Ðây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh đất nước có số dân đông thứ hai trên thế giới đang cần có sự ổn định chính trị để giải quyết hàng loạt thách thức lớn.
Theo kết quả bầu cử chính thức, UPA giành được 262 trong tổng số 543 ghế tại QH (chỉ còn thiếu mười ghế để chiếm đa số tuyệt đối), riêng đảng Quốc đại giành được 206 ghế (so với 148 ghế trong QH khóa trước). Ðây là thắng lợi ấn tượng nhất của đảng Quốc đại trong gần 20 năm qua. Ðối thủ chính của UPA là Liên minh Dân tộc Dân chủ (NDA), do đảng Nhân dân Ấn Ðộ (BJP) lãnh đạo, chỉ giành được 159 ghế. Chỉ vài ngày sau khi có kết quả bầu cử, UPA đã nhận được sự ủng hộ của 12 nghị sĩ nữa từ một số đảng khác, nâng tổng số ghế liên minh này có được tại QH lên 274 ghế, vượt quy định quá bán 272 ghế để đứng ra thành lập chính phủ.
Thắng lợi của UPA chứng tỏ sự tin tưởng của người dân vào khả năng điều hành đất nước của liên minh này trong thời gian qua, đồng thời khẳng định uy tín của UPA và đảng Quốc đại trên chính trường Ấn Ðộ. Một trong những nhân tố giúp liên minh này chiến thắng, đó là UPA đã giành được đại đa số phiếu bầu ở khu vực nông thôn (hiện chiếm tới 70% số dân cả nước và có ảnh hưởng quan trọng kết quả bầu cử), nhờ thực hiện hiệu quả chương trình bảo đảm việc làm ở nông thôn, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đáng kể thu nhập của nông dân trong những năm qua. Cử tri Ấn Ðộ hy vọng trong nhiệm kỳ tới, UPA sẽ đẩy mạnh chương trình cải cách đất đai, một chủ trương chưa thực hiện được trong nhiệm kỳ vừa qua do sự cản trở của các đảng khác.
Thủ tướng M. Singh, 76 tuổi, một nhà kinh tế tài năng, đóng vai trò quan trọng trong thắng lợi của UPA và đảng Quốc đại. Số đông cử tri cho rằng, Thủ tướng M. Singh có thể giải quyết các vấn đề kinh tế tốt hơn so với ứng cử viên của BJP là ông L. Advani, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Ấn Ðộ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã giảm từ 9% năm 2007 xuống còn khoảng 7% năm 2008, trong khi sản xuất công nghiệp tăng trưởng âm và xuất khẩu liên tục giảm sút.
Một nhân tố quan trọng khác dẫn tới thành công của UPA và đảng Quốc đại là sự tham gia tích cực của Rahul Gandhi, con trai bà Sonia Gandhi (Chủ tịch đảng Quốc đại) và cố Thủ tướng Rajiv Gandhi. Trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua, ông Rahul đã thu hút được sự ủng hộ của giới cử tri trẻ trên khắp cả nước. Mặc dù mới 38 tuổi, Rahul đã được đánh giá là một nhà chiến lược tài ba khi ông quyết định không lập liên minh tranh cử tại một số bang được coi là then chốt trong cuộc bầu cử lần này.
Theo các nhà phân tích chính trị tại Ne Dehli, với thắng lợi của UPA do đảng Quốc đại làm nòng cốt, 714 triệu cử tri Ấn Ðộ đã trao cho UPA và đảng Quốc đại sứ mệnh thành lập chính phủ để chèo lái đất nước thêm một nhiệm kỳ năm năm nữa trong bối cảnh thế giới đang trải qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Liên minh cầm quyền nắm số ghế áp đảo tại QH là điều thuận lợi cho sự ổn định của Ấn Ðộ và tạo thế chủ động lớn hơn cho Thủ tướng trong việc giải quyết những vấn đề ưu tiên trong chương trình nghị sự của chính phủ mới. Với Thủ tướng M. Singh, ông đã được tái cử làm người đứng đầu chính phủ mới và trở thành một trong những nhà chính trị có ảnh hưởng lớn nhất của Ấn Ðộ vì kể từ thời Thủ tướng J. Nehru năm 1961, ông M. Singh là nhà lãnh đạo chính phủ duy nhất tái đắc cử sau khi hoàn thành một nhiệm kỳ năm năm.
Tuy nhiên, chính phủ mới ở Ấn Ðộ sẽ phải đối mặt hàng loạt khó khăn và thách thức, trong đó phải kể tới mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố, ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu, những cuộc nổi loạn của các nhóm phiến quân đang hoạt động tại các bang nghèo hẻo lánh ở miền bắc và miền trung Ấn Ðộ, sự gia tăng dân số nhanh chóng dẫn đến nhu cầu về nước tăng mạnh,... Dù sao, chiến thắng vang dội vừa qua sẽ giúp UPA và đảng Quốc đại đẩy nhanh các chương trình cải cách mà không phải lo ngại sức ép của các đảng đối lập. Ðã có những dấu hiệu mới về triển vọng hồi phục kinh tế và Thủ tướng M. Singh đã khẳng định một cách lạc quan rằng, chỉ trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới, chính phủ sẽ cải thiện được tình hình kinh tế. Bất chấp những khó khăn và thách thức ở phía trước, nhân dân Ấn Ðộ tin tưởng rằng họ đã lựa chọn được những người lãnh đạo có khả năng đưa đất nước tiếp tục ổn định và phát triển.
Thành An