Ấn Độ trong "cơn khủng hoảng oxy y tế"

NDO -

Tận dụng đường hàng không, đường sắt và đường bộ, Ấn Độ đang khẩn trương chuyển lượng lớn oxy y tế tới các bệnh viện ở thủ đô New Delhi và khu vực chịu ảnh hưởng của làn sóng Covid-19 kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này.

Ấn Độ trong "cơn khủng hoảng oxy y tế"
Ấn Độ trong
Ấn Độ là nước đối mặt với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất trên thế giới trong những tuần gần đây. Xe cứu thương chở người bệnh xếp hàng chờ vào bệnh viện điều trị Covid-19 của nhà nước tại TP Ahmedabad, bang Gujarat, ngày 22-4. (Ảnh: AP)
Ấn Độ trong
Nhân viên y tế hỗ trợ đưa người bệnh Covid-19 vào bệnh viện tại TP  Ahmedabad. (Ảnh: AP)
Ấn Độ trong

 Thứ Sáu vừa qua, các bệnh viện tại thủ đô New Delhi đã phát tín hiệu cầu cứu đến Chính phủ khi nguồn cung oxy chỉ còn đủ để sử dụng trong vài giờ. (Ảnh: AP)

Ấn Độ trong
Hệ thống bệnh viện của Ấn Độ rơi vào tình trạng thiếu giường bệnh và oxy y tế khi có hàng trăm nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày. Quốc gia Nam Á này có thể sản xuất ít nhất 7.100 tấn oxy/ngày, trong đó có cả lượng oxy phục vụ ngành công nghiệp. Trên lý thuyết, với sản lượng vừa nêu, Ấn Độ có thể đáp ứng được nhu cầu oxy hiện nay. Vấn đề chính là oxy y tế không được chuyển tới bệnh viện kịp thời để cứu người bệnh. Sự chậm trễ này xuất phát từ vị trí của các đơn vị sản xuất và hệ thống phân phối.(Ảnh: AP)
Ấn Độ trong
Nhân viên y tế đưa người bệnh ra khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Vijay Vallabh điều trị Covid-19 tại Virar, gần Mumbai, ngày 23-4. 13 người bệnh đã tử vong do sự cố này. (Ảnh: AP)
Ấn Độ trong

Người dân xếp hàng đợi nạp oxy y tế tại New Delhi. Ngày 21-4, ít nhất 24 người bệnh Covid-19 ở phía tây Ấn Độ đã tử vong sau khi cạn nguồn cung oxy cung cấp cho máy thở của họ. (Ảnh: AP)

Ấn Độ trong

Để giải quyết tình trạng thiếu nghiêm trọng oxy y tế, Chính phủ Ấn Độ đã huy động ngành đường sắt nước này tổ chức tàu tốc hành chở oxy từ các nhà máy thép đến những khu vực có tình hình dịch tễ nguy cấp nhất. Trong 24 giờ qua, những chuyến tàu đặc biệt này đã vận chuyển gần 150 tấn oxy. (Ảnh: AP)

Ấn Độ trong

Chính phủ nước này cũng sử dụng máy bay chở hàng của Không quân Ấn Độ để vận chuyển các bình chứa rỗng tới các trung tâm sản xuất. Bình chứa sau khi được nạp đầy oxy sẽ được chuyển tới các địa phương bằng đường bộ. Các lực lượng vũ trang Ấn Độ đang nhập về 23 thiết bị di động sản xuất oxy của Đức. Ngoài ra, Chính phủ đã ra lệnh chuyển đổi bình chứa argon và ni-tơ thành bình chứa oxy. Theo giới chuyên gia, trong những ngày tới, số ca bệnh tại Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng mạnh, nước này sẽ phải đồng thời giải quyết hai bài toán về sản xuất và phân phối oxy.(Ảnh: Tân Hoa xã) 

Ấn Độ trong

Theo thống kê mới nhất, bang Maharashtra chiếm tới 27% trong tổng số 2,5 triệu ca Covid-19 chưa khỏi bệnh và 33% trong hơn 190 nghìn ca tử vong của Ấn Độ. TP Mumbai dự kiến xây dựng 16 cơ sở tại 12 bệnh viện trên địa bàn để sản xuất oxy từ không khí. Ước tính kế hoạch này sẽ cần đến khoản chi phí 12 triệu USD. (Ảnh: AP)

Ấn Độ trong

Người dân chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Mumbai, ngày 24-4. Theo nhận định của giới chuyên gia, cùng với tăng cường nguồn cung oxy y tế, thuốc và các loại vật tư y tế khác, đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ giúp Ấn Độ thoát khỏi làn sóng nguy hiểm hiện nay. Ấn Độ có thế mạnh của một trong những nước sản xuất nhiều vaccine nhất trên thế giới. Theo hãng thông tấn ANI, Ấn Độ sẽ bắt đầu giai đoạn 3 của chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 vào ngày 1-5 tới, đối tượng là tất cả những người từ 18 tuổi trở lên. Người dân có thể đăng ký tiêm chủng từ ngày 28-4. Theo dữ liệu Bộ Y tế Ấn Độ công bố hôm qua, nước này đã tiêm 138.379.832 triệu liều vaccine kể từ khi bắt đầu triển khai tiêm chủng từ ngày 16-1 vừa qua. (Ảnh: AP)

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư