An Giang: Ấm tình quân dân trong cuộc chiến chống Covid-19

NDO -

Tại An Giang, những ngày này, các chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh ngày đêm căng mình nơi tuyến đầu biên giới, tuần tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm hậu phương được an toàn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang thăm hỏi tặng quà các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch.
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang thăm hỏi tặng quà các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch.

Các đoàn thể đã chia sẻ khó khăn, gian khổ cùng chiến sĩ, từ tiếp tế khẩu trang phòng, chống dịch bệnh, nước rửa tay diệt khuẩn cho đến nồi bánh tét ấm lòng... Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang là một trong những đơn vị chia sẻ, gắn bó cùng các chiến sĩ, cổ vũ các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến biên biên giới. Các cấp Hội Phụ nữ An Giang tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Hội trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép”.

Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phối hợp các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang đứng chân trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới không vi phạm pháp luật, tuyên truyền đến 1.980 hộ gia đình hội viên, phụ nữ đang sinh sống dọc các tuyến biên giới, qua đó vận động người dân vùng biên không qua lại biên giới trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã có những chuyến thăm, tặng nhu yếu phẩm cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ dọc các tuyến biên giới đường bộ lẫn đường thủy. Khi đến các vùng biên giới, các chị em trong hội thấu hiểu hơn cảnh sinh hoạt gian nan, cực khổ của chiến sĩ nơi tuyến đầu biên giới. Điều kiện khó khăn là vậy nhưng các anh vẫn không nản lòng, ngày và đêm vẫn từng bước chân đi tuần tra ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép có khả năng lây lan nguồn bệnh, ngăn chặn buôn lậu...

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Bích Phượng bộc bạch: “Đi đến nơi rồi nhìn thấy các chiến sĩ làm nhiệm vụ vất vả trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn thấy rất thương. Chúng ta làm việc hết giờ thì về với gia đình, cơm nước xong là nghỉ ngơi, còn các lực lượng làm nhiệm vụ phải chia nhau thức, đi tuần tra chung quanh để chúng ta được ngon giấc”.

Thấu hiểu gian nan vất vả của các anh chiến sĩ, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tặng 80.000 khẩu trang y tế; 10.780 khẩu trang vải; 16.835 gel sát khuẩn và nhu yếu phẩm cần thiết với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng; tổ chức 58 lượt đoàn đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, hỗ trợ nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn cho các đồn, chốt biên phòng tại 18 xã biên giới trong toàn tỉnh.

Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà năm đồn biên phòng, 177 chốt và 10 tàu đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên sông Tiền và tại 18 xã biên giới; phối hợp cùng đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao 220 phần quà; 3.000 khẩu trang y tế và 150 chai gel rửa tay sát khuẩn cho bà con kiều bào Campuchia tại Cửa khẩu quốc tế Long Bình, huyện An Phú; tham gia cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Công an tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ các chốt phòng, chống dịch với số tiền 25 triệu đồng, tổng kinh phí tổ chức các hoạt động từ đầu năm đến nay hơn 250 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Bích Phượng bày tỏ:“Việc hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tiếp tục được cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng và đặc biệt quan tâm. Sau giờ làm việc, ngày nghỉ, các chị em trong hội không ngại khó, xúm xít nấu bánh tét, đổ bánh xèo, vận động thêm các nhà hảo tâm mớ trái cây, mớ rau, củ quả... gói ghém đem tặng các chiến sĩ. Đây là những món quà nghĩa tình từ hậu phương gửi tặng các chiến sĩ với lời tri ân, nhắn nhủ, động viên mạnh mẽ các anh tiếp tục công cuộc bảo vệ tuyến biên giới vững chắc trong tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp”.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan