LÀM TRỤ ĐỠ

Một trong những trụ cột quan trọng của an sinh xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh là mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng chính sách an sinh toàn diện. Chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và học sinh đang được triển khai cho thấy rõ cách một chủ trương an sinh đi vào cuộc sống. Với người cao tuổi, tấm thẻ bảo hiểm y tế không chỉ giúp giảm chi phí khám, chữa bệnh mà còn tạo tâm lý yên tâm hơn khi sức khỏe bắt đầu trở thành mối quan tâm thường trực.

Đối với những người từng phải cân nhắc giữa chi phí mua thẻ và những khoản chi tiêu thiết yếu trong gia đình, việc được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế càng có ý nghĩa. Người lao động tự do, người có thu nhập không ổn định hoặc hoàn cảnh còn khó khăn có thêm một điểm tựa để tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết.

Hướng dẫn người cao tuổi đăng ký làm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí.

Hướng dẫn người cao tuổi đăng ký làm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí.

Với học sinh, việc được tiếp cận bảo hiểm y tế cũng góp phần phòng ngừa bệnh tật, bảo đảm sức khỏe học tập và phát triển lâu dài, đồng thời hình thành thói quen tham gia bảo hiểm y tế ngay từ khi còn trẻ.

  • “Từ khi được địa phương cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, tôi chỉ cần cầm thẻ đi khám bệnh. Điều đó cho thấy chính quyền ưu tiên chăm lo sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi”.

    Bà HỒ THỊ HOÀNG OANH Phường Gò Vấp
  • “Tôi làm nghề lao động tự do. Thẻ bảo hiểm y tế giúp chúng tôi giảm chi phí khám chữa bệnh, nhất là với người cao tuổi. Chúng tôi cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền”.

    Ông PHAN HẢI TRIỀU Đang nhận thẻ Bảo hiểm y tế do Uỷ ban nhân dân phường Trung Mỹ Tây phát

NHỮNG CON SỐ TỪ CHÍNH SÁCH

  • 276.208

    người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

  • Khoảng 305.000

    người cao tuổi được khám, chữa bệnh trong 6 tháng đầu năm 2026.

  • Hơn 1.083 tỷ đồng

    là tổng chi phí được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cho nhóm người cao tuổi trong thời gian này.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc cấp thẻ kịp thời cũng đang tạo ra những chuyển biến rõ rệt từ cơ sở. Tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Xóm Chiếu, sự phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường giúp chính sách đến với người dân đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Bảo hiểm xã hội cơ sở Xóm Chiếu cũng là một trong những nơi có người cao tuổi được nhận thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nhiều nhất thành phố.

MỞ RỘNG VÒNG BẢO VỆ

Sau khi sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh mới với quy mô dân số là hơn 14 triệu người, số người tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố trên 13 triệu người. Nghị quyết số 56 được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua nhằm hiện thực hóa mục tiêu đạt trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2026 và tiến tới bao phủ toàn dân vào năm 2030.

Người dân nhận thẻ bảo hiểm y tế, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Người dân nhận thẻ bảo hiểm y tế, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Đáng chú ý là đề xuất hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi. Đây là nhóm chưa thuộc diện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng nhưng đã bắt đầu đối mặt với những áp lực về sức khỏe và tài chính.

Kết quả khảo sát của cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy khó khăn trong việc tự đóng bảo hiểm y tế là vấn đề thực tế đối với một bộ phận người dân trong nhóm tuổi này. Khi nguồn thu nhập ổn định không còn, việc duy trì một tấm thẻ bảo hiểm y tế có thể trở thành khoản chi không dễ dàng.

KHẢO SÁT NHÓM NGƯỜI TỪ ĐỦ 60 TUỔI ĐẾN DƯỚI 65 TUỔI

2.630
người được khảo sát.
1.594
người cho biết việc tự đóng bảo hiểm y tế hiện nay còn khó khăn, cần được Nhà nước hỗ trợ hoặc rất khó khăn.

Nguồn: Cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ thực tế ấy, việc mở rộng chính sách hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn hướng tới một lớp bảo vệ sớm hơn cho người dân khi bước vào tuổi cao. Chính sách, nếu được triển khai, sẽ góp phần giảm nguy cơ người dân phải gián đoạn việc tham gia bảo hiểm y tế vì khó khăn về kinh tế.

ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ NGƯỜI TỪ ĐỦ 60 TUỔI ĐẾN DƯỚI 65 TUỔI

  • 195.918

    người thường trú trong nhóm tuổi này chưa có thẻ bảo hiểm y tế dự kiến được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ mức đóng.

  • 267,6 tỷ đồng/năm

    là kinh phí dự kiến bổ sung để thực hiện chính sách.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo định hướng của thành phố, việc mở rộng chính sách cũng phù hợp với yêu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và thích ứng với xu hướng già hóa dân số. Khi tuổi thọ tăng lên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng tăng theo, trong khi khả năng tạo thu nhập của người dân ở nhóm tuổi cao lại giảm dần.

Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội tạo thêm điểm tựa cho người cao tuổi không có lương hưu.

Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội tạo thêm điểm tựa cho người cao tuổi không có lương hưu.

Đó cũng là lý do bảo hiểm y tế không chỉ được nhìn như một chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh, mà còn là một phần của hệ thống bảo vệ xã hội lâu dài.

Mục tiêu mở rộng bảo hiểm y tế của Thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong định hướng chung về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ chính sách hỗ trợ một nhóm đối tượng cụ thể, thành phố hướng tới việc từng bước mở rộng diện bao phủ, để người dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải quá lo lắng về khả năng chi trả.

MỤC TIÊU BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ

  • Hơn 14 triệu người là quy mô dân số Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập.

  • Trên 13 triệu người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố.

  • Trên 95% là mục tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2026.

  • Năm 2030: hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Nguồn: Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc mở rộng chính sách cũng được đặt trong yêu cầu thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đô thị ngày càng tạo thêm áp lực, một chính sách bảo hiểm y tế có độ bao phủ rộng hơn sẽ giúp người dân, nhất là người cao tuổi, giảm bớt một phần rủi ro khi sức khỏe gặp vấn đề.

THÊM ĐIỂM TỰA TUỔI GIÀ

Không chỉ bảo hiểm y tế, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội đang trở thành một điểm tựa khác đối với người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Người cao tuổi được hướng dẫn đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Người cao tuổi được hướng dẫn đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được chi trả cao hơn quy định chung. Chính sách này mang lại sự hỗ trợ trực tiếp cho những người đã cao tuổi, không còn khả năng lao động nhưng vẫn phải tự xoay xở với những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

Với người nhận trợ cấp, khoản tiền hằng tháng có thể không lớn, nhưng mang theo một ý nghĩa khác: họ có thêm một khoản tích cóp riêng, giảm phần nào sự phụ thuộc vào người thân.

TRỢ CẤP HƯU TRÍ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ ngày 1/7/2025, khoảng 1,5 triệu người từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi trên cả nước được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

  • 650.000 đồng/tháng

    Người từ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh, không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội, được nhận 650.000 đồng/tháng.

  • 500.000 đồng/người

    Mức hưởng chung cả nước là 500.000 đồng/người.

Nguồn: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024; chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại phường Bình Trị Đông, việc thực hiện chính sách được triển khai trên cơ sở người dân đăng ký. Đối với người cao tuổi, sự kết hợp giữa trợ cấp hưu trí xã hội và bảo hiểm y tế tạo thành một vòng bảo vệ thiết thực hơn, vừa hỗ trợ đời sống, vừa giảm gánh nặng khi khám, chữa bệnh.

NGHĨA TÌNH TRONG PHÁT TRIỂN

Việc tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội, bảo trợ xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nhằm cải thiện đời sống của các nhóm thụ hưởng. Trong một đô thị sau sáp nhập, chính sách an sinh còn thể hiện trách nhiệm của chính quyền và ý thức trách nhiệm xây dựng thành phố của mỗi công dân.

Những chính sách ấy cho thấy trong quá trình phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ hướng đến những mục tiêu về kinh tế, hạ tầng hay quy mô đô thị. Một thành phố phát triển còn phải là nơi người dân cảm nhận được sự sẻ chia khi tuổi cao, khi đau ốm, khi không còn khả năng lao động hoặc khi cuộc sống gặp khó khăn.

An sinh xã hội vì thế không đứng bên ngoài câu chuyện phát triển. Đó chính là một phần của chất lượng đô thị, của sức mạnh cộng đồng và của niềm tin mà người dân dành cho chính sách.

NGUỒN LỰC CHO CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP

  • Gần 2.234 người cao tuổi

    Gần 2.234 người cao tuổi tại phường Bình Trị Đông được hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội.

  • Khoảng 1,4 tỷ đồng/năm

    Khoảng 1,4 tỷ đồng/năm là tổng kinh phí thực hiện chính sách.

Nguồn: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Văn hóa Xã hội phường Bình Trị Đông.

Trong hành trình hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo hiểm y tế, chủ trương khám chữa bệnh miễn phí toàn dân cùng các chính sách an sinh khác sẽ tiếp tục là những điểm tựa quan trọng đối với người dân.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở mức hỗ trợ hay số người được thụ hưởng, mà ở cách chính sách được đưa đến đúng nơi, đúng người và trở thành sự bảo vệ cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Với Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển nhanh phải đi cùng phát triển toàn diện. Một đô thị lớn không chỉ cần những công trình hiện đại, một nền kinh tế năng động, mà còn cần một hệ thống an sinh đủ sức nâng đỡ người dân khi gặp khó khăn. Khi chính sách thực sự hướng tới con người, vì con người, đó cũng là lúc những giá trị nghĩa tình được tiếp nối trong một diện mạo mới.

Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tùng Quang
Nội dung: Quý Hiền, Thảo Du
Ảnh: Tùng Anh, Quý Hiền
Trình bày: Tùng Anh
(Bài có sử dụng hình ảnh AI trong thiết kế)