Quyết tâm thay đổi số phận
Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn Nguyễn Trường Sơn tâm sự: "Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi trên vùng quê miền trung nghèo hơn mọi miền quê khác nên không thể nói hết những cay cực mà tuổi thơ đã nếm trải. Nhưng được sinh ra cùng năm với Cách mạng Tháng Tám, lớn lên dưới chế độ XHCN, từ nhỏ tôi đã mang một ý chí, một hoài bão phải đẩy lùi nghèo khó. Ðể sống là phải không ngừng vươn lên".
Thời bao cấp, còn làm trong một công ty thương mại của Nhà nước, ông Nguyễn Trường Sơn đã nổi tiếng vì sự nhạy bén và quyết đoán, đã làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm nghìn USD vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Năm 1992, với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 040342 cấp ngày 9-1 cho Công ty Dịch vụ Ðầu tư và Du lịch Nghi Tàm cùng số vốn ít ỏi, ông Sơn mạnh dạn bước hẳn ra ngoài để thực hiện ước mơ được làm du lịch, được thử sức mình trong thương trường. Du lịch, đối với ông không chỉ còn là tình yêu mà gần như một định mệnh. Ðược đi nhiều nước, ông cho rằng, nước ta rất giàu, rất đẹp, đó là tài nguyên vô giá cho ngành "công nghiệp không khói", hơn hẳn Thái-lan, Xin-ga-po về nhiều mặt... Ta chỉ kém họ về dịch vụ. Nếu làm tốt khâu này theo cách thế giới đã làm và theo đặc trưng văn hóa Việt Nam, nhất định sẽ thành công. Thế là từ đó ông đem tất cả vốn liếng, tâm huyết cho một sự nghiệp: đổi mới du lịch Việt Nam theo hướng xã hội hóa, hiện đại hóa. Ông đã bỏ cả tuổi xuân có giới hạn của mình để làm nên tuổi xuân mãi mãi của công ty: Công ty CP Tập đoàn xây dựng và du lịch Bảo Sơn, hay gọi tắt là Bảo Sơn. Người Hà Nội, người Huế, người Sài Gòn hẹn gặp nhau ở Bảo Sơn là không cần phải hỏi số nhà ở đâu mà vẫn biết đến 50 Nguyễn Chí Thanh. Số 50 Nguyễn Chí Thanh, chỉ là để khai báo trên giấy tờ, chứ ai cũng biết trên con đường đẹp nhất Việt Nam ấy, Bảo Sơn như một dấu mốc, gần giống như người ta nói đến Bưu điện Bờ Hồ, Khách sạn Deawoo, Ðại học Bách khoa... để từ đó tìm đến những địa chỉ khác. Khách sạn Bảo Sơn để lại dấu ấn trong lòng người không chỉ ở vị trí đắc địa, ở sự sang trọng mà gần gũi của nó, cái chính là nơi đã diễn ra nhiều sự kiện, đặc biệt là những sự kiện mang tính văn hóa, dân tộc như tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Xuân Quê hương, Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội... Khách sạn Bảo Sơn đã góp phần cùng đất nước đón khách quốc tế tham dự những hội nghị lớn, những ký kết diễn ra với mật độ ngày càng lớn tại Thủ đô Hà Nội trong những năm đổi mới, hội nhập.
Ấn tượng Bảo Sơn là ấn tượng về một triết lý kinh doanh "Trung thực, chân tình, cởi mở. Ðặt sự thuận lợi, thành công của khách hàng lên trước". Ấn tượng Bảo Sơn là ấn tượng của một doanh nghiệp có sự phát triển nhanh và bền vững. Ngày 9-1-2012, Bảo Sơn tròn tuổi 20 với sự cường tráng của 12 công ty thành viên, giải quyết việc làm, có thu nhập khá cho 1.500 lao động. Kinh doanh luôn có lãi, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Năm 2011 tăng hơn 200% so với năm 2006, thu nhập của người lao động tăng 1,5 lần. Năm 2010 nộp ngân sách Nhà nước 28,65 tỷ đồng. Với những cống hiến và thành tựu đạt được, Tập đoàn đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng như: Cúp vàng Ngôi sao quốc tế về chất lượng của tổ chức Business Initiative Direction, Tây Ban Nha; Thương hiệu Việt - Chất lượng và hội nhập, Doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu của Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hà Nội; Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội vì đã có đóng góp thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ giải bóng đá quốc tế Ðông-Nam Á (Tiger Cup) tại Việt Nam; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội với cá nhân ông Nguyễn Trường Sơn vì đã có thành tích đóng góp cho thành công Ðại hội thể thao Ðông-Nam Á lần thứ 22; Cúp vàng Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu lần thứ II, Lãnh đạo xuất sắc và Thương hiệu nhãn hiệu do Bộ Công thương, Ðài Tiếng nói Việt Nam trao tặng... Tích cực tham gia hoạt động xã hội chia sẻ với cộng đồng, những năm qua, Tập đoàn đã đóng góp hàng tỷ đồng cho các hoạt động xây trường học, ủng hộ đồng bào lũ lụt, Quỹ Vì người nghèo, các chương trình hỗ trợ giáo dục...
Về mô hình, Công viên Thiên đường Bảo Sơn là một trong những thí dụ về sự thành công trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào các dịch vụ vui chơi giải trí. Ðây là một quần thể đa dạng các hạng mục giải trí dành cho mọi lứa tuổi, từ các tiết mục độc đáo mang tính nghệ thuật dân tộc như rối nước, hát chèo, múa xòe Thái. Các hạng mục tiên tiến vào bậc nhất trên thế giới như phun nước mầu theo nhạc, chiếu phim trên màn hình nước, nhà chiếu phim nổi 4D, XD và sân trượt băng đầu tiên tại Việt Nam đều có ở Thiên đường Bảo Sơn. Bên cạnh đó là vườn thú, bể cá tập hợp những sinh thể quý hiếm của cả thế giới để các em học sinh có thể đến xem và học tập. Với mong muốn gìn giữ những tinh hoa văn hóa của dân tộc, ông Nguyễn Trường Sơn cũng phục dựng các công trình kiến trúc Việt như phố cổ, cổng làng, đình chùa... Ðặc biệt là giới thiệu đến du khách quốc tế những làng nghề truyền thống của Việt Nam như làng chạm khắc tranh đá quý Lục Yên, dệt lụa Vạn Phúc, làng gốm Phù Lãng, thêu ren, mây, tre đan... Công viên Thiên đường Bảo Sơn đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách quốc tế, là nơi tụ hội, vui xuân của người dân Hà Nội. Hiện tại, Bảo Sơn còn đang triển khai thành công một bệnh viện chất lượng cao, một trường đại học đa ngành tầm quốc tế để góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xu thế hội nhập và sự nghiệp CNH, HÐH đất nước.
Ðể có những con số, những thành công đáng tự hào ấy của công ty, dù có thể còn khiêm tốn so với một số doanh nghiệp khác, nhưng đó là kết quả của cả 20 năm phấn đấu không ngừng của hàng nghìn lao động, trên nền tảng của chiến lược phát triển đúng hướng. Và đó cũng là sự phản ánh đường lối đổi mới, khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phần, sự quan tâm, tạo điều kiện một cách cụ thể đối với từng doanh nghiệp của Ðảng, Nhà nước ta. Cũng có thể nói về vai trò cá nhân của ông Nguyễn Trường Sơn, người có hoài bão lớn, đứng mũi chịu sào, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và cả những áp lực nặng nề.
Giải thưởng Bảo Sơn
Một sự kiện được coi là sự kiện văn hóa trong năm 2011 là Giải thưởng Bảo Sơn được trao cho công trình về bảo tồn, khai thác vùng đất ngập nước Việt Nam của tập thể các nhà khoa học thuộc ÐHQG Hà Nội, do GS Mai Trọng Nhuận chủ trì.
Cùng với phát triển doanh nghiệp, làm công tác từ thiện, đóng góp có ý nghĩa đặc biệt của Bảo Sơn là Giải thưởng khoa học mang tên Bảo Sơn được thành lập năm 2005. Tập đoàn đã dành riêng một số tiền tương đương 20 triệu USD để hằng năm dành tặng các nhà khoa học Việt Nam có những công trình xuất sắc nhất trên các lĩnh vực: Xóa đói, giảm nghèo; Sự nghiệp phát triển bền vững; Giáo dục - đào tạo; Văn học - Nghệ thuật; Y học. Giải thưởng đầu tiên của năm 2010 trao cho lĩnh vực phát triển bền vững như đã nói ở trên trị giá 20 nghìn USD. Mỗi năm giải thưởng tăng dần thêm 10 nghìn USD. Phát biểu ý kiến tại Lễ trao thưởng, GS Mai Trọng Nhuận xúc động: Giải thưởng Bảo Sơn không dành cho nhóm nghiên cứu mà dành cho đất ngập mặn Việt Nam, cho sự phát triển bền vững của đất nước ta, cho các cơ quan quản lý tâm huyết và có tầm nhìn chiến lược, cho Ðại học Quốc gia Hà Nội, cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước.
Giải thưởng Bảo Sơn tạo ra một tiền lệ tốt. Ðó là sự xã hội hóa trong phát triển khoa học công nghệ, tạo nên một cộng đồng các nhà khoa học, nghệ thuật, doanh nghiệp, quản lý và cùng đó là nhà truyền thông.
Số tiền giải thưởng hôm nay sẽ được dùng làm quỹ "Tài năng đất ngập nước Việt Nam" để làm giải thưởng cho các thầy giáo và sinh viên tiếp tục nghiên cứu đề tài này.
Vào những ngày đầu năm 2012 này, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Tập đoàn Bảo Sơn vinh dự được nhận phần thưởng cao quý là Huân chương Lao động hạng ba do Nhà nước trao tặng. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nguyễn Trường Sơn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích và đóng góp. Ðó là niềm vinh dự, tự hào, sự động viên khích lệ lớn lao để tập thể cán bộ lãnh đạo, công nhân viên tập đoàn không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiếp tục vững bước trên con đường phát triển, đưa thương hiệu Bảo Sơn trở thành địa chỉ tin cậy đối với khách hàng trong nước và quốc tế.