Ấn Độ thắt chặt an ninh ỏ thủ đô sau các vụ nổ bom

Ấn Độ thắt chặt an ninh ỏ thủ đô sau các vụ nổ bom

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi xảy ra ba vụ đánh bom hôm qua làm rung chuyển thành phố và làm ít nhất 61 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương.

Chính phủ đã yêu cầu người dân ở trong nhà và lực lượng an ninh án ngữ các vị trí bên ngoài các tòa nhà chủ chốt và các khu vực công cộng quan trọng.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ PTI cho biết, nhóm tay súng có tên gọi Inqilab hôm nay đã đứng ra nhận trách nhiệm gây ra ba vụ nổ bom nói trên.

Một người đàn ông xưng tên là Ahmad Yaar Gaznavi, người phát ngôn cho nhóm Inqilab, đã gọi điện đến nhiều cơ quan báo chí ở Srinagar, thủ phủ mùa hè của vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, nói rằng nhóm của ông đã gây ra các vụ đánh bom ở New Delhi.

Hơn 100 người đang được điều trị tại bệnh viện, nhiều người trong số này bị thương nặng.

Đã có 10 người đã bị cảnh sát bắt giữ để thẩm vấn.

Các vụ nổ hôm qua xảy ra trong vòng vài phút khi nhiều người đang đi mua sắm trước lễ hội Diwali của người Hindu và lễ kỷ niệm Hồi giáo Eid.

Hai vụ nổ xảy ra tại các khu chợ có đông người và vụ nổ thứ ba xảy ra trên xe buýt. Tất cả các chợ chính trong thành phố hiện đã được lệnh đóng cửa.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các cố vấn an ninh hàng đầu. Trước đó, ông đã gọi các vụ nổ là những vụ khủng bố và cho biết, ông sẽ không tha thứ cho những kẻ gây ra bạo lực. Phát biểu trên truyền hình Ấn Độ, ông nói: "Đó là những hành động khủng bố hèn nhát. ''Chúng ta kiên quyết chống lại bất kỳ hành động khủng bố nào''.

Các quan chức an ninh cho biết, họ không thể bỏ qua sự dính líu của nhóm Hồi giáo cực đoan Lashkar-e-Toiba, nhóm gây ra nhiều vụ xung đột bạo lực đòi tự trị cho vùng Kashmir.

Có thể bạn quan tâm