[Ảnh] Cháy rừng như "ngày tận thế" ở thiên đường du lịch Hawaii

NDO - Mức độ tàn phá của các đám cháy rừng trên đảo Maui, bang Hawaii, Mỹ, càng rõ rệt hơn khi nhà chức trách cảnh báo số người thiệt mạng chưa dừng lại ở 80 người và các đội tìm kiếm đang đào bới những đống đổ nát tại thành phố Lahaina để tìm kiếm các nạn nhân.

Theo số liệu chính thức, tính đến ngày 12/8, số người thiệt mạng do cháy rừng tại Hawaii đã tăng lên 80 người. Hơn 1.400 người vẫn đang phải tạm trú tại các nơi trú ẩn khẩn cấp.

Đây là thảm họa tồi tệ nhất xảy ra ở Hawaii sau thảm họa sóng thần cướp đi sinh mạng của 61 người vào năm 1960.

[Ảnh] Cháy rừng như "ngày tận thế" ở thiên đường du lịch Hawaii ảnh 1

Ít nhất 3 đám cháy lớn đã bùng phát cuối ngày 8/8/2023 ven biển phía tây đảo Maui thuộc bang Hawaii. Cháy rừng nhanh chóng lan rộng, bao trùm thị trấn nghỉ dưỡng Lahaina. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Cháy rừng như "ngày tận thế" ở thiên đường du lịch Hawaii ảnh 2

Dòng xe nối đuôi nhau rời khỏi thị trấn Lahaina, ngày 10/8/2023. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Cháy rừng như "ngày tận thế" ở thiên đường du lịch Hawaii ảnh 3

Anh Vixay Phonxaylinkham bế con gái 4 tuổi trong lúc chờ chuyến bay để rời khỏi Kahului (Hawaii) tới California, ngày 10/8/2023. Anh Phonxaylinkham cùng vợ và 5 người con đã trải qua 4 giờ trên biển khi cháy rừng hoành hành phía tây đảo Maui. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Cháy rừng như "ngày tận thế" ở thiên đường du lịch Hawaii ảnh 4

Khói kéo đến gần thị trấn Lahaina - thị trấn nghỉ dưỡng có khoảng 13.000 dân, nằm phía tây bắc đảo Maui. Mỗi năm Lahaina thu hút khoảng 2 triệu khách du lịch. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Cháy rừng như "ngày tận thế" ở thiên đường du lịch Hawaii ảnh 5

Với tốc độ lan nhanh, các đám cháy đã thiêu rụi hơn 1.000 công trình và san bằng gần như toàn bộ thị trấn xinh đẹp này. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Cháy rừng như "ngày tận thế" ở thiên đường du lịch Hawaii ảnh 6

Đồ dùng hỗ trợ nạn nhân của các đám cháy rừng trên đảo Maui, Hawaii. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Cháy rừng như "ngày tận thế" ở thiên đường du lịch Hawaii ảnh 7

Ngày 10/8/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở Hawaii trong bối cảnh cháy rừng khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và hàng trăm công trình bị phá hủy hoặc hư hại. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Cháy rừng như "ngày tận thế" ở thiên đường du lịch Hawaii ảnh 8

Tổng chưởng lý bang Hawaii Anne Lopez cho biết, chính quyền đang mở cuộc điều tra về cách thức xử lý các đám cháy rừng bùng lên bất ngờ ở bang này. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Cháy rừng như "ngày tận thế" ở thiên đường du lịch Hawaii ảnh 9

Hiện chưa xác định được nguyên nhân cháy rừng ở Maui, tuy nhiên, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho rằng thảm thực vật khô, gió mạnh và độ ẩm thấp đã gây hỏa hoạn.

[Ảnh] Cháy rừng như "ngày tận thế" ở thiên đường du lịch Hawaii ảnh 10

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) cho biết, chi phí để tái thiết thị trấn Lahaina ước tính khoảng 5,5 tỷ USD. (Ảnh: Reuters)

[Ảnh] Cháy rừng như "ngày tận thế" ở thiên đường du lịch Hawaii ảnh 11
Cảnh hoang tàn tại Lahaina sau khi đám cháy lan qua. (Ảnh: Reuters)
[Ảnh] Cháy rừng như "ngày tận thế" ở thiên đường du lịch Hawaii ảnh 12
Nhiều nhân chứng miêu tả đám cháy kinh hoàng này giống như ngày tận thế. (Ảnh: Reuters)