Anh: IRA tuyên bố từ bỏ đấu tranh vũ trang

Anh: IRA tuyên bố từ bỏ đấu tranh vũ trang

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, IRA nói rằng họ sẽ theo đuổi con đường dân chủ nhằm chấm dứt hơn 30 năm bạo lực và có hiệu lực ngay trong ngày. Theo đó, tất cả mọi đơn vị của IRA phải tuân lệnh hạ vũ khí.

Hành động này xuất phát từ lời kêu gọi của lãnh đạo IRA (Sinn Fein) Gerry Adams là chấm dứt bạo lực để khôi phục hoà bình thông qua con đường chính trị. Đây chính là điều mà chính phủ Anh đang mong đợi.

Tuyên bố có đoạn nói: "Tất cả các đơn vị của IRA phải hạ vũ khí. Tất cả các thành viên của IRA được giúp đỡ phát triển thông qua các phương tiện chính trị thuần tuý. Kể từ bây giờ, không ai được tham gia bất kỳ hành động bạo lực nào".

Thủ tướng Anh Tony Blair gọi đây là "bước tiến lịch sử". Ông Blair nói: "Đây là điều mà chúng tôi theo đuổi trong suốt tám năm qua. Bây giờ, tình hình an ninh tại khu vực này sẽ được thiết lập lại".

Trước đó trong tháng 4, ông Gerry Adams đã nêu ra ý kiến rằng các thành viên của IRA có sẵn lòng từ bỏ bạo lực và chấp nhận tranh đấu qua hình thức dân chủ hay không.

Tuyên bố trên là câu trả lời tích cực cho câu hỏi đó. Tuy nhiên, ông Jerry Adams cho rằng tuyên bố này sẽ là một thách thức cho hai chính phủ Anh và Ai-len.

Trong khi đó, những đảng chính theo đạo Tin Lành và chủ trương thống nhất với Anh đã tỏ vẻ nghi ngờ. Họ cho rằng cần phải có thời gian để xem cam kết này có được thực thi hay không. Tuy nhiên, nội bộ IRA nhận định rằng thực sự đã có bước thay đổi tích cực và giây phút lịch sử này không nên bị xem thường.

Có thể bạn quan tâm