Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar thăm Đông Nam Á từ ngày 23-27/3/2024. (Nguồn: PTI)

Nỗ lực "hướng Đông" của Ấn Độ

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Ðộ S.Jaishankar vừa có chuyến công du ba nước Ðông Nam Á là Singapore, Philippines và Malaysia. Chuyến thăm phản ánh sự coi trọng của Ấn Ðộ đối với ASEAN, góp phần xây dựng mối quan hệ khăng khít hơn giữa Ấn Ðộ với khu vực phát triển năng động này và cụ thể hóa chính sách "Hành động hướng Ðông" mà New Delhi lâu nay theo đuổi.
Hoạt động trong chiến dịch #GetToHighGround. (Ảnh UNDRR)

Tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó với sóng thần

Sóng thần là mối đe dọa lớn đối với con người, nhất là với các nhóm dễ bị tổn thương, như phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và người già. Ðể giảm thiểu rủi ro liên quan "những con sóng mang tính tàn phá này", Ngày Nhận thức về Sóng thần thế giới năm nay tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức, tăng cường mức độ sẵn sàng của người dân nhằm ứng phó hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm.
Người dân mua sắm tại một chợ ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế giới

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu (WEO) vừa công bố, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Chỉ một số ít nền kinh tế, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Ấn Ðộ và Nga, đi ngược xu hướng này. Những tín hiệu tích cực của một số nền kinh tế được kỳ vọng góp phần làm sáng sủa bức tranh kinh tế toàn cầu.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Cairo. (Nguồn: MEA India/Vietnam+)

Động lực mới cho quan hệ Ấn Độ-Ai Cập

Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi vừa kết thúc chuyến công du Ai Cập lần đầu, cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Ðộ tới quốc gia Bắc Phi kể từ năm 1997. Lãnh đạo cấp cao hai nước cùng đánh giá đây là chuyến thăm lịch sử, khi hai bên thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược Ấn Ðộ-Ai Cập.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen (phải) và Thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern (trái), tại cuộc họp báo chung sau lễ ký ở Brussels, (Bỉ), ngày 30/6/2002. Ảnh: AFP/TTXVN

EU mở rộng hợp tác kinh tế

Liên minh châu Âu (EU) vừa ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với New Zealand, đồng thời khởi động lại các cuộc đàm phán FTA với Australia và Ấn Ðộ sau thời gian dài bị trì hoãn. Trong bối cảnh phải đối mặt hàng loạt thách thức, việc thúc đẩy các FTA được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ giúp EU bảo đảm tăng trưởng kinh tế trong dài hạn và củng cố vị thế trên trường quốc tế.